Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023: Đối lập bức tranh Đông-Tây

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023: Đối lập bức tranh Đông-Tây

Thứ 2, 17/04/2023 | 06:30
0
Tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những cơn gió ngược, bao gồm lạm phát cao, lãi suất tăng và mới đây là biến động của ngành ngân hàng.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất được công bố hôm 11/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thế giới trong năm nay đã mờ đi khi đối mặt với tình trạng lạm phát tiếp tục tăng cao, lãi suất gia tăng và tình trạng bất ổn của nền tài chính toàn cầu sau vụ sụp đổ 3 ngân hàng ở Mỹ vào tháng trước.

Theo đó, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 xuống còn 2,8%, giảm từ mức tăng trưởng 3,4% trong năm 2022 và thấp hơn một điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó vào tháng 1 là 2,9%.

Trong khi đó, IMF dự báo lạm phát toàn cầu trong năm 2023 sẽ giảm, mặc dù chậm hơn so với dự đoán trước đó, từ 8,7% vào năm ngoái xuống còn 7% vào năm nay trước khi giảm sâu về mức 4,9% vào năm 2024.

Thế giới - Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023: Đối lập bức tranh Đông-Tây

IMF mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023. (Ảnh: Reuters).

IMF cũng cảnh báo nền kinh tế thế giới có nguy cơ "hạ cánh cứng”, trong đó lãi suất tăng làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và thậm chí có nguy cơ rơi vào suy thoái, đặc biệt là ở các nước giàu. Những điều kiện này có thể làm gia tăng rủi ro đối với sự ổn định tài chính toàn cầu.

Một báo cáo khác về Sự ổn định Tài chính Toàn cầu của IMF cũng cảnh báo nền kinh tế thế giới đang bước vào “giai đoạn nguy hiểm” trong đó tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức thấp so với các dự báo và rủi ro tài chính gia tăng nhưng lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt một cách nhanh chóng.

Mỹ lạc quan, châu Âu còn chật vật

Báo cáo của IMF đưa ra triển vọng nền kinh tế của Mỹ khá lạc quan với dự báo tăng trưởng năm 2023 là 1,6% so với mức 1,4% mà tổ chức dự báo hồi tháng 1 trong bối cảnh thị trường lao động vẫn còn khá mạnh mẽ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã bày tỏ lạc quan đối với tình trạng kinh tế Mỹ hiện nay và hệ thống ngân hàng tương đối ổn định.

“Nền kinh tế Mỹ rõ ràng đang hoạt động rất tốt với việc tạo ra nhiều việc làm, lạm phát giảm dần và chi số tiêu dùng tăng mạnh. Do đó tôi không dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái kinh tế mặc dù điều đó vẫn còn là một rủi ro”, bà Yellen nhận định.

Thế giới - Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023: Đối lập bức tranh Đông-Tây (Hình 2).

Các nền kinh tế châu Âu vẫn tiếp tục vật lộn với lạm phát cao. (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, các nền kinh tế tiên tiến ở châu Âu phải đang vật lộn để đối phó với lạm phát, giá cả tăng cao cũng như những tác động từ sự bất ổn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mà điển hình là trường hợp ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ. IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế chung ở châu Âu vào năm 2023 chỉ ở con số 0,8%, giảm mạnh so với tăng trưởng 2,7% của năm ngoái.

Đối với Anh, IMF dự báo nền kinh tế nước này sẽ "dễ thở” hơn trước các cơn gió ngược của nền kinh tế toàn cầu, song vẫn đang trên đà hứng chịu sự suy giảm mạnh nhất trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội của Anh sẽ giảm 0,3% vào năm 2023, nhỏ hơn so với mức giảm 0,6% trước đó.

Trong khi đó, IMF dự báo lạm phát của Anh sẽ giảm từ mức 9,1% vào năm ngoái xuống còn 6,8% trong năm nay. Dù vậy con số này vẫn còn rất cao so với mục tiêu kéo lạm phát khu vực xuống còn 2% của Ngân hàng châu Âu và cao nhất trong những nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7).

Đức, nền kinh tế lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU) cũng chịu chung số phận như Anh khi IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2023 giảm xuống con số âm 0,1% trước khi tăng trưởng trở lại 1,1% vào năm 2024.  

Nền kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương tăng tốc

Thế giới - Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023: Đối lập bức tranh Đông-Tây (Hình 3).

 Nền kinh tế châu Á được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi. (Ảnh: Reuters).

Trong bản cập nhật kinh tế mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng ở các nền kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ tăng tốc trong năm 2023 nhờ vào việc hưởng lợi từ sự mở cửa trở lại của Trung Quốc sau đại dịch Covid-19.

WB nhận định, khu vực Đông Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục phục hồi trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều làn sóng ngược của nền kinh tế thế giới. Khu vực cũng được cho là có mức tăng trưởng chung nhanh hơn và ổn định hơn hầu hết các khu vực khác trên thế giới, bao gồm các nền kinh tế tiên tiến, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Theo đó, khu vực dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 5,1% trong năm nay, tăng từ mức 3,5% vào năm 2022. Dự báo này tăng 0,5 điểm phần trăm so với dự báo mà WB công bố hồi tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, IMF dự đoán tăng trưởng khu vực châu Á trong năm 2023 sẽ tăng lên mức 4,4% so với mức 3,8% vào năm ngoái. 

Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Ngay cả khi tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ thấp hơn trong năm nay, những tác động đối với khu vực dự kiến sẽ được bù đắp một phần bởi sự phục hồi của Trung Quốc.

Dù vậy, WB cũng cảnh báo các nền kinh tế trong khu vực phải nỗ lực để lèo lái những biến động của môi trường thế giới, bao gồm gia tăng căng thẳng thương mại, dân số già hóa nhanh chóng và rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu.

Vĩnh Khang (AP, Channel News Asia)

ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế châu Á

Thứ 4, 05/04/2023 | 06:00
Ngân hàng Phát triển châu Á đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2023 của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực này từ mức 4,6% lên 4,8%.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù thách thức gia tăng

Thứ 6, 03/03/2023 | 10:36
Kinh tế tháng 2 tiếp tục phục hồi, ổn định nên dù thách thức gia tăng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023

Thứ 4, 01/02/2023 | 07:00
IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu vẫn sẽ giảm từ mức 3,4% vào năm 2022 xuống 2,9% vào 2023. Nhưng, mức 2,9% vẫn cao hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2022 là 2,7%.
Cùng chuyên mục

Thêm tiếng nói ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ

Thứ 5, 21/09/2023 | 20:57
Nhiều diễn giả tại phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng đã thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an – cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc.

VinFast dự kiến xuất 3000 xe điện sang châu Âu trong quý IV

Thứ 5, 21/09/2023 | 19:14
Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, châu Âu sẽ trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của VinFast trong năm nay, sau Mỹ.

Tại Hội đồng bảo an LHQ, Tổng thống Ukraine “chọc vào tổ ong bắp cày”

Thứ 5, 21/09/2023 | 14:05
Tổng thống Ukraine Zelensky rời phòng họp ngay sau khi phát biểu xong, nên không có cuộc chạm trán giữa ông và nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Nga Putin.

Ukraine phản công diện rộng, Nga triển khai lực lượng trên khắp tiền tuyến, chiến sự căng thẳng

Thứ 5, 21/09/2023 | 14:00
Theo báo cáo ngày 20/9 của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã đẩy lùi một làn sóng tấn công khác của Ukraine trên khắp các tiền tuyến.

Không quân Nga không kích, phá huỷ 4 kho đạn của Ukraine

Thứ 5, 21/09/2023 | 10:06
Quân đội Nga tiếp tục gây áp lực lên lực lượng Kiev ở Donetsk và Zaporozhye.
     
Nổi bật trong ngày

Không quân Nga không kích, phá huỷ 4 kho đạn của Ukraine

Thứ 5, 21/09/2023 | 10:06
Quân đội Nga tiếp tục gây áp lực lên lực lượng Kiev ở Donetsk và Zaporozhye.

Ukraine phản công diện rộng, Nga triển khai lực lượng trên khắp tiền tuyến, chiến sự căng thẳng

Thứ 5, 21/09/2023 | 14:00
Theo báo cáo ngày 20/9 của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã đẩy lùi một làn sóng tấn công khác của Ukraine trên khắp các tiền tuyến.

Tại Hội đồng bảo an LHQ, Tổng thống Ukraine “chọc vào tổ ong bắp cày”

Thứ 5, 21/09/2023 | 14:05
Tổng thống Ukraine Zelensky rời phòng họp ngay sau khi phát biểu xong, nên không có cuộc chạm trán giữa ông và nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Nga Putin.

Thêm tiếng nói ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ

Thứ 5, 21/09/2023 | 20:57
Nhiều diễn giả tại phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng đã thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an – cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc.

Nợ toàn cầu lên mức cao kỷ lục 307.000 tỷ USD

Thứ 5, 21/09/2023 | 06:30
Theo báo cáo của IIF, nợ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 307.000 tỷ USD trong quý II/2023 bất chấp lãi suất tăng đã hạn chế hoạt động tín dụng ngân hàng.