Sử dụng thực phẩm chức năng vô tội vạ nguy hại thế nào?

Thứ 6, 01/07/2022 | 08:20
0
Theo chuyên gia, sử dụng TPCN phải có tư vấn của bác sĩ, việc tự ý dùng thuốc không theo chỉ dẫn của bách sĩ,, lạm dụng các loại TPCN dẫn đến “tiền mất, tật mang".

Những quan niệm sai lầm 

Chia sẻ với Người Đưa Tin, BS. Nguyễn Hoài Thu - Viện Y học Ứng Dụng Việt Nam cho biết, thực phẩm chức năng (TPCN) được định nghĩa là sản phẩm thực phẩm hỗ trợ các chức năng trong cơ thể, có tác dụng hoặc không có tác dụng dinh dưỡng tạo cho cơ thể tình trạng thoải máu, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ và tác hại của bệnh tật.

Một TPCN đạt chuẩn cần được đánh giá đầy đủ về tính chất, tính an toàn và tính hiệu quả.

Thực phẩm chức năng được sử dụng để bổ sung chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất mà cơ thể bị thiếu hụt. Theo một số nghiên cứu,  các TPCN có thể có công dụng như chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật, hỗ trợ làm đẹp, hỗ trợ điều trị một số bệnh...,

Tuy nhiên, không vì vậy mà mọi người lạm dụng việc bổ sung thực phẩm chức năng, không được sử dụng tùy tiện, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Đặc biệt, không được sử dụng TPCN để thay thế các loại thực phẩm khác.

Thế nhưng hiện nay, các loại TPCN ở Việt Nam đang bị hiểu sai bởi nhiều doanh nghiệp quảng cáo không đúng bản chất sản phẩm, “thổi” công dụng của TPCN dẫn đến nhiều người coi đây là “thần dược”. 

Sức khỏe - Sử dụng thực phẩm chức năng vô tội vạ nguy hại thế nào?

PGS.TS. Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam.

Cùng đánh giá về vấn đề này, PGS.TS. Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Trưởng phòng khám dinh dưỡng VIAM cho biết: “Khi đọc kỹ trên nhãn sản phẩm bao giờ cũng có chỉ dẫn thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tuy nhiên, những dòng chữ này thường rất nhỏ và khó nhìn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có tâm lý chủ quan, không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng mà dễ bị thu hút bởi những lời quảng cáo như: chữa cao HA, bồi bổ sức mạnh, yếu sinh lý, chữa đái tháo đường, phòng chống ung thư. Những quảng cáo này là sai hoàn toàn, TPCN chỉ có tác dụng hỗ trợ thêm chứ không phải để chữa bệnh”.

Không chỉ “thần thánh hoá” công dụng của TPCN, nhiều người đã và đang sử dụng các loại TPCN một cách vô tội vạ với suy nghĩ “dùng càng nhiều càng tốt” hay “không bổ cái này thì bổ cái khác”. Theo phân tích của PGS. TS Nguyễn Xuân Ninh, TPCN có tác dụng hỗ trợ cho sức khỏe, khi sử dụng cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ về liều lượng, thời gian sử dụng: “TPCN là thực phẩm bổ sung nhằm hỗ trợ cho sức khỏe.

Vì vậy, người khỏe hay người ốm đều dùng được, nếu điều kiện kinh tế cho phép. Vấn đề là cần dùng TPCN đúng chỉ định và tuân theo chỉ dẫn của chuyên gia y tế thì mới có hiệu quả. Tôi cho rằng, dùng TPCN phải đảm bảo 3Đ là đúng, đủ và đều. Tức là phải sử dụng đúng loại TPCN mà cơ thể cần một cách liên tục và đều đặn thì mới có hiệu quả. 

Ngoài ra, TPCN cũng có chống chỉ định cần lưu ý đối với một số trường hợp dị ứng, rối loạn chuyển hóa với 1 chất nào đó có trong TPCN. Vì vậy, bác sĩ phải nói rõ với người bệnh về tác dụng của TPCN, tránh trường hợp người bệnh lầm tưởng giữa TPCN và thuốc chữa bệnh”.

