Thừa Thiên- Huế: Cứu sống bé trai 5 tuổi bị ong đốt hơn 50 vết

Thừa Thiên- Huế: Cứu sống bé trai 5 tuổi bị ong đốt hơn 50 vết

Trần Công Định
Thứ 6, 10/09/2021 | 11:13
0
Một cháu bé trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được các y, bác sĩ cứu sống sau khi bị ong đốt trên 50 vết dẫn đến nguy kịch.

Ngày 10/9, thông tin từ bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị này đã điều trị thành công cho một trường hợp trên địa bàn bị ong đốt dẫn đến nguy kịch. Đó là cháu V.H.H., 5 tuổi, trú xã Hồng Bắc, huyện A Lưới.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào ngày 10/8, cháu H. đi hái nhãn cùng hai cháu khác, do chọc phá tổ ong nên đã bị ong đốt. Phát hiện vụ việc, người thân của H. đã đưa cháu đến trung tâm Y tế huyện A Lưới để cấp cứu; sau đó chuyển bệnh viện trường Đại học Y dược Huế vì rối loạn chức năng đông máu và suy thận. Trước tình hình trên, H. được chuyển ngay sang khoa Hồi sức tích cực và Cấp cứu Nhi, trung tâm Nhi, bệnh viện Trung ương Huế.

Khi được đưa tới đây, cháu H. trong tình trạng có trên 50 vết ong đốt, nhiễm khuẩn huyết, ong đốt biến chứng tổn thương đa cơ quan (gan, thận, tan máu, tiêu cơ vân, tiểu myoglobin), rối loạn chức năng đông máu, suy thận cấp, đã được sử dụng kháng sinh, kháng viêm, chống dị ứng và tiến hành lọc máu liên tục.

Ngày 13/8, cháu H. thở oxy, xuất hiện biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển đe dọa nguy kịch tính mạng, phải hồi sức tích cực, thở máy, tiếp tục lọc máu.

Theo chẩn đoán của y bác sĩ, trường hợp của cháu H. là một trường hợp bệnh nặng và khó, đe dọa tử vong cao, tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất, các bác sĩ của trung tâm Nhi đã nhanh chóng quyết định thực hiện các kỹ thuật hiện đại trong hồi sức đặc biệt là lọc máu liên tục để cứu sống bệnh nhi.

Sau tròn 1 tháng được các y bác sĩ điều trị, chăm sóc tích cực, sức khỏe của cháu H. đã ổn định và được cho ra viện.

Sức khỏe - Thừa Thiên- Huế: Cứu sống bé trai 5 tuổi bị ong đốt hơn 50 vết

Sau tròn 1 tháng được các y bác sĩ điều trị tích cực, sức khỏe của cháu H. đã ổn định và được cho ra viện.

Bệnh viện Trung ương Huế thông tin thêm, ong đốt là một tai nạn trẻ em ở độ tuổi đi học, thường do chọc phá tổ ong và gặp nhiều vào mùa hè. Biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong ở tất cả các loại ong là sốc phản vệ, riêng ong vò vẽ có thể gây suy thận cấp, tan máu, tiêu cơ vân, tiểu myoglobin, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển và suy đa cơ quan.

Khi bị ong (đặc biệt ong vò vẽ) đốt, người nhà nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu ban đầu, đánh giá nguy cơ sốc phản vệ để cấp cứu kịp thời.

Trường hợp không có sốc phản vệ, vết đốt ít, sau khi được sơ cứu, có thể được theo dõi tiếp tại nhà. Khi có trên 10 vết đốt, trẻ phải được theo dõi sát tại cơ sở y tế có đủ phương tiện và nhân lực cấp cứu hồi sức chống độc.

Trẻ cần được nhanh chóng chuyển tuyến trên ngay khi có một trong những triệu chứng tiểu ít, tiểu đỏ hoặc đen, sau khi sốc phản vệ đã được cấp cứu để được tiếp tục theo dõi và điều trị các biến chứng nặng như suy thận, suy hô hấp, suy gan, rối loạn đông máu… và cần can thiệp ngay bằng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục nhằm nâng cao khả năng cứu sống bệnh nhân.

Bé 6 tuổi nhập viện cấp cứu do bị ong vò vẽ đốt 90 nốt

Thứ 6, 20/08/2021 | 16:57
Lên khu vực đồi phía gần nhà để chơi, cháu T. không may bị đàn ong vò vẽ đóng tổ trong bụi cây bay ra đốt.

Quảng Nam: Cứu sống bé trai 10 tuổi bị ong đốt nguy kịch

Thứ 7, 14/05/2016 | 15:04
Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam cho biết vừa cấp cứu kịp thời một bé trai 10 tuổi bị biến chứng sau khi bị ong độc đốt.

Cứu sống bé trai 8 tuổi bị ong mật đốt hơn 100 nốt

Thứ 3, 30/06/2015 | 09:35
Đàn ong mật nhanh chóng lao vào đốt liên tiếp vào người bé Anh với hơn 100 vết chích trên người. Bé Anh nhập viện nhưng được chuyển lên tuyến tỉnh để điều trị và may mắn thoát nạn.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:59
Đại diện các đơn vị tham gia họp đã chia sẻ, trao đổi và thảo luận xoay quanh nội dung liên quan đến xuất khẩu dược liệu.

Quảng Ninh: Nguyên nhân 33 học sinh nhập viện vì rối loạn tiêu hóