Sóc Sơn tạm dừng chấm dứt hợp đồng để chờ xét đặc cách, giáo viên huyện khác

Sóc Sơn tạm dừng chấm dứt hợp đồng để chờ xét đặc cách, giáo viên huyện khác "mỏi mắt" chờ

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 2, 23/12/2019 | 09:26
1
Khi UBND huyện Sóc Sơn vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng chấm dứt hợp đồng, sắp xếp lại lịch giảng dạy để giáo viên tiếp tục công tác trong thời gian chờ chỉ đạo của cấp trên về việc xét tuyển đặc cách, thì hàng trăm giáo viên tại nhiều huyện Ba Vì, Hoài Đức... lại "mỏi mắt" chờ cơ chế "mở".

Sóc Sơn tạm dừng chấm dứt hợp đồng chờ xét đặc cách

Theo công văn do Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh ký ngày 20/12: Ngày 5/11/2019, UBND huyện đã ban hành thông báo số 5134 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với những giáo viên hợp đồng không xác định thời hạn đang công tác tại các trường tiểu học,THCS công lập trên địa bàn huyện từ ngày 1/1/2020.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 5/11/2019, bộ Nội vụ có văn bản số 5378 về việc tuyển dụng đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Theo đó, UBND huyện Sóc Sơn đang thống kê, tổng hợp danh sách giáo viên hợp đồng lao động.

Vì vậy, UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS công lập trên địa bàn tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên theo văn bản 5134 đã ban hành trước đó.

Đồng thời, lãnh đạo các trường phải sắp xếp lịch giảng dạy để giáo viên tiếp tục công tác trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội và UBND huyện Sóc Sơn.

Trước đó, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua việc dành 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách. Trong số các điều kiện xét đặc cách, có yêu cầu giáo viên vẫn đang ký hợp đồng tại các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập; đồng thời, có thời gian ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31/5/2015.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách, sở Nội vụ đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập thực hiện các nội dung như:

Rà soát, thống kê và xác định số lượng giáo viên hiện có, số giáo viên thiếu so với biên chế giáo viên được giao;

Giáo dục - Sóc Sơn tạm dừng chấm dứt hợp đồng để chờ xét đặc cách, giáo viên huyện khác 'mỏi mắt' chờ

Sóc Sơn đã tạm dừng chấm dứt hợp đồng, tạo cơ hội cho hàng trăm giáo viên.

Thống kê, lập danh sách giáo viên thuộc đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách quy định tại công văn 5378 của bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Cụ thể: có thời gian ký hợp đồng làm giáo viên có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội tại các trường công lập thuộc UBND quận, huyện, thị xã trước ngày 31/5/2015 và hiện nay vẫn đang làm giáo viên hợp đồng tại các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập; là đối tượng hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được giao của các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập; có trình độ phù hợp với vị trí cần tuyển dụng (theo quy định của bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn, chức danh, khung mục vị trí việc làm).

Sở Nội vụ TP.Hà Nội yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã gửi báo cáo thống kê về sở Nội vụ trước ngày 21/12/2019.

Hàng trăm giáo viên huyện khác vẫn "mỏi mắt" trông

Trước đó, tại huyện Sóc Sơn, 256 giáo viên hợp đồng cũng đã nhận được thông báo số 5134 của UBND huyện về việc chấm dứt hợp đồng với giáo viên từ 1/1/2020. Với việc UBND huyện Sóc Sơn vừa có công văn yêu cầu tạm dừng chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên để chờ chỉ đạo của TP.Hà Nội, 256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn đã có thêm hy vọng.

Bên cạnh đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, Hà Nội đưa ra điều kiện để xét đặc cách với giáo viên hợp đồng, trong đó có yêu cầu vẫn đang làm giáo viên hợp đồng tại các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập, khiến hàng trăm giáo viên hợp đồng lâu năm ở Hà Nội sẽ không có cơ hội để được xét đặc cách, bởi họ vừa bị các trường, quận, huyện đơn phương chấm dứt hợp đồng, hoặc đã nhận được thông báo sắp bị chấm dứt hợp đồng.

Theo thầy giáo Nguyễn Viết Tiến, nguyên giáo viên hợp đồng giảng dạy môn Toán tại thị xã Sơn Tây cho biết, trong toàn thị xã đã có 53 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng, huyện Ba Vì có 208 giáo viên tiểu học và THCS cũng bị huyện đơn phương chấm dứt hợp đồng, trước khi chờ đến ngày được xét đặc cách.

Đại diện cho hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng tại hai địa phương này, thầy Tiến bày tỏ: "Chúng tôi băn khoăn và lo lắng vì trong công văn 3037 của sở Nội vụ Hà Nội có tiêu chí giáo viên đang giảng dạy hợp đồng tại các trường công lập. Thế nhưng chúng tôi đã bị đơn phương chấm dứt hợp đồng mặc dù chúng tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vậy nếu bây giờ xét tuyển đặc cách, chúng tôi không đạt tiêu chí này thì quá thiệt thòi cho chúng tôi, sau khi đã cống hiến cả thanh xuân lẫn nhiệt huyết cho giáo dục xứ Đoài. Chúng tôi cũng băn khoăn tại sao trên toàn TP.Hà Nội chỉ có mỗi giáo viên hợp đồng ở huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trước kỳ tuyển dụng viên chức Hà Nội năm 2019.

Giáo dục - Sóc Sơn tạm dừng chấm dứt hợp đồng để chờ xét đặc cách, giáo viên huyện khác 'mỏi mắt' chờ (Hình 2).

Nhiều thầy cô sau khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng đã phải làm đủ nghề để kiếm sống.

