Tăng cường giáo dục, đào tạo ngành công nghệ, kỹ thuật với Úc
Nguyễn Hoa Trà
Thứ 3, 28/05/2024 10:38
0
Đại diện Bộ GD&ĐT mong muốn hai nước có kế hoạch hợp tác sâu rộng hơn nữa trong giáo dục tại các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đối với sinh viên, học viên Việt Nam.
Vừa qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác Đại học Western Sydney (Australia) do Giáo sư Jennifer Westacott, Hiệu trưởng danh dự nhà trường làm trưởng đoàn.
Cảm ơn sự tiếp đón của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Giáo sư Jennifer Westacott cho biết Đại học Western Sydney là trường đại học có tầm ảnh hưởng về giáo dục trên toàn cầu với chất lượng học thuật và nền nghiên cứu mang tính ứng dụng.
Năm 2022, Đại học Western Sydney xuất sắc vượt hơn 24 bậc từ vị trí số 58 (năm 2019) lên vị trí số 34 trên Bảng xếp hạng những trường đại học trẻ hàng đầu thế giới. Trường cũng lọt Top 250 đại học tốt nhất thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education.
Đây chính là cơ sở quan trọng để tin tưởng về độ uy tín, chất lượng của chương trình liên kết và hợp tác giáo dục giữa Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh với Đại học Western Sydney. Đại học Western Sydney đã bắt đầu tổ chức đào tạo tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008, ký kết hợp tác chiến lược với nhà trường từ năm 2021, mở rộng chương trình đào tạo từ cử nhân tới tiến sĩ.
Tháng 6/2023, nhằm ghi nhận mối quan hệ đối tác hiện có giữa Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh và Đại học Western Sydney trong lĩnh vực giáo dục, hai bên đã ký kết trao đổi biên bản ghi nhớ về việc cấp 60 học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực theo học các chương trình của Đại học Western Sydney tại cơ sở ở Việt Nam và Úc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Giáo sư Jennifer Westacott tại buổi tiếp.
Trong đó, 50 suất học bổng dành cho sinh viên theo học các chương trình đại học và sau đại học của Đại học Western Sydney thuộc các ngành kinh doanh và truyền thông, học tại Việt Nam. 10 suất học bổng còn lại dành cho học viên theo học các chương trình sau đại học và tiến sĩ của Đại học Western Sydney, học tại các cơ sở của Đại học Western Sydney ở Sydney, Úc.
Chương trình học bổng được triển khai mở ra cơ hội để sinh viên Việt Nam học tập, tiếp cận những giá trị học thuật tiên tiến trong môi trường chuẩn quốc tế. Từ đó, phát triển kiến thức, kỹ năng trên nhiều lĩnh vực khác nhau và sẵn sàng để tham gia thị trường lao động toàn cầu.
Giáo sư Jennifer Westacott bày tỏ hy vọng mối quan hệ ngày càng chặt chẽ và lớn mạnh giữa hai trường đại học sẽ tiếp tục mang đến những giá trị tích cực dành cho sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu đóng góp tri thức cho cộng đồng của hai trường. Đồng thời góp phần tiếp tục thúc đẩy gắn kết và mở rộng hơn nữa mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp hơn 50 năm qua của Việt Nam và Úc.
Ghi nhận những thành tựu thời gian qua trong hợp tác cùng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục của hai quốc gia nói chung và với Đại học Western Sydney nói riêng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định, Bộ GD&ĐT Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để học sinh, sinh viên hai nước có thể có môi trường học tập, tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, phát triển kỹ năng, năng khiếu ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Thứ trưởng mong muốn, trong thời gian tới, Đại học Western Sydney sẽ có những kế hoạch hợp tác sâu rộng hơn nữa trong giáo dục và đào tạo các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đối với sinh viên, học viên Việt Nam. Đặc biệt là những ngành học đang được Chính phủ hai bên tập trung phát triển như trí tuệ nhân tạo, các ngành khoa học nghiên cứu, công nghệ, kỹ thuậtt.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học chủ động xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển, đảm bảo công bằng cho các thí sinh.
Nhóm ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt có ngưỡng điểm đầu vào cao nhất là 20,5 điểm, đây sẽ là cơ sở để các trường đại học đưa ra điểm trúng tuyển cho từng ngành.
Nhờ hệ thống bài học sinh động, nhiều chủ đề gắn liền với thực tiễn, sách giáo khoa tiếng Anh đã giúp học sinh chủ động khám phá, rèn luyện kỹ năng và tự tin giao tiếp.
Mặc dù đề thi tốt nghiệp được đánh giá có độ phân hoá cao, nhưng năm nay số lượng thí sinh đạt điểm 10 lại tăng đáng kể, cao nhất là môn Địa lý với 6907 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.
Chính quyền địa phương ở Thanh Hóa tiến hành xác minh, làm rõ thông tin một học sinh cấp 2 bị thầy giáo tát thủng màng nhĩ vì chê thầy dạy dở, không hiểu bài.
Đạt 28,25 điểm khối C, em Trần Thị Hồng Nhung (Hà Tĩnh) đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, đây là cơ hội để em có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích về một cô học trò nghèo hiếu thảo, giàu nghị lực.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026. Một điểm mới đáng chú ý là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 11-12/6, tức sớm hơn thông lệ 15 ngày. Năm 2025, kỳ thi này tổ chức vào 26-27/6.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.