Điểm nhấn sân bay Long Thành và sự quyết tâm phát triển
Ngày 19/12 được xem là mốc thời gian đặc biệt đối với tiến trình phát triển hạ tầng khu vực phía Nam, khi hàng loạt dự án trọng điểm được tổ chức động thổ, khai trương, khánh thành và thông xe kỹ thuật, nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sân bay Long Thành đón 3 chuyến bay thương mại đầu tiên trong ngày 19/12.
Sau nhiều năm triển khai với khối lượng công việc đồ sộ, dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành (sân bay Long Thành) đã chính thức vận hành khai thác, đón 3 chuyến bay đầu tiên trong ngày 19/12, nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ, mà còn thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai trong việc hiện thực hóa công trình trọng điểm quốc gia.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban ngành đáp chuyến bay chở hành khách đầu tiên "xông đất" Cảng HKQT Long Thành.
Tại buổi lễ ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam CTCP (ACV) chia sẻ: "Với sự vào cuộc của Chính chủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, sau một thời gian dự án đã dần hình thành với hình ảnh một đại công trường '3 ca", '4 kíp" "xuyên lễ", "xuyên tết" "vượt nắng thắng mưa"…
Công trường có sự tham gia của hàng vạn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động, cùng hàng nghìn máy móc, thiết bị hiện đại, với sự hợp tác của các đơn vị tư vấn quốc tế hàng đầu thế giới, các nhà thầu thi công trong nước, quốc tế".

Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ ông Nguyễn Hòa Bình.
Đại diện ACV cho hay, dự án sân bay Long Thành khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên không chỉ đóng vai trò là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là biểu tượng hiện thực cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Khi đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026, sân bay Long Thành sẽ trở thành một "sân bay xanh - thông minh" (Smart Green Airport) đạt chuẩn quốc tế 5 sao. Với các hạng mục công trình quy mô lớn tầm vóc quốc tế, Cảng HKQT Long Thành sẽ vận hành hiệu quả, an toàn tuyệt đối và mang lại trải nghiệm liền mạch trong một hành trình số vượt trội cho hành khách.
Từ "đầu kéo" Long Thành, hình thành hệ sinh thái logistics, đô thị, công nghiệp vệ tinh
Từ "lõi" sân bay Long Thành, hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị vệ tinh đang được triển khai nhằm đón đầu nhu cầu phát triển. Các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, khu công nghiệp, cảng cạn… đồng loạt khởi động tạo nên một hệ sinh thái hạ tầng phía Nam gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển logistics.
Tp.HCM chính thức "khởi động" dự án Khu đô thị – cảng cạn An Tây, Tp.HCM tổ hợp đa chức năng, kết hợp giữa cảng cạn (ICD), logistics, khu đô thị và các dịch vụ hỗ trợ, đóng vai trò trung chuyển hàng hóa, hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp trong vùng, kết nối tới sân bay Long Thành.
Dự án này có quy mô 724ha, tổng mức đầu tư 51.160 tỷ đồng, gồm Cảng tổng hợp An Tây và ba khu đô thị hiện đại (Đông An Tây, Bắc An Tây, Tây An Tây).

Khu cảng An Tây, đô thị hàng nghìn tỷ đồng tại Tp.HCM.
Tổ hợp dự án An Tây được xem là tâm điểm của khu vực đô thị phía Bắc, Tp.HCM, đặc biệt, Cảng Tổng hợp An Tây chính là động lực kinh tế của toàn tổ hợp dự án (riêng khu cảng có quy mô 97,54ha và vốn đầu tư 5.621 tỷ đồng)
Khu cảng hàng hóa rộng 38,34ha với công suất 7 triệu tấn mỗi năm sẽ trở thành trung tâm logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng của các khu công nghiệp trong vùng. Ngoài ra, khu đô thị Bắc An Tây rộng 70ha, vốn đầu tư 11.128 tỷ đồng với những điểm nhấn kiến trúc hiện đại, tòa nhà công trình thương mại dịch vụ cao tối đa tới 40….
Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM đánh giá: "Tp.HCM kỳ vọng dự án này giúp cho sự phát triển của Tp.HCM, với diện mạo mới, toàn diện, trong dự phát triển chung của Tp.HCM.
Với 4 dự án, Cảng tổng hợp An Tây, khu đô thị Đông An Tây, Bắc An Tây và Tây An Tây, kỳ vọng sẽ tạo được sự phát triển hài hoà, phát triển đô thị… mở rộng kết nối hạ tầng giao thông tại Cảng An Tây, đẩy mạnh sự phát triển vận chuyển đường sông, các loại hàng hoá, container. Giải quyết "bài toán" phát triển khu vực phía Bắc của Tp.HCM".