Lạm dụng, nguy hại khó lường

Ngày nay, rất nhiều người lựa chọn sử dụng TPCN nhằm nâng cao thể trạng, dự phòng bệnh tật. Tuy nhiên, do không tham vấn các chuyên gia y tế, dinh dưỡng, không nắm được cách thức bổ sung và thời gian sử dụng TPCN nên việc “tẩm bổ” có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn.

Nói về hậu quả của việc lạm dụng TPCN, PGS. TS Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Trưởng phòng khám dinh dưỡng VIAM cảnh báo việc sử dụng bừa bãi các loại TPCN trong thời gian dài có thể tác động xấu đến nhiều cơ quan của cơ thể như: gây rối loạn tiêu hóa, thay đổi chuyển hóa, lắng đọng trong cơ thể, gây ngộ độc hay ảnh hưởng đến cơ quan gan, thận, xương.

Trên thực tế, tình trạng người dân thiếu kiến thức cộng với một số doanh nghiệp quảng cáo sai sự thật khiến việc sử dụng TPCN không đạt hiệu quả tối ưu, nhiều trường hợp còn gây hại cho người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn khi người dân tự ý chọn TPCN không theo ý kiến chuyên gia y tế gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Sức khỏe - Sử dụng thực phẩm chức năng vô tội vạ nguy hại thế nào? (Hình 2).

Tự ý sử dụng TPCN gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

“Ngày nay, rất nhiều người tự ý mua các loại TPCN được quảng cáo trên mạng mà không xem xét kỹ lưỡng về thành phần, tác dụng. Trên thị trường có rất nhiều loại TPCN kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh, lẫn chất kích thích, tăng cơ, giảm mỡ (doping) gây nguy hiểm cho tim mạch, ảnh hưởng chuyển hóa, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Đã có nhiều cảnh báo về các trường hợp trên nhưng người dân còn lơ là, chủ quan”, PGS. TS Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Trưởng phòng khám dinh dưỡng VIAM cảnh báo.

“Tôi từng gặp nhiều trường hợp phụ huynh cho con sử dụng đủ loại canxi, thuốc tăng trưởng xương, sắt kẽm trong thời gian dài với mong muốn tăng chiều cao nhưng không có tác dụng.

Họ hiểu đơn giản là uống canxi nhằm thúc đẩy chiều cao nhưng lại không biết rằng để xây dựng khung xương và phát triển cơ thể thì cần chế độ dinh dưỡng cân đối phù hợp với lứa tuổi phát triển, cần năng lượng, protein, chất béo, vitamin và khoáng, thể dục thể thao…

Sau một vài năm dùng thuốc liên tục mà không có tác dụng thì mới đưa con đi khám. Hậu quả là “tiền mất, tật mang”, nhiều trẻ bị rối loạn tiêu hóa, canxi lắng đọng nhiều ở xương và các cơ quan, sỏi thận. Thậm chí có trường hợp nguy hiểm đến huyết áp và tim mạch”, PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh nói thêm. 

Để sử dụng TPCN an toàn, hiệu quả, PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh đưa ra một số khuyến cáo: nên thăm khám và xin tư vấn của bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng TPCN; khi sử dụng TPCN cần lưu ý đúng liều lượng và thời gian theo chỉ định của bác sĩ; tuyệt đối không không mua các loại TPCN giá rẻ trên mạng, nên lựa chọn địa điểm uy tín, được cơ quan chức năng cấp phép. 

Vậy, người tiêu dùng khi sử dụng TPCN gây ra biến chứng có thể khởi kiện được không, chế tài xử lý quảng cáo thổi phồng công dụng của TPCN đã đủ sức răn đe. Mời quý độc giả đón đọc bài cuối. 

“TPCN có thể được xem là một trong những công cụ dự phòng sức khỏe. Tuy nhiên để hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng thực phẩm chức năng không phải ai cũng nắm rõ và người dùng cần tìm hiểu kĩ trước khi quyết định sử dụng các sản phẩm TPCN”, BS. Nguyễn Hoài Thu.

Thu Lan

Người tiêu dùng hoang mang với các loại thuốc bổ mang tên TPCN

Thứ 5, 30/06/2022 | 07:00
Với tâm lý “có bệnh vái tứ phương” không ít người đã tin dùng các sản phẩm thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, sức khỏe đâu không thấy mà chỉ thấy tiền mất tật mang.

