Thêm một quốc gia quyết tâm mua S-400 của Nga mặc Mỹ “nổi giận”

Thêm một quốc gia quyết tâm mua S-400 của Nga mặc Mỹ “nổi giận”

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 21/01/2020 | 19:30
0
Iraq đang cân nhắc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga và đang đàm phán với Moscow.

Theo TASS, ông Badr al-Ziyadi, một thành viên của Ủy ban an ninh và quốc phòng Iraq cho biết Iraq nên mua hệ thống phòng không hiện đại để bảo vệ lãnh thổ trước mọi mối đe dọa.

Một phái đoàn của Iraq dự định thăm các quốc gia như Nga, Trung Quốc và Ukraine nhằm đàm phán mua các thống phòng không hiện đại để bảo vệ không phận của Iraq, ông Badr al-Ziyadi cho hay.

Hiện tại, quốc hội Iraq đang thành lập phái đoàn thăm các nước phát triển và ký hợp đồng mua sắm vũ khí tối tân.

Theo ông al-Ziyadi, các nhà lập pháp nước này đang xem xét để đổi dầu lấy vũ khí.

Nhiều quốc gia cho biết họ sẵn sàng chuyển vũ khí hiện đại tới nhằm đổi lấy dầu mỏ của Iraq, vị quan chức cho biết. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo vận chuyển vũ khí đến Iraq hiệu quả mà lại an toàn.

Tiêu điểm - Thêm một quốc gia quyết tâm mua S-400 của Nga mặc Mỹ “nổi giận”

Iraq muốn mua S-400 của Nga mặc Mỹ "nổi giận" 

Iraq muốn mua S-400 và sự can thiệp của Mỹ

Hồi đầu tháng 1, tạp chí phố Wall đã đăng tải báo cáo trích dẫn lời các nhà lập pháp Iraq rằng Baghdad đang cân nhắc về việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga và đang đàm phán với Moscow.

Theo đó, Iraq đã quyết định đẩy mạnh các cuộc tham vấn sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này. Nguồn tin từ tờ WSJ cho hay các quan chức Nga trước đó đã ngỏ ý cung cấp các hệ thống phòng thủ cho Iraq. Vào ngày 14/1, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Trung Đông Joey Hood đã tuyên bố Washington có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt với Iraq nếu nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

Sau đó, bình luận về những mối đe dọa này, thứ trưởng Ngoại giao Serge Ryabkov cho rằng Moscow không ngại lệnh trừng phạt của Washington và biết cách khắc chế những lệnh trừng phạt đó.

Trong khi đó, hồi tháng 9 năm ngoái, ông al-Ziyadi nói rằng cơ quan lập pháp Iraq sẽ hỗ trợ chính phủ và trao quyền hợp pháp trong trường hợp quyết mua S-400.

Ý định của chính phủ Iraq về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga đã được công bố vào giữa tháng 5/2019 bởi đại sứ Haidar Mansur Hadi tại Moscow.

Một vài tuần trước, một cuộc họp của ủy ban liên chính phủ Nga và Iraq về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật đã được tổ chức, tại cuộc họp này các bên đã thảo luận về các thỏa thuận có thể được ký kết.

S-400 Triumph là hệ thống phòng không tầm xa và tầm trung của Nga. Tháng 11/2019, kênh truyền hình CNBC trích dẫn các nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết rằng, Algeria, Ai Cập, Iraq, Qatar, Morocco, Saudi Arabia... đã thảo luận về khả năng mua các hệ thống này của Nga.

Trước đó, Mỹ đã rất tức giận khi Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga. Hồi tháng 12/2017, Moscow đã ký một thỏa thuận với Ankara về việc cung cấp hệ thống này. Đây là hợp đồng lớn nhất của Nga với nước này - một thành viên của NATO. Hợp đồng này có giá trị khoảng 2,5 tỷ USD, trong đó 55% số tiền này được Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ vay.

Washington liên tục đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ không trang bị hệ thống phòng không S-400 của Nga, vì nó sẽ ảnh hưởng đến các hệ thống phòng thủ của NATO.

"Ngó lơ" áp lực trừng phạt của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức xác nhận thời điểm S-400 đi vào hoạt động

Thứ 4, 15/01/2020 | 20:14
Ankara tuyên bố, quá trình đào tạo nhân sự cho các hệ thống S-400 cũng như việc triển khai các hệ thống này đang diễn ra đúng theo kế hoạch.

Chê trách Mỹ, Iraq "khoe khoang" sắp mua S-400: Chắc gì Nga sẽ bán?

Thứ 2, 13/01/2020 | 19:00
Mua S-400 sẽ là một quyết định mang ý nghĩa chiến lược địa chính trị quan trọng mà Iraq sẽ phải cân nhắc. Trong khi đó, Nga chưa hề cho thấy khả năng sẽ bán hệ thống phòng không tối tân của mình cho Baghdad.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.