Thư chúc Tết của Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên hội Luật gia Việt Nam

Thư chúc Tết của Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên hội Luật gia Việt Nam

Thứ 7, 25/01/2020 | 06:00
0
Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền gửi thư chúc Tết tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

Các đồng chí cán bộ, hội viên hội Luật gia Việt Nam thân mến!

Nhân dịp năm mới 2020 và đón Tết Canh Tý, thay mặt Đảng đoàn, ban Thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam, tôi gửi tới toàn thể các đồng chí và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Như chúng ta đã biết, năm 2019, tình hình quốc tế, khu vực và Biển Đông diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Trong khi đó, những khó khăn nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, và là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Những kết quả đó đã tạo thuận lợi cho các cấp hội Luật gia Việt Nam chúng ta triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch công tác và đã hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019. Đây là năm cuối cùng các cấp Hội và toàn thể hội viên hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII đề ra cho cả nhiệm kỳ 2014-2019 và chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, đánh dấu chặng đường mới của hội Luật gia Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển. Năm 2019, các cấp Hội đã tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của hội Luật gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đơn cử như: Trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đã tổ chức được nhiều hội nghị,  hội thảo, tọa đàm góp ý kiến cho 28 dự thảo văn bản, trong đó có 19 dự thảo luật, 4 dự thảo văn bản dưới luật và hàng nghìn văn bản của địa phương. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường và đã tổ chức được gần 100.000 cuộc cho hàng triệu lượt người tham dự, trong đó đã đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017-2021. Trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế, Hội đã tham gia tích cực vào hoạt động của Hiệp hội Luật các nước Asean (ALA), hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hiệp hội Luật gia Châu Á – Thái Bình Dương (COLAP) và tổ chức nhiều hoạt động pháp lý ở trong nước và quốc tế, ngày càng nâng cao uy tín của Hội, góp phần đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Các đồng chí cán bộ và hội viên thân mến!

Bước sang năm mới 2020, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp hội và hội viên chúng ta rất nặng nề, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016-2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm đầu tiên các cấp Hội và hội viên hội Luật gia Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Hội. Chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của hội Luật gia Việt Nam, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy vai trò của hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Cùng với đó, cần đề ra và đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp phù hợp nhằm đạt được những kết quả tích cực trong các hoạt động chuyên môn: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở… cũng như các mặt công tác khác.

Tôi mong rằng, các đồng chí cán bộ, hội viên hội Luật gia Việt Nam sang năm mới, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thân ái,

Nguyễn Văn Quyền

Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam

Hội Luật gia Việt Nam gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Thứ 6, 10/01/2020 | 19:26
Nhân dịp chào đón xuân Canh Tý 2020, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí để tri ân với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên từng công tác tại hội qua các thời kỳ.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Thứ 4, 08/01/2020 | 14:16
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đề ra để triển khai, thực hiện trong năm 2020.

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Hải Phòng sẽ là mô hình cho các tỉnh thành khác học tập

Thứ 4, 08/01/2020 | 14:12
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 tại hội Luật gia TP.Hải Phòng, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao công tác của hội Luật gia thành phố và nhận định đây sẽ là mô hình để các hội trên các tỉnh thành khác học tập.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.