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tp.HCM.
Sáng 19/12, Tp.HCM đồng loạt khởi động, khánh thành nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, gồm cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài, cầu Bình Khánh, cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo, cùng các công trình y tế, giao thông tại Vũng Tàu.
Nhiều đoạn Vành đai 3 Tp.HCM cũng chính thức thông xe kỹ thuật. Cùng thời điểm, Đồng Nai động thổ hai khu công nghiệp quy mô khoảng 1.000ha mỗi khu, đón đầu làn sóng đầu tư khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.
Mốc khởi động cho chu kỳ phát triển mới
Từ "đầu kéo" khu vực sây bay Long Thành, các dự án vệ tinh, đô thị – logistics và hạ tầng kết nối vùng đang từng bước hình thành, tạo nên bức tranh phát triển mới cho toàn khu vực. Việc phát triển đồng thời sân bay, khu công nghiệp và hệ thống logistics cho thấy tư duy quy hoạch mang tính tổng thể, tránh tình trạng phát triển manh mún.
Khi các khu công nghiệp được kết nối trực tiếp với sân bay và các trục giao thông chiến lược, năng lực cạnh tranh của khu vực sẽ được nâng cao, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng coi trọng yếu tố thời gian và chi phí vận chuyển.
Các dự án giao thông trên được đánh giá sẽ là "động lực" cho sự phát triển hệ thống giao thông vận tải và hệ thống đường sắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.
Hệ thống hạ tầng giao thông, khu công nghiệp… cho thấy một bức tranh phát triển đồng bộ đang dần hình thành tại khu vực phía Nam. Đây là bước đi cụ thể trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, kết nối chặt chẽ giữa hàng không, logistics, công nghiệp và đô thị.

Một sân bay quốc tế hiện đại nhất cả nước, kỳ vọng là điểm đến của du khách, vận tải hàng hóa khu vực trong và ngoài nước. (Ảnh: ACV).
Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch ACV nhận định: "Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, những dự án "vệ tinh" được triển khai đúng tiến độ sẽ quyết định mức độ thành công của toàn bộ hệ sinh thái. Đánh dấu sự chuyển động rõ nét từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn hình thành và vận hành.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần những động lực tăng trưởng mới, chuỗi dự án hạ tầng xoay quanh sân bay Long Thành được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ, giúp khu vực phía Nam tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, đóng góp lớn cho tăng trưởng chung của cả nước trong những năm tới".
Chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh Long Thành
Sáng ngày 19/12, chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.
Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình Hà Nội – Long Thành. Trên chuyến bay có Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành.
Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ đánh dấu một hành trình khai thác mới của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước".
Cùng với việc khai thác chuyến bay chở khách đầu tiên đến sân bay Long Thành, Vietnam Airlines cũng đã khai trương các đường bay mới Tp. HCM - Copenhagen, Hà Nội - Cebu, khai thác đã trở lại các chuyến bay tại sân bay Vinh. Đồng thời, hãng chính thức cung cấp dịch vị Internet trên tàu bay, khai trương các hệ thống phòng khách bông sen, phòng check in tại sân bay Vinh, Cam Ranh…
Những hình ảnh PV ghi nhận sự kiện diễn ra tại các dự án trọng điểm phía Nam sáng 19/12:

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng thương trực Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ, cùng đoàn bộ ban ngành, những vị khách đầu tiên đáp chuyến bay xuống sân bay Long Thành.

Tàu bay Hãng hàng không Vietjet Air, chuyến bay thương mại thứ 2 hạ cánh tại sân bay Long Thành.

Lãnh đạo UBND Tp.HCM nhấn nút khởi động dự án khu đô thị Bắc An Tây, Đông An Tây, khu đô thị Tân An Tây và Cảng tổng hợp An Tây (Bình Dương cũ).



Thông xe kỹ thuật tuyến đường Vành đai 3, Tp.HCM (đoan qua Tp.Thủ Đức cũ).


Dự án thành phần 2 đường cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài.
Phùng Sơn - Nguyễn Khánh
