Thành phố Hồ Chí Minh: Trao 4.150 lệnh nhập ngũ

Thành phố Hồ Chí Minh: Trao 4.150 lệnh nhập ngũ

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 22/02/2024 | 16:00
0
Hơn 4.000 thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lệnh, chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào ngày 27/2 tới, tăng gần 200 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Sáng 22/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hồ Chí Minh đã họp phiên thứ hai để chuẩn bị công tác giao nhận quân năm 2024.

Báo cáo tại phiên họp, Thượng tá Cao Văn Phát, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước ngày 4/2/2024, Hội đồng Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã tổ chức trao lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng theo quy định.

Theo đó, tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 4.150, trong đó lệnh chính thức là 3.956 công dân (3.950 nam, 6 nữ), dự phòng là 194 (chiếm 4,9% so với chỉ tiêu).

Đảng viên nhận lệnh là 108 người. Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.924 người. Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.386 người…

Đối với công dân nhập ngũ ngành công an, đến ngày 18/2, công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã hoàn tất hồ sơ tuyển chọn 857 thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2; 11 đảng viên; 218 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học…

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh khẳng định “chất lượng tuyển quân năm nay rất cao với nhiều đảng viên, thanh niên có trình độ đại học nhập ngũ”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự bám sát chủ tịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức để quản lý tình hình và xử lý vấn đề phát sinh liên quan đến việc thanh niên nhập ngũ.

Từ đó, phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp cơ sở và đoàn thể nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, tình cảm của tất cả gia đình có thanh niên nhập ngũ để kịp thời chăm lo.

Theo ông Phan Văn Mãi, năm nay, tín hiệu đáng mừng là chất lượng tuyển quân cao, hiện nay công tác chuẩn bị đã hoàn thành 90%, chỉ còn đợi ngày giao nhận quân. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát công tác chuẩn bị, làm tốt công tác hiệp đồng, sẵn sàng giao nhận quân…

Bên cạnh đó, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị phát huy năng lực của lực lượng thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phải có kế hoạch, tính toán đầu vào, đầu ra ngay từ bây giờ để lực lượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở thành lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tham gia làm việc ở một số cơ quan hành chính.

Thậm chí, địa phương sẽ có đề xuất với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 để có tỉ lệ tuyển quân đầu vào có trình độ đại học.

Theo Hội đồng Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, lễ giao quân điểm của thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng ngày 27/2.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị việc khám phúc tra nghĩa vụ quân sự

Thứ 4, 21/02/2024 | 08:20
Bộ Quốc phòng cho biết, hoạt động quân sự là loại hình lao động đặc biệt, có tính chất đặc thù, nặng nhọc và nguy hiểm nên yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn sức khỏe.

Quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ 1/1/2024

Chủ nhật, 10/12/2023 | 15:00
Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2024 sẽ áp dụng các quy định mới theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Sẽ sửa đổi quy định tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Thứ 4, 18/10/2023 | 14:30
Theo Bộ Quốc phòng, một số công dân đã lợi dụng quy định về hình xăm chữ xăm nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây dư luận bất bình trong nhân dân.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.