Chiều 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2026.
Tại hội nghị, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lương Văn Hà – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về phương án sắp xếp hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí vào chiều ngày 4/8.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đang được triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các quy định của Chính phủ nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
"Thời gian qua, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học. Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, phường, đặc khu, Sở đã tổng hợp và hoàn thiện dự thảo phương án tổng thể về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng", ông Hà cho hay.
Cũng theo ông Hà, theo thống kê, trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 1.453 trường công lập. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý từ các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án tổng thể.

Ông Lương Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng - phát biểu tại buổi giao ban báo chí vào chiều ngày 4/8.
Đến thời điểm hiện tại, phương án vẫn đang chờ UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được thông qua, Sở sẽ công bố lộ trình thực hiện cũng như danh sách các cơ sở giáo dục thuộc diện sắp xếp, sáp nhập.
Song song với việc xây dựng phương án sắp xếp trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng dự thảo văn bản hướng dẫn bố trí nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và UBND cấp xã.
Ngày 29/7/2026, Sở đã gửi dự thảo tiêu chí lựa chọn nhân sự đến các sở, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc để lấy ý kiến, trước khi hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, theo dự kiến, sau khi sắp xếp mạng lưới trường học, toàn tỉnh sẽ giảm khoảng 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên, gồm 1.067 cán bộ quản lý và 744 nhân viên.
Đối với những nhân sự không được sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện việc bố trí, sắp xếp nhân sự theo hướng dẫn của UBND tỉnh và các quy định của Trung ương.
"Một trong những yêu cầu được Sở xác định xuyên suốt là việc sắp xếp không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, bảo đảm quyền học tập của học sinh. Việc sắp xếp mạng lưới trường học phải được thực hiện theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, đồng thời bảo đảm tính khả thi về đội ngũ, tổ chức hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất và khoảng cách đi lại của học sinh", ông Lương Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng - nói.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo dự kiến, sau khi sắp xếp mạng lưới trường học, toàn tỉnh sẽ giảm khoảng 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên.
Cũng tại hội nghị giao ban báo chí, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, đã thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2026.
Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định với tổng diện tích gieo trồng đạt khoảng 928,6 nghìn ha, bằng 87,3% kế hoạch năm. Chăn nuôi phát triển ổn định khi tổng đàn gia súc đạt trên 2 triệu con, đàn gia cầm đạt 24,5 triệu con. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 145,4 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ.
Lĩnh vực công nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 18,69%, lũy kế 7 tháng tăng 10,48% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng đạt gần 115 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,93 tỷ USD.
Đáng chú ý, du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi trong 7 tháng đầu năm đón hơn 14,2 triệu lượt khách, tăng 18,6%, doanh thu đạt hơn 39.336 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 7 đã giải ngân hơn 6.044 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch năm, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
