Thời tiết dị thường ở Trung Đông: Tuyết phủ sa mạc, Iran sơ tán 40.000 người

Thứ 4, 24/12/2025 08:41 GMT+7

Hai quốc gia Trung Đông là Ả Rập Xê Út và Iran đã trải qua những hiện tượng thời tiết cực đoan trái ngược nhau, phản ánh sự phức tạp của biến đổi khí hậu.

Trong những ngày gần đây, vùng sa mạc khô nóng ở phía bắc Ả Rập Xê Út đã chứng kiến trận tuyết rơi đầu tiên sau khoảng 30 năm, tạo nên khung cảnh đối lập hiếm thấy giữa tuyết trắng và cát vàng. Trong khi đó, bên kia Vịnh Ba Tư, Iran lại hứng chịu những đợt mưa xối xả và bão tuyết sau nhiều tháng hạn hán nghiêm trọng, gây ra lũ lụt lớn ảnh hưởng tới ít nhất 40.000 người.

Tại miền bắc Ả Rập Xê Út, tuyết phủ kín các bãi cát và vùng sa mạc rộng lớn. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lạc đà đứng giữa nền tuyết trắng, một cảnh tượng gần như chưa từng xuất hiện tại quốc gia Trung Đông này. Người dân thành phố sa mạc Hail cho biết họ đã không được chứng kiến tuyết rơi trong gần ba thập kỷ. Khi hiện tượng hiếm hoi xảy ra, nhiều cư dân địa phương đã đổ ra ngoài vui chơi, nặn người tuyết và ghi lại khoảnh khắc đặc biệt.

Thời tiết dị thường ở Trung Đông: Tuyết phủ sa mạc, Iran sơ tán 40.000 người- Ảnh 1.

Ả Rập Xê Út đón tuyết rơi sau 30 năm.

Trái ngược với niềm phấn khích ở Ả Rập Xê Út, miền nam Iran lại chìm trong khủng hoảng khi mưa lớn kéo dài kết hợp với bão tuyết đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Theo Hội Chữ thập đỏ Iran, các trận lũ đã buộc khoảng 40.000 người phải sơ tán, đồng thời khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cứu hộ tử vong khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân.

Ngày 19/12, chuyên gia môi trường Iran Ruzbeh Eskandari nhận định rằng những trận mưa lớn gần đây không giúp giảm bớt tình trạng thiếu nước, mà ngược lại còn làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. 

Theo ông, hàng chục năm đô thị hóa nhanh, xây dựng đập và khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát đã khiến đất đai bị nén chặt, mất khả năng hấp thụ nước. Vì vậy, khi mưa lớn xảy ra sau thời gian dài hạn hán, nước không thấm xuống để bổ sung nguồn nước ngầm, mà chảy tràn trên bề mặt, cuốn theo bùn đất và mảnh vụn, gây ngập lụt cho các thành phố và vùng nông nghiệp.

Thời tiết dị thường ở Trung Đông: Tuyết phủ sa mạc, Iran sơ tán 40.000 người- Ảnh 2.

Iran sơ tán 40.000 người do lũ lụt tàn phá.

Chỉ một tháng trước, Iran còn đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, buộc chính quyền phải triển khai các biện pháp tạo mưa nhân tạo nhằm cứu vãn nguồn nước.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia Iran Qavi Madani cảnh báo nước này không chỉ đối mặt với hạn hán thông thường, mà đang rơi vào tình trạng "cạn kiệt nước", khi lượng nước tiêu thụ vượt xa khả năng cung cấp tự nhiên, còn các trữ lượng tích lũy qua nhiều thế hệ đã gần như bị khai thác hết. Ngay cả Tehran, trung tâm chính trị và kinh tế lớn nhất của Iran, cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng.

Sự tương phản giữa trận tuyết hiếm hoi ở Ả Rập Xê Út và thảm họa lũ lụt ở Iran cùng lúc đã làm nổi bật những bất thường và phức tạp về thời tiết mà khu vực Trung Đông đang phải đối mặt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng rõ nét.

Quốc Tiệp (theo Sohu, Gulf News và 24 News HD)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.