Mạo danh bác sĩ quảng cáo TPCN: Bức xúc lắm nhưng biết tìm họ ở đâu?

Thứ 3, 28/06/2022 | 07:00
Không ít đơn vị đã sử dụng và đăng tải hình ảnh của các bác sĩ mà không xin phép nhằm mục đích quảng cáo, câu like, bán hàng…

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: “Người ta cắt ghép hình ảnh tôi để bán thuốc"

Thứ 2, 27/06/2022 | 07:00
Chỉ với một bức ảnh chụp cùng ông Nguyễn Thế Kỷ, không ít người bệnh đã tin tưởng vào tài nghệ của Lương y Dương Văn Bảy.
Cùng tác giả

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:30
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp thứ 33.

Bộ Y tế: Đã tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-dimer

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Từ tháng 7/2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vắc-xin AstraZeneca, nên hiện tại không còn rủi ro phát triển huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm.

Tập trung tối đa, chuẩn bị kỹ lưỡng kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:45
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý ưu tiên, tập trung tối đa, mọi mặt để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học Phiên họp thứ 33 của UBTVQH và kỳ họp thứ 7.

Chất lượng dịch vụ của 10 doanh nghiệp bưu chính năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:22
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa thông tin về tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị quyết trình Quốc hội về đất đai

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:50
Việc xây dựng các Nghị quyết của Quốc hội để thí điểm cơ chế, chính sách mới, đột phá về đất đai nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn nóng bỏng của địa phương, doa
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Xử lý quảng cáo trái phép về dịch vụ làm đẹp bộ phận nhạy cảm

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:30
Ngày 10/5, Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử lý một số cơ sở dịch vụ quảng cáo trái phép trên không gian mạng để làm đẹp bộ phận nhạy cảm.

Bệnh viện Trung ương Huế tri ân những người “làm dâu trăm họ” ngành y

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:26
Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức toạ đàm nhằm tri ân những đóng góp quan trọng của đội ngũ điều dưỡng -những người vẫn được ví “làm dâu trăm họ” của ngành y.

Bộ Y tế: Đã tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-dimer

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Từ tháng 7/2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vắc-xin AstraZeneca, nên hiện tại không còn rủi ro phát triển huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam nói gì về vụ chẩn đoán một đằng phẫu thuật một nẻo?

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:31
Lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan nhận thấy còn thiếu sót, nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.

Vụ 19 SV tại Tp.HCM nhập viện: Xác minh nguồn gốc gây ngộ độc thực phẩm

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:25
19 sinh viên có độ tuổi trung bình là 20, đều ngụ tại ký túc xá Đại học Quốc gia Tp.HCM. Tất cả các em đều ăn tối cùng một căng tin tại ký túc xá.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ Y tế: Đã tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-dimer

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Từ tháng 7/2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vắc-xin AstraZeneca, nên hiện tại không còn rủi ro phát triển huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm.

Thứ xưa cho lợn ăn nay “lên đời” thành đặc sản tiền tỷ chỉ dành cho giới siêu giàu

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:30
Có thời kỳ thứ thực phẩm này từng bị vứt bỏ hoặc lấy làm thức ăn cho lợn, nhưng đến nay đã nâng tầm thành đặc sản xa xỉ phẩm dành cho giới nhà giàu.

Hoảng hồn phát hiện người phụ nữ nằm gọn trong ngăn hành lý máy bay

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:26
Một hành khách trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines (Mỹ) đã khiến những người đồng hành cùng bay bối rối, khi thấy cô đang nằm trong ngăn chứa đồ.

Tp.HCM: Xử lý quảng cáo trái phép về dịch vụ làm đẹp bộ phận nhạy cảm

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:30
Ngày 10/5, Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử lý một số cơ sở dịch vụ quảng cáo trái phép trên không gian mạng để làm đẹp bộ phận nhạy cảm.

Anh nông dân cứ mỗi năm đút túi 10 tỷ đồng nhờ nuôi con đặc sản "chui rúc"

Thứ 6, 10/05/2024 | 07:30
Tích cực nuôi loài cá đặc sản "chui rúc" theo phương pháp mới, một anh nông dân ở Nam Định nhẹ nhàng "bỏ túi" tiền tỷ mỗi năm.