Té do vấp sợi dây, nam sinh nguy kịch vì nhiễm khuẩn chưa thể xác định

Té do vấp sợi dây, nam sinh nguy kịch vì nhiễm khuẩn chưa thể xác định

Thứ 7, 28/11/2020 | 16:46
0
Khi được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), nam sinh đã ở trong tình trạng suy hô hấp, phải đặt ống thở.

Đại diện bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp nguy kịch vì bị nhiễm loại vi khuẩn tụ cầu chưa thể xác định. Bệnh nhân là một cậu bé 14 tuổi. 10 ngày trước, khi đi làm phụ gia đình tại vùng sông nước Kiên Giang, em vô tình vấp phải sợi dây và bị ngã trật chân phải, không có thêm chấn thương nào khác. Đến chiều em bị sốt cao, sau đó mắt cá chân phải sưng to. Tại bệnh viện đầu tiên, nam sinh được truyền dịch và uống hạ sốt. Ngày 23/11, bệnh nhi tiếp tục sốt, than mệt, không tự ngồi dậy được, bắt đầu nói sảng nhưng không co giật và dần suy hô hấp. Tối 24/11, nam sinh phải thở máy, dùng kháng sinh, thuốc vận mạch và được chuyển tới bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Tại đây các bác sĩ nhận định vi khuẩn xâm nhập từ vết thương ở đầu gối, cộng với cơ địa béo phì khiến bệnh nhi nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, có triệu chứng sốc, nhiễm trùng huyết toàn thân, sưng khớp tiến triển.
Nhóm chuyên gia tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang cố gắng hết sức bảo tồn chức năng các cơ quan cho bệnh nhân. Sau khớp gối, gan, thận và màng tim là các cơ quan có nguy cơ bị vi khuẩn tấn công tiếp theo.

Dịch khớp gối đầy mủ, máu đã được chọc hút, đem đi xét nghiệm để xác định chủng khuẩn đặc hiệu cũng như phổ kháng sinh phù hợp cho điều trị. Bước đầu, các bác sĩ nghi đây là khuẩn tụ cầu nhưng vẫn phải chờ kết quả chính thức.

Diễn tiến bệnh của trường hợp nói trên nguy hiểm không kém Whitmore do trực khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây nên. Tụ cầu khuẩn là các vi khuẩn gram dương, hiếu khí. Các dòng vi khuẩn tụ cầu thường xuất hiện ở môi trường đất, nước bẩn, đồng ruộng, vùng nước tù đọng và lây sang người, động vật khi tiếp xúc trực tiếp.
Chỉ từ một vết thương nhỏ bên ngoài, nếu bị vi khuẩn xâm nhập bệnh nhân có thể gặp biến chứng viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết toàn thân, da, khớp, tim.

Do đó, người dân ở vùng lũ lụt và vùng sông nước cần đặc biệt tăng cường các biện pháp phòng bệnh Whitmore và nhiễm trùng các loại. Nguyên tắc là luôn đảm bảo vệ sinh cá nhân, giữ môi trường sống sạch sẽ, sử dụng đồ bảo hộ đầy đủ nếu phải tiếp xúc với bùn, đất, nước bẩn và tuyệt đối phải ăn chín, uống sôi.

Minh Hoa (t/h)

Cứu sống bệnh nhi ngưng thở, ngưng tim trong đêm

Thứ 6, 26/07/2019 | 14:49
Ngày 26/7, đại diện bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, vừa cứu sống bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, trong tình trạng nguy kịch, ảnh hưởng tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ vẫn cứu sống bệnh nhi dù gia đình yêu cầu phẫu thuật không được truyền máu

Thứ 4, 19/09/2018 | 22:00
Ngày 19/9, bệnh viện quốc tế City tổ chức họp báo thông tin về kỹ thuật điều trị ung thư gan cho bệnh nhân mà không cần truyền máu khi phẫu thuật.

Cứu sống bệnh nhi bị khối u "khủng" chèn phổi và tủy sống

Thứ 3, 26/12/2017 | 17:46
Ngày 26/12, ThS.BS ĐàoTrung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhi 12 tuổi bị khối u "khủng" gây đau nhức không đi lại được.

Cấp cứu kịp thời bệnh nhi Campuchia bị ngã chấn thương nặng

Thứ 3, 16/05/2017 | 19:49
Ngày 16/5, bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức ngoại, bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho một bệnh nhi có quốc tịch Campuchia bị ngã chấn thương nặng.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.