Thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng, Đà Nẵng họp khẩn tìm giải pháp

Thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng, Đà Nẵng họp khẩn tìm giải pháp

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 22/08/2019 | 06:49
0
Ngoài các giải pháp tại chỗ như cấp nước lưu động, UBND TP.Đà Nẵng đã "họp nóng" qua đó, kiến nghị đến các thủy điện, bộ TN&MT lẫn tỉnh bạn Quảng Nam, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trên toàn thành phố.

Ngày 21/8, đích thân ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng đã có cuộc "họp nóng" với các Sở, ngành nhằm tìm giải pháp khắc phục thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng.

Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trên toàn thành phố, ông Đặng Việt Dũng yêu cầu các Sở, ngành chức năng và công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) phối hợp với các chủ hồ thủy điện phía thượng nguồn tỉnh Quảng Nam lập kế hoạch vận hành các hồ thủy điện trong thời gian này.

Đặc biệt là việc chọn thời điểm bắt đầu xả nước để sử dụng hợp lý và tiết kiệm tối đa nguồn nước. Kế hoạch vận hành này được xây dựng để vận hành từ nay đến ngày 31/8. Nếu đến tháng 9/2019, tình hình vẫn không được cải thiện thì xây dựng kế hoạch bổ sung.

Tin nhanh - Thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng, Đà Nẵng họp khẩn tìm giải pháp

UBND TP.Đà Nẵng gửi thông báo đến các đơn vị liên quan nhằm khôi phục cấp nước sinh hoạt trên toàn thành phố.

Cụ thể, công ty CP Thủy điện Đắk Mi vận hành xả nước từ hồ thủy điện Đắk Mi 4 về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng bằng 25m3/s, đến khi độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ giảm xuống dưới 1.000 mg/l thì vận hành xả nước trở lại theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 15h chiều 21/8.

Công ty CP Thủy điện A Vương vận hành xả nước liên tục 24 giờ với lưu lượng trung bình mỗi ngày không nhỏ hơn 70m3/s từ 15h00 chiều 21/8, để góp phần giảm mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ. Từ 15h ngày 22/8, vận hành xả nước bình thường trở lại theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Trong quá trình vận hành xả nước 24 giờ nêu trên, nếu UBND TP.Đà Nẵng có yêu cầu giảm lưu lượng xả nước để đảm bảo sử dụng nguồn nước còn lại trong hồ tiết kiệm, hiệu quả, đề nghị công ty CP Thủy điện A Vương thực hiện theo yêu cầu của UBND TP.Đà Nẵng.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 và công ty CP Sông Bung phối hợp chặt chẽ với công ty CP Thủy điện A Vương và công ty CP Thủy điện Đắk Mi trong việc vận hành xả nước, đồng thời từ các hồ Sông Bung 5 và sông Bung 6 khi hồ thủy điện Đắk Mi 4 và hồ thủy điện A Vương vận hành xả nước để đảm bảo hiệu quả giảm mặn cho hạ du sông Vu Gia.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cần chuẩn bị sẵn kịch bản, để nếu xảy ra trường hợp nguồn nước xả về không đẩy mặn được thì có ngay phương án ứng phó tiếp theo nhằm tăng cường nguồn nước, phục vụ người dân.

Dawaco cố gắng khai thác tối đa nguồn nước từ đập dâng An Trạch về, phần còn lại thì lấy trực tiếp tại sông Cầu Đỏ để khôi phục cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng cũng huy động hệ thống chính trị đôn đốc các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các đường ống để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố về lâu dài.

Trong khi đó, theo lãnh đạo đơn vị thượng nguồn, họ cơ bản thống nhất với giải pháp đẩy mặn khẩn cấp nói trên của UBND TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm các giải pháp để sử dụng hợp lý nguồn nước từ thủy điện xả về.

