Tập đoàn Hàn Quốc SK bác thông tin thoái vốn tại các doanh nghiệp Việt

Tập đoàn Hàn Quốc SK bác thông tin thoái vốn tại các doanh nghiệp Việt

Thứ 2, 26/12/2022 | 16:09
0
“Thay vào đó, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục đầu tư và hợp tác với các đối tác để tăng trưởng tài sản của mình”, đại diện của SK Group cho biết.

Hôm 25/12, tờ Korea Economic Daily của Hàn Quốc đưa tin rằng SK Group, tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc đang xem xét việc bán cổ phần tại 6 công ty ở Việt Nam và một công ty ở Malaysia, trong đó gồm 9,5% cổ phần của Masan Group, 14,5% cổ phần của chuỗi bán lẻ dược phẩm Pharmacity, 54% cổ phần của công ty dược phẩm Imexpharm, 4,9% cổ phần của The CrownX và cổ phần của BigPay - chi nhánh của Capital A Bhd (AirAsia), Malaysia...

Số cổ phần này thuộc sở hữu của SK Southeast Asia Investment, một công ty mà SK thành lập để tập trung đầu tư vào khu vực ASEAN.

SK Southeast Asia Investment được cho là đã huy động được tổng cộng 1 tỷ USD từ 5 đơn vị khác của SK Group, bao gồm SK Inc, SK E&S, SK Hynix, SK Telecom và SK Innovation.

Công ty này được cho là đã đầu tư khoảng 3.000 tỷ won (2,34 tỷ USD) vào 7 doanh nghiệp trên, cùng với Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc.

Tờ Korea Economic Daily đã trích dẫn các nguồn tin cho biết việc bán tài sản là do “điều kiện kinh tế ngày càng xấu đi”, đồng thời bổ sung thêm rằng số tiền thu được từ việc thoái vốn có thể sẽ được tái đầu tư vào các công ty đầy triển vọng ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tờ DealStreetAsia hôm 26/12 lại trích dẫn phát biểu của một vị đại diện của SK Group khẳng định thông tin trên tờ Korea Economic Daily là không đúng sự thật. Người này cũng cho biết SK Group không có ý định thoái vốn khỏi Việt Nam hay bán bất kỳ tài sản lớn nào.

“Thay vào đó, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục đầu tư và hợp tác với các đối tác để phát triển tài sản của mình”, vị đại diện này nói thêm.

Thế giới - Tập đoàn Hàn Quốc SK bác thông tin thoái vốn tại các doanh nghiệp Việt

Trụ sở SK Group tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald 

Theo thông tin đăng trên DealStreetAsia, vị đại diện của SK Group cũng cho rằng tờ báo của Hàn Quốc cũng đã cường điệu hóa bài phát biểu của Chủ tịch SK Chey Tae-won về việc chuẩn bị cho những cơn gió ngược.

Tờ Korea Economic Daily trích dẫn lời Chủ tịch Chey Tae-won kêu gọi Giám đốc điều hành của các công ty con tích trữ tiền mặt để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

Tháng 8/2021, Capital A (tên cũ là Tập đoàn AirAsia) cho biết BigPay sẽ huy động được tới 100 triệu USD từ chủ đầu tư Hàn Quốc. Vào tháng 1 năm nay, SK cho biết họ sẽ hợp tác với BigPay để xin giấy phép hoạt động ngân hàng số tại Malaysia.

Tại Việt Nam, tập đoàn Hàn Quốc đã chi 1 tỷ USD vào tập đoàn lớn nhất Việt Nam và hàng trăm triệu USD vào Masan và các đơn vị thành viên.

Mới đây nhất, SK đã nâng tỉ lệ sở hữu tại Imexpharm lên 64,6% thông qua việc mua nhiều lần cổ phiếu của doanh nghiệp dược Việt Nam trên sàn chứng khoán. Khoản đầu tư vào The CrownX được công bố vào cuối năm 2021.

SK đang có kế hoạch tuyển dụng nhiều nhân sự mới cho đội ngũ ở Việt Nam, theo DealStreetAsia.

Nguyễn Tuyết (Theo DealStreetAsia)

Tập đoàn SK Hàn Quốc sẽ bán cổ phần tại một số doanh nghiệp Việt

Thứ 2, 26/12/2022 | 12:39
SK Group đang kêu gọi các công ty thành viên tích trữ tiền mặt để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp trong bối cảnh kinh tế ngày một xấu đi.

Bước tiến mới của SK Group tại thị trường bán lẻ Việt Nam

Thứ 3, 30/11/2021 | 15:21
Sau thương vụ rót vốn tỷ USD vào Vingroup và Masan, tập đoàn Hàn Quốc tiến sâu tại thị trường bán lẻ Việt Nam trong mảng dược phẩm với chuỗi nhà thuốc Pharmacity.

SK Group chi 1 tỷ USD, chính thức trở thành cổ đông lớn của Vingroup

Thứ 3, 28/05/2019 | 12:12
Thông qua việc mua thành công 205.752.212 cổ phiếu VIC, SK Group đã chính thức trở thành cổ đông lớn của Vingroup.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.