Siêu bão đổ bộ, nhiều địa phương thiệt hại nặng nề

Siêu bão đổ bộ, nhiều địa phương thiệt hại nặng nề

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 28/10/2020 | 14:57
0
Ước tính sơ bộ, hàng trăm ngôi nhà ở Quảng Ngãi đã bị tốc mái. Cuồng phong bão số 9 đang gây thiệt hại lớn cho một số địa phương miền Trung.

Khoảng 13h ngày 28/10, trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ phát đi thông báo khẩn bão số 9. Theo đó, vị trí tâm bão ở cùng giờ vào khoảng 15.0oN; 108,6oE, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, tại Hoài Hải (tỉnh Bình Định) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8, tại An Khê (tỉnh Gia Lai) có gió cấp 7, giật cấp 10, tại Duy Hải (tỉnh Quảng Nam) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10, Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Tin nhanh - Siêu bão đổ bộ, nhiều địa phương thiệt hại nặng nề

Cơn bão cuồng nộ "bóc" phăng mái tôn ngôi trường kiên cố.

Theo ghi nhận trực tiếp của PV Người Đưa Tin Pháp luật, Quảng Ngãi đang chịu hậu quả nặng nề do bão số 9 càn quét.

Đặc biệt, là việc thiên tai gây tốc hàng loạt mái tôn của trường học, nhà dân ở huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành, Lý Sơn...

Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, huyện Đức Phổ - ngôi trường kiên cố đã không gồng mình nổi với bão tố.

Bão kinh hoàng đã tốc hết mái tôn ngôi trường.

Tại huyện đảo Lý Sơn - tiền tiêu chống bão này phải gánh nhiều thiệt hại nhất.

Gió rít mạnh, mưa lớn, sóng biển từ 4 - 6 mét. Mưa, gió ở cường độ mạnh cũng làm tốc mái nhiều nhà dân và cả trụ sở các cơ quan. Nhiều tàu thuyền neo đậu bị va đập, hư hỏng nặng. Hiện, toàn bộ đảo Lý Sơn đã mất điện. 

Trong khi đó, trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi là TP.Quảng Ngãi, bão số 9 càn quét để lại cảnh tượng điêu tàn, đổ nát. Hàng trăm cây cối, mái tôn, biển quảng cáo, cột điện... bị bão phá nát.

Theo thống kê chưa đầy đủ của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, bão số 9 bước đầu khiến 1 căn nhà bị sụp đổ, trên 440 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, 7 trụ sở cơ quan bị tốc mái.

Thiệt hại nặng nhất rơi vào các huyện Đức Phổ, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Lý Sơn... Những con số thống kê ban đầu trên chắc chắn chưa dừng lại.

Tin nhanh - Siêu bão đổ bộ, nhiều địa phương thiệt hại nặng nề (Hình 2).

Mái tôn tốc bay khắp nơi. Cảnh tượng hoang tàn do bão số 9 gây ra ở Quảng Ngãi.

Trong khi đó, báo cáo nhanh của ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 lúc 11h ngày 28/10 cũng thể hiện, do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện.

Nặng nề nhất vẫn là Quảng Ngãi với 145 xã, còn lại Đà Nẵng 11 xã; Quảng Nam 56 xã; Bình Định 97 xã; Phú Yên 51 xã. Chiếm tổng số trên 10% phụ tải của miền Trung.

Bão số 9: Thiếp giáp, trực thăng sẵn sàng xung trận

Thứ 4, 28/10/2020 | 11:55
7 trực thăng, xe thiết giáp bọc thép, cùng hàng ngàn lực lượng quân đội đã sẵn sàng ứng phó với bão số 9.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 đang đổ bộ vào đất liền

Thứ 4, 28/10/2020 | 11:42
Sáng nay (28/10), sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 Molave đã giảm đi 1 cấp.

Lý do hoãn phiên xử vụ cha dượng, mẹ đẻ bạo hành con gái 3 tuổi

Thứ 4, 28/10/2020 | 11:37
Phiên xét xử vụ cha dượng, mẹ đẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết không được diễn ra theo đúng kế hoạch do vắng mặt luật sư bào chữa.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.