Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong

Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong

Thứ 2, 24/10/2016 | 18:45
0
Vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe ô tô CRV khiến 5 người tử vong và 2 người thương nặng. Trong đó có 3 cô gái trẻ tử vong khiến bạn bè vô cùng thương tiếc.

Như Báo Người Đưa Tin đã đưa, vào sáng nay 24/10, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại điểm giao cắt với đường ngang dân sinh, chạy từ Trại tạm giam số 2 ra Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội khiến 5 người đã tử vong, 2 người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong

 Vụ tai nạn thương tâm sáng nay.

Tiếp đó, danh tính 5 nạn nhân tử vong cũng đã được thông tin gồm: Nguyễn Duy Minh (SN 1985, ở Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), Bùi Văn Cẩn (SN 1991, ở Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình), Nguyễn Thị Hiền (Chưa rõ năm sinh, chỗ ở), Nguyễn Hoàng Dung (SN 1987), Nguyễn Thị Mai (SN 1997), Dung và Mai là hai chị em ruột.

Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng này được chia sẻ, bạn bè của 3 cô gái trên đã bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội facebook. Họ đều nhắn gửi những lời chia sẻ đầy bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của 3 cô gái khi tuổi đời còn quá trẻ.

Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong (Hình 2).
Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong (Hình 3).
Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong (Hình 4).

 Trang facebook cá nhân của 3 cô gái trẻ xấu số.

Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong (Hình 5).
Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong (Hình 6).
Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong (Hình 7).
Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong (Hình 8).
Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong (Hình 9).
Dậy sóng mạng - Tàu hỏa đâm ô tô: Bạn bè ‘sốc’ khi hay tin 3 cô gái trẻ tử vong (Hình 10).

 Rất nhiều bạn bè đã vô cùng bất ngờ khi hay tin các cô gặp nạn.

“Quá buồn, mong cho linh hồn các nạn nhân xấu số sớm được siêu thoát. Tai nạn quá thảm khốc” là những bình luận của cộng đồng mạng.

Lan Anh

ĐSVN lên tiếng về nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa làm 5 người chết

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:16
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô không chú ý khi đi qua đường sắt. Đây là đường ngang được phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động, thiết bị hoạt động bình thường.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa làm 5 người tử vong

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:51
Hai nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức là Nguyễn Xuân Quý (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Tesla sẽ chịu chi phí tai nạn nếu phần mềm Autopilot bị lỗi

Chủ nhật, 23/10/2016 | 23:51
Tesla CEO Elon Musk tự hào tuyên bố những xe điện Model S và Model X mới khi ra khỏi dây chuyền sản xuất sẽ đi kèm bộ phần mềm cảm biến phần cứng hiện đại.

ĐSVN lên tiếng về nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa làm 5 người chết

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:16
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô không chú ý khi đi qua đường sắt. Đây là đường ngang được phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động, thiết bị hoạt động bình thường.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa làm 5 người tử vong

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:51
Hai nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức là Nguyễn Xuân Quý (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Tesla sẽ chịu chi phí tai nạn nếu phần mềm Autopilot bị lỗi

Chủ nhật, 23/10/2016 | 23:51
Tesla CEO Elon Musk tự hào tuyên bố những xe điện Model S và Model X mới khi ra khỏi dây chuyền sản xuất sẽ đi kèm bộ phần mềm cảm biến phần cứng hiện đại.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.