Khi bước vào năm học mới, do thiếu giáo viên nên các trường lại hợp đồng thỉnh giảng với chính các giáo viên vừa bị cắt hợp đồng. Điều này gây ra băn khoăn, lo lắng, khó hiểu của giáo viên hợp đồng chúng tôi với cách làm này.

Chúng tôi thiết nghĩ giáo viên hợp đồng đã thiệt thòi quá nhiều, nay được các cấp lãnh đạo quan tâm xét đặc cách vào viên chức giáo dục nhưng lại không đạt tiêu chí này nên chúng tôi mong lãnh đạo thành phố có cơ chế riêng xét đặc cách cho chúng tôi, có thể chỉ xem xét hợp đồng giảng dạy tại các trường công lập đến năm học 2018- 2019; nhanh chóng cấp chỉ tiêu viên chức cụ thể cho các quận, huyện, thị xã và có quyết định bằng văn bản xét đặc cách giáo viên hợp đồng trên toàn thành phố.

Đã 10 tháng nay kể từ ngày 7/3/2019, Hà Nội có kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục đến giờ Hà Nội vẫn chưa có câu trả lời chính thức với giáo viên hợp đồng khi đã có công văn chỉ đạo xét đặc cách của bộ Nội vụ. Hơn lúc nào hết, chúng tôi cho rằng, sau khi đã tổ chức kỳ thi xong xuôi, các quận, huyện, thị xã đã thông báo kết quả trúng tuyển rồi thì thành phố cũng nên có văn bản xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng trước tết Canh Tý 2020. Đó như món quà vô giá, đảm bảo quyền và lợi ích đối với giáo viên hợp đồng, vốn đã bị thiệt thòi nhiều trong thời gian vừa qua".

Không chỉ hàng trăm giáo viên tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây bị chấm dứt hợp đồng trước kỳ tuyển viên chức, nhiều giáo viên tại huyện Hoài Đức cũng đang hoang mang, vì trong khoảng thời gian từ năm 2015, có những lúc hợp đồng lao động chỉ được ký ba tháng một và không được đóng bảo hiểm. Thậm chí, nhiều giáo viên huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa chưa từng được đóng bảo hiểm mặc dù vẫn tiếp tục duy trì hợp đồng. Việc này đã kéo dài nhiều năm nay, ảnh hưởng đến quyền lợi giáo viên.

Cô giáo D.T.V., một giáo viên môn Ngữ văn đã giảng dạy 18 năm tại huyện Hoài Đức chia sẻ: "Chúng tôi rất băn khoăn, vì có khoảng thời gian năm học 2016-2017, chúng tôi chỉ được ký hợp đồng ba tháng một. Đến tháng 1/2018, chúng tôi được ký hợp đồng đến hết tháng 5/2018, ngưng hợp đồng trong ba tháng hè, rồi mới tiếp tục được ký hợp đồng theo năm. Trong giai đoạn này, chúng tôi không được đóng bảo hiểm. Chính vì vậy, tôi thắc mắc, nếu xét tuyển đặc cách, chúng tôi có đủ điều kiện hay không?

Chính vì vậy, chúng tôi chỉ mong, giống như huyện Sóc Sơn, đã có sự "nới lỏng" những điều kiện "cứng", chúng tôi chỉ mong thành phố cũng có chỉ đạo cụ thể, để có thể linh động hơn trong cơ chế xét tuyển để phù hợp với thực tiễn từng địa phương".

Giáo dục - Sóc Sơn tạm dừng chấm dứt hợp đồng để chờ xét đặc cách, giáo viên huyện khác 'mỏi mắt' chờ (Hình 3).

Hàng trăm giáo viên tại nhiều huyện, thị xã vẫn chưa hết hoang mang cho số phận nghề giáo. (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng ở địa phương khác như thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì, Hoài Đức,... vẫn chưa có động thái gì để giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các giáo viên. Trong khi các trường đang làm thủ tục để chấm dứt hợp đồng với giáo viên thì vẫn chưa có công văn nào thu hồi hay tạm dừng thực hiện theo thông báo này. Điều đó khiến hàng trăm giáo viên nhấp nhổm như "ngồi trên đống lửa", vì lo có nguy cơ không được xét đặc cách.

Phận giáo viên hợp đồng: Hà Nam được “mở lối", Hà Nội sẽ ra sao?

Thứ 7, 21/12/2019 | 19:02
Mới đây, sau khi giáo viên hợp đồng tại huyện Duy Tiên bày tỏ nỗi hoang mang vì bị loại khỏi danh sách đặc cách chỉ trong vài ngày bởi những lý do “trên trời”, UBND tỉnh Hà Nam đã kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo phù hợp thực tiễn. Trong khi đó, hàng trăm giáo viên hợp đồng Hà Nội vẫn nơm nớp về số phận nghề giáo.

Chưa nguôi nỗi bất an, giáo viên hợp đồng "căng thẳng" chờ xét tuyển

Thứ 3, 17/12/2019 | 12:52
Không chỉ có những giáo viên bị “cắt” hợp đồng trước kỳ tuyển viên chức mới lo lắng về số phận nghề “rèn chữ, rèn người”, có những giáo viên tham gia thi tuyển đang “đỗ” lại “trượt”, càng không khỏi bất an, hoang mang.

Hàng trăm giáo viên bị “cắt” hợp đồng, “về vườn”… chăn vịt trước kỳ tuyển viên chức

Thứ 5, 12/12/2019 | 21:00
Trong khi sở Nội vụ Hà Nội cho biết đang triển khai, rà soát chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng để thực hiện việc xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng, hàng trăm giáo viên “đột ngột” bị cho “về vườn” trước kỳ xét tuyển viên chức, đang cảm thấy thất vọng và thiệt thòi.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế giáo dục từ năm học 2023-2024

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:30
HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024.

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em, tương đương 2.100 em nên vấn đề an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm.

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.