Thái Bình sẽ bố trí phòng riêng cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT từ vùng có dịch

Thái Bình sẽ bố trí phòng riêng cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT từ vùng có dịch

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 06/08/2020 | 14:48
0
Trong đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Thái Bình đã lên phương án bố trí thi tại phòng riêng của mỗi điểm thi đối với các thí sinh đến từ vùng có dịch. Mỗi em sẽ ngồi riêng 1 bàn, được đưa đón bằng xe riêng trong suốt 3 buổi thi.

Tỉnh Thái Bình hiện đã có một ca dương tính với Covid - 19 là bệnh nhân 566 (ở thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà). Trước đó, bệnh nhân đã cùng hai người khác vào thăm người nhà ở Quảng Nam. Từ ngày 1-8, toàn bộ thôn Bùi với hơn 200 hộ dân đã được phong tỏa cách ly để thực hiện phòng, chống dịch.

Theo chỉ đạo của bộ GD&ĐT, kì thi tốt nghiệp THPT năm nay được chia thành 2 đợt: đợt 1 diễn ra từ ngày 8-10/8, đợt 2 sẽ dành riêng cho các thí sinh đang ở những khu vực cách ly, giãn cách xã hội.

Giáo dục - Thái Bình sẽ bố trí phòng riêng cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT từ vùng có dịch

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình họp bàn phương án tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2020.

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị thống nhất một số nội dung phục vụ cho kì thi với đại diện 33 điểm thi và một số sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của địa phương này, có 15 thí sinh đang trong khu vực giãn cách xã hội và đi từ các vùng dịch trở về, trong đó có 8 thí sinh tại khu vực thôn Bùi, xã Hoà Tiến, huyện Hưng Hà là tâm dịch, hiện đang bị phong tỏa.

Qua theo dõi kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình, đến thời điểm hiện tại sức khỏe 15 thí sinh hoàn toàn ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, không thuộc diện F0, F1, F2.

Sở GD&ĐT Thái Bình quyết định, tỉnh Thái Bình vẫn sẽ tổ chức kì thi này tập trung trong đợt 1 từ ngày 8-10/8. Sở GD&ĐT yêu cầu, đối với 15 thí sinh này sẽ được bố trí thi tại phòng riêng của mỗi điểm thi, mỗi em sẽ ngồi riêng 1 bàn, được đưa đón bằng xe riêng trong suốt 3 buổi thi.

Bên cạnh đó, tất cả các điểm thi của tỉnh đều phải bố trí phòng thi dự phòng, trang bị khẩu trang và nước rửa tay phục vụ cho tất cả các thí sinh và cán bộ coi thi trong suốt kì thi.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, sẽ tổ chức xét nghiệm vào ngày hôm nay (6/8) cho các em học sinh này. Căn cứ kết quả xét nghiệm và diễn biến tình hình dịch bệnh, ngành giáo dục có phương án cụ thể tiếp theo.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, năm nay toàn tỉnh có 19.599 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 ở 829 phòng thi, tại 33 điểm thi, tổ chức ở 8 huyện, thành phố.

Giáo dục - Thái Bình sẽ bố trí phòng riêng cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT từ vùng có dịch (Hình 2).

Tất cả các điểm thi, phòng thi sẽ được phun thuốc khử khuẩn (ảnh minh họa).

Thái Bình cũng đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng phòng, chống dịch để tổ chức kỳ thi an toàn như thực hiện vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ điểm thi, bố trí nước rửa tay sát khuẩn. Hội đồng thi sẽ bố trí lực lượng kiểm tra thân nhiệt của tất cả các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Thí sinh nào có biểu hiện bất thường sẽ được bố trí thi riêng. Các điểm thi đều được yêu cầu có phòng thi dự phòng, phòng cách ly tạm thời để kịp thời ứng phó với các tình huống trong quá trình tổ chức thi.

Phong tỏa, cách ly khu phố ở Sầm Sơn vì có bệnh nhân nghi nhiễm Covid – 19

Thứ 5, 06/08/2020 | 13:29
TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tiến hành phong tỏa, cách ly một khu phố (309 hộ dân) nơi có bệnh nhân nghi nhiễm Covid – 19 sinh sống và lập danh sách F1, F2 và F3 để theo dõi, giám sát.

Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng ở phố cổ thanh lý và trả lại mặt bằng vì Covid-19

Thứ 5, 06/08/2020 | 12:06
Do ảnh hưởng của Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều chuỗi cửa hàng ăn uống; thời trang; dịch vụ khách sạn… ở phố Cổ Hà Nội rơi vào tình trạng kinh doanh giảm sút, dẫn tới buộc phải đóng cửa hoặc thu gọn mô hình hoạt động.

Sân khấu phải đóng cửa vì Covid -19: Khó khăn chồng khó khăn, nghệ sĩ mong sớm qua bĩ cực

Thứ 5, 06/08/2020 | 13:00
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều sân khấu đang loay hoay tìm cho mình một cách thức hoạt động mới. Nhiều lãnh đạo Nhà hát đã tâm sự, thời gian qua họ nhiều đêm họ không ngủ vì lo cho sự “sống còn” trong hoạt động nghệ thuật. Những người đứng đầu các nhà hát lớn đang phải đối đầu bài toán cân não trong việc nghĩ kế để cứu sân khấu thoát khỏi cơn khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra...
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.