Tên cướp tự mình thừa nhận tội danh chỉ vì một câu nói hớ

Tên cướp tự mình thừa nhận tội danh chỉ vì một câu nói hớ

Thứ 4, 08/07/2020 | 14:00
0
Có lẽ vì có chút hoảng sợ khi đi cướp mà những tên trộm đã “vô tình” để lộ danh tính của mình. Và chẳng lâu sau đó, chúng đã phải trả giá cho những hành vi phạm pháp của mình.

Lộ tẩy vì “vô tình” để lộ thông tin

Chàng trai 18 tuổi Charles A.Meriweather đã đột nhập vào một ngôi nhà ở Tây Bắc Baltimore vào tối 23/11/1978. Sau khi hãm hiếp nữ chủ nhà, hắn ta bắt đầu đi quanh nhà lục soát, tìm kiếm đồ vật. Chỉ tìm được 11,5 USD tiền mặt trong tất cả ngóc ngách trong nhà, Charles tức giận hỏi: “Tại sao lại ít tiền như vậy? Ít như vậy bà sống kiểu gì? Thanh toán hóa đơn hàng tháng kiểu gì?”

“Bằng séc”, người phụ nữ sợ sệt nói.

An ninh - Hình sự - Tên cướp tự mình thừa nhận tội danh chỉ vì một câu nói hớ

Ảnh minh họa

Sau khi nghe thấy câu trả lời, Charles đã yêu cầu nạn nhân viết cho mình một tờ séc trị giá 30 USD. Tuy nhiên sau khi ngẫm nghĩ, hắn ta quyết định “nâng” mức giá lên 50 USD.

“Nhưng tôi sẽ ghi người nhận như nào đây?”, người phụ nữ hỏi.

“Charles A.Meriweather”, tên trộm thật thà cung cấp thông tin. “Tốt nhất đừng có giở trò nếu không tôi sẽ quay trở lại và cho cô một bài học”.

Charles bỏ đi sau lời đe dọa đầy đáng sợ với niềm vui sắp nhận được 50 USD. Tuy nhiên hắn lại không ngờ rằng, điều đang chuẩn bị xảy đến với hắn là nhà tù với những chiếc song sắt kiên cố bởi người phụ nữ đã nhanh chóng gọi điện trình báo cảnh sát.

Trong một trường hợp khác, Clive Bunyan bước vào một cửa hàng ở Clayton, Anh và buộc nhân viên bán hàng đưa cho hắn 157 Bảng. Sau đó hắn vội vã bỏ đi trên chiếc mô tô của mình. Để che giấu danh tính và tránh bị nhận dạng, Bunyan đã đội mũ bảo hiểm thay cho mặt nạ.

Đó sẽ là một vụ cướp thành công mỹ mãn, ngoại trừ một chi tiết: Tên cướp đã quên rằng trên mũ bảo hiểm của mình có dòng chữ “Clive Bunyan – tài xế” để tránh bị cầm nhầm. Tên cướp đã bị bắt và buộc phải đền tội của mình bằng cách thực hiện 200 giờ phục vụ cộng đồng.

Đầu tháng 10/2010, một tên cướp đã đột nhập vào ngân hàng Floria Panhandle (Mỹ) và cướp đi 6.000 USD. Theo lời các nhân chứng kể lại, tên cướp đã dùng súng ngắn uy hiếp toàn bộ nhân viên và các khách hàng, buộc phải đưa hết tiền trong két cho hắn. Sau khi lấy được 6.000 USD, hắn trả lại tự do cho các con tin và trốn thoát.

An ninh - Hình sự - Tên cướp tự mình thừa nhận tội danh chỉ vì một câu nói hớ (Hình 2).

Ảnh minh họa 

Một nhân chứng đã tìm thấy chiếc ví khả nghi rơi quanh khu vực hiện trường và đưa cho cảnh sát. Thật ngạc nhiên, chủ nhân chiếc ví là của tên trộm, bên trong có thẻ căn cước công dân với đầy đủ thông tin về tên tuổi, ngày sinh, địa chỉ nhà. Chỉ vài giờ sau, cảnh sát xác định chủ nhân chiếc ví chính là tên cướp và tóm gọn được hắn.

Có tật giật mình, tên trộm tự tố giác bản thân

Trong một buổi nhận diện nghi phạm, cơ quan chức năng đã dẫn nhân chứng đến để xác nhận tên cướp. Người nhân viên của cửa hàng đã giơ tay chỉ thẳng vào một người đàn ông đang đứng thành một hàng ngang. Giật mình vì bị chỉ tên, hắn ta đã hét to lên: “Đáng nhẽ lúc đó tên nên bắn thẳng vào đầu cô rồi!!!”

Sau khi nói xong, tên trộm chợt nhận ra mình bị “hớ” liền lí nhỉ bổ sung thêm: “Nếu như tôi là tên trộm và đang có mặt ở đấy….”

Tuy nhiên câu nói trên không thay đổi được gì, tên trộm được nhanh chóng xác định có tên là Dennis Newton. Năm 1985, hắn ta bị kết án 30 năm tù giam vì cướp có vũ trang ở thành phố Oklahoma (Mỹ). Hy vọng khoảng thời gian trong tù sẽ giúp Dennis sửa được tật giật mình của mình để không bị phạm sai lầm lần thứ hai.

Han (theo Indbooks, Angelfire, Listverse) 

Clip: Hổ mang chúa giở trò cắn trộm trăn khủng đang "ngáo" rồi bỏ chạy mất hình

Thứ 4, 08/07/2020 | 10:35
Nhìn thấy trăn gấm có vẻ "ngáo ngơ", hổ mang chúa từ bụi rậm phi ra cắn trộm một miếng và nhanh chóng biến mất.

Tạm giam 19 "siêu trộm" trong vụ dàn cảnh trộm tôm ở Cà Mau

Thứ 4, 08/07/2020 | 09:33
Cơ quan công an đã bắt giữ nhóm đối tượng trong vụ dàn cảnh trộm tôm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

Clip: Thủ đoạn đột nhập trộm tài sản của “người nhện” đang bị khởi tố

Thứ 3, 07/07/2020 | 19:55
Đang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng Giang lại tiếp tục trộm cắp tài sản.

Hành trình sa lưới pháp luật của hàng loạt "siêu trộm" đập cửa ô tô, lấy cắp tài sản

Thứ 3, 07/07/2020 | 18:20
Những chiếc ô tô đã bị hàng loạt "siêu trộm" đập vỡ cửa kính rồi cuỗm sạch tài sản phía trong. Đáng nói, với hành động phi pháp, các đối tượng sau đó đều sa lưới pháp luật.

Giăng lưới bắt băng cướp nhí chuyên phục kích khu vui chơi giải trí để cướp tài sản

Thứ 3, 07/07/2020 | 15:16
Các đối tượng tuổi đời còn nhỏ nhưng đã tỏ ra hết sức liều lĩnh, táo tợn khi cùng nhau chuẩn bị hung khí để "săn mồi" cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.