UBND tỉnh khẳng định sẽ đồng hành và hỗ trợ KT&G trong việc tháo gỡ những vướng mắc hiện tại, đồng thời báo cáo với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xem xét, kịp thời. Lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quốc gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn KT&G (Hàn Quốc). Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững tương lai không khói
Tập đoàn KT&G của Hàn Quốc hiện là nhà sản xuất thuốc lá lớn thứ 5 trên thế giới tính theo thị phần và khối lượng bán hàng toàn cầu.
Với chiến lược phát triển các sản phẩm thay thế thuốc lá truyền thống, đầu năm 2020, KT&G đã thiết lập thỏa thuận với tập đoàn Philip Morris International (PMI), trao cho PMI được độc quyền thương mại hóa các sản phẩm không khói thuốc thế hệ mới của KT&G ra các thị trường bên ngoài Hàn Quốc.
Ngược lại, thỏa thuận song phương này cũng cho phép KT&G được tiếp cận hệ thống kinh doanh toàn cầu của PMI và kinh nghiệm thương mại hóa các sản phẩm không khói thuốc để hỗ trợ cho việc mở rộng kinh doanh danh mục sản phẩm không khói của KT&G ngoài phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc.
"Thỏa thuận này cho phép chúng tôi tiếp tục tiếp cận độc quyền các thương hiệu không khói thuốc và danh mục sản phẩm thế hệ mới của KT&G, bao gồm các sản phẩm dành cho thị trường thu nhập thấp và trung bình, qua đó đa dạng hóa danh mục sản phẩm không khói thuốc hiện có của PMI", ông Jacek Olczak, Tổng giám đốc điều hành PMI cho biết.
Đến nay, PMI đã cùng KT&G thương mại hóa các sản phẩm do nhà sản xuất các sản phẩm thuốc lá và nicotine hàng đầu của Hàn Quốc phát triển tại hơn 30 thị trường. Các sản phẩm được kinh doanh dưới các thỏa thuận này sẽ phải trải qua quá trình đánh giá để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại các thị trường sở tại, cũng như các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và kiểm định khoa học.
Theo đó, tháng 7/2024, PMI cùng phối hợp với KT&G đã nộp đơn đăng ký sản phẩm thuốc lá được phép kinh doanh (PMTA) lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xét duyệt. Trước đó, từ năm 2019, các sản phẩm thuốc lá nung nóng của PMI đã được FDA cấp phép PMTA, và tiếp tục cấp chỉ định Sản phẩm thuốc lá điều chỉnh mức độ nguy cơ (MRTP) vào năm 2020.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.