
Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu.
Thông tin về cơn bão này đã dẫn tới mua tháo các mặt hàng sinh hoạt trong tuần vừa qua, nhiều người mua hàng quét sạch các gian hàng tại các siêu thị và xếp hàng suốt nhiều giờ để mua hàng do lo ngại các cửa hàng và siêu thị sẽ ngừng hoạt động trong hai ngày tới.
Để đối phó với cơn bão, người dân sinh sống trên toàn Hồng Kông (Trung Quốc) đã sử dụng băng dính dán lên cửa sổ nhằm giảm thiểu hư hại từ các mảnh kính vỡ.
Với tốc độ gió lên tới 200 km/h, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển sát tới Hồng Kông (Trung Quốc) trong ngày thứ Tư, cách khoảng 100km về phía Nam thành phố này.
Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) đã ra cảnh báo bão cấp 10, mức cao nhất, trong ngày thứ Ba và hối thúc các doanh nghiệp và dịch vụ vận tải tạm ngừng hoạt động.
Đài quan sát khí tượng thuỷ văn Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết: "Sẽ có biển động mạnh và sóng tràn bờ, nhất là tại khu vực dọc bờ biển phía Đông và phía Nam".
Các cơ quan chính quyền đã cảnh báo mức nước biển dâng, và cho biết mức dâng có thể tương tự như trường hợp siêu bão Hato vào năm 2017 và Mangkhut năm 2018, hai cơn bão đã gây ra thiệt hại hàng tỷ USD.
Đài quan sát cho biết mực nước biển tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã bắt đầu dâng do bão lớn và có thể dâng tới 4 mét vào khoảng 04h00 theo múi giờ GMT.
Thành phố trung tâm tài chính này đã mở 49 khu vực trú ẩn tạm thời tại nhiều quận và 727 người đã tới các khu trú ẩn này.
Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ tiếp tục mở cửa. Trong năm 2024, sàn giao dịch này đã thay đổi chính sách để tiếp tục hoạt động giao dịch trong mọi điều kiện thời tiết.
Cơ quan truyền thông quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, tỉnh Quảng Đông đã sơ tán khoảng 770.000 người.
Tại thành phố Macau sát với Hồng Kông (Trung Quốc), chính quyền thành phố đã đưa ra cảnh báo bão cấp 10 vào lúc 05h30 theo giờ địa phương.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)