Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần nỗ lực hơn nữa để chăm lo cho công nhân lao động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần nỗ lực hơn nữa để chăm lo cho công nhân lao động

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 7, 28/10/2017 | 19:59
0
Đến thăm công nhân tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời thăm hỏi, tặng quà cho công nhân.

Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và đại diện các bộ như: GD&ĐT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã về thăm và làm việc tại công ty Taekwang Vina (đóng tại KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần nỗ lực hơn nữa để chăm lo cho công nhân lao động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ công nhân tỉnh Đồng Nai.

Tại Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm trường mầm non tư thục Thái Quang – Taekwang (đóng tại KCN Agtex) do công ty Taekwang Vina đầu tư xây dựng với số tiền 60 tỷ đồng. Hiện tại, trường đang dạy khoảng 310 trẻ từ 3-5 tuổi, đều là con của công nhân công ty.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng trường một tủ sách. Sau khi thăm trường học, gặp gỡ giáo viên và học sinh tại trường Thái Quang, Thủ tướng đã đến thăm phòng khám bệnh công nhân của công ty Taekwang Vina rồi ghé thăm nhà trọ của công nhân trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã có buổi giao lưu, nói chuyện với 300 công nhân lao động và cán bộ công đoàn tại công ty Taekwang Vina. Tại đây, Thủ tướng đã động viên, hỏi han mọi mặt trong công việc và đời sống của công nhân, lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của người lao động.

Chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần nỗ lực hơn nữa để chăm lo cho công nhân lao động (Hình 2).

Thủ tướng thăm, tặng quà cho con em công nhân.

Công nhân Võ Thị Thúy Hòe chia sẻ: “Những công nhân như chúng con luôn có nguyện vọng được nâng cao kiến thức, được tạo điều kiện để học tập. Con mong muốn mở các siêu thị, phòng khám, trường học trong công ty để đáp ứng cuộc sống công nhân”.

Còn công nhân Nguyễn Thị Cẩm Tiên nói rằng, sau những giờ làm việc, các công nhân phải về lại nhà trọ nóng bức, chật hẹp. Thế nên, chị mong muốn có nhiều chương trình sinh hoạt, vui chơi cho công nhân để ra ngoài, mở mang kiến thức.

Tại đây, Thủ tướng trao đổi các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như của doanh nghiệp đối với công nhân, nhất là về vấn đề xây dựng các thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để chăm lo cho công nhân lao động, nhất là có chính sách về quỹ đất để xây dựng nhà ở và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 5 suất học bổng cho công nhân công ty Taekwang Vina. Trong đó, học bổng cao đẳng trị giá 9 triệu đồng/người/năm, học bổng đại học trị giá 18 triệu đồng/người/2 năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng phần thưởng, mỗi phần thưởng là máy tính xách tay trị giá 10 triệu đồng cho ông Lưu Văn Hải, một gia đình có 2 thế hệ đang làm việc tại công ty Taekwang Vina.

Chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần nỗ lực hơn nữa để chăm lo cho công nhân lao động (Hình 3).

Công nhân lắng nghe chia sẻ của Thủ tướng.

Ngoài ra, ông Park Yen Cha, Chủ tịch HĐQT công ty Taekwang Vina, cũng đã trao 100.000 USD cho tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm ủng hộ công nhân lao động học tập nâng cao trình độ.

Đặc biệt, công nhân công ty Taekwang Vina cũng dành tặng riêng Thủ tướng 1 đôi giày do công nhân lao động thiết kế và sản xuất có dòng chữ “Công nhân lao động Đồng Nai kính tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng cần tránh làm mất niềm tin người dân

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:36
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, Đà Nẵng trải qua nhiều thăng trầm, đây là những điều không mong muốn.

Hình ảnh gần gũi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với bà con Hà Tĩnh

Thứ 2, 24/07/2017 | 11:27
Trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Sự gần gũi, thân thương của Thủ tướng đã khiến bà con cảm động.

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị G20

Chủ nhật, 09/07/2017 | 12:25
Ngày 8/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp nhiều lãnh đạo quốc gia thành viên G20. Trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ đến Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Công an xã được phạt những lỗi vi phạm giao thông nào, tối đa bao nhiêu tiền?

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:15
Hiện nay, không hiếm để bắt gặp công an xã, công an phường cũng tham gia việc dừng xe, xử phạt giao thông tại địa phương. Vậy, công an xã được phạt những lỗi gì?
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Điều khiển xe chạy dưới tốc độ quy định bị xử phạt thế nào?

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:47
Không chỉ điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định, xe chạy dưới tốc độ quy định cũng có thể bị xử phạt.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Công an xã được phạt những lỗi vi phạm giao thông nào, tối đa bao nhiêu tiền?

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:15
Hiện nay, không hiếm để bắt gặp công an xã, công an phường cũng tham gia việc dừng xe, xử phạt giao thông tại địa phương. Vậy, công an xã được phạt những lỗi gì?