Ông Cao Huy Bảo, Tổng Giám đốc công ty CP Thủy điện A Vương cho rằng, đơn vị sẵn sàng xả nước như đề nghị phía TP.Đà Nẵng. Nhưng cần TP.Đà Nẵng có công văn gửi để chúng tôi làm việc với trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia về việc xả nước đẩy mặn, cấp nước sinh hoạt cho thành phố.

Tin nhanh - Thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng, Đà Nẵng họp khẩn tìm giải pháp (Hình 2).

Ngày 21/8, tình trạng thiếu nước diện rộng tiếp tục diễn ra ở TP.Đà Nẵng. 

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, vấn đề đảm bảo nguồn nước sinh hoạt của TP.Đà Nẵng đang ở mức cấp bách. Ngày 21/8, có hàng trăm, hàng ngàn lượt phản ánh thiếu hụt nguồn nước lên chính quyền TP.Đà Nẵng thông qua nhiều kênh khác nhau. 

Ngoài các giải pháp căn cơ, sâu xa như trên, nhiều ban ngành TP.Đà Nẵng đã vào cuộc tổ chức các giải pháp tạm thời như các điểm cấp nước lưu động cho người dân toàn thành phố. Trong đó, xe chuyên dụng PCCC Công an TP.Đà Nẵng đã được huy động để cấp nước cho bệnh viện Đà Nẵng.

Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, ngành nước TP.Đà Nẵng (Dawaco) phát đi "báo động đỏ" về tình hình nhiễm mặn nguồn nước sinh hoạt, thiếu nước trên diện rộng. Ngành nước địa phương cung cấp đường dây nóng cho người dân (0898 190053) để được hỗ trợ thông tin.

Đồng thời, cũng mong người dân các khu vực đã có nước sử dụng nước tiết kiệm để chia sẻ nguồn nước với khu vực còn thiếu nước.

Kiến nghị báo cáo Thủ tướng

UBND TP.Đà Nẵng có văn bản gửi bộ TN&MT và UBND tỉnh Quảng Nam về điều hành vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong thời gian đến cuối mùa cạn năm 2019 nhằm đảm bảo nguồn nước cho TP.Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trong văn bản gửi bộ TN&MT, TP.Đà Nẵng mong muốn Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bộ Công Thương yêu cầu trung tâm Điều độ điện Quốc gia huy động điện của các nhà máy thủy điện trên lưu vực Vu Gia-Thu Bồn theo phương án do UBND tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng phối hợp đề xuất.

Đề nghị bộ TN&MT chỉ đạo chủ các hồ chứa thủy điện có trách nhiệm thực hiện báo cáo kế hoạch vận hành cấp nước hạ du theo thời gian 3 ngày, gửi về 2 sở TN&MT tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng để phối hợp ứng phó kịp thời, nếu xảy ra thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước tại các hồ chứa cạn kiệt.

Nguồn nước nhiễm mặn nghiêm trọng, TP.Đà Nẵng "báo động đỏ"

Thứ 3, 20/08/2019 | 09:41
Dawaco cho biết, nhiều vùng tại TP.Đà Nẵng sẽ thiếu và yếu nước. Công ty này cũng công bố đường dây nóng hỗ trợ thông tin và mong muốn người dân tiết kiệm nước.

Đà Nẵng lại thiếu nước sinh hoạt vì thủy điện thượng nguồn

Thứ 4, 17/04/2019 | 20:00
Do các thủy điện ở thượng nguồn song Vu Gia – Thu Bồn hạn chế phát điện, không xả nước, độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ tặng đột biến nên dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng "khát" nước sinh hoạt: Đắp đập ngăn sông Quảng Nam

Thứ 4, 13/03/2019 | 07:03
Gần 4.000 bao cát cùng các rọ đá hộc đã được đắp, ngăn dòng sông ở tỉnh Quảng Nam nhằm đưa nước về TP.Đà Nẵng. Hiện, tình trạng nhiễm mặn đang diễn ra hết sức gay gắt ở địa phương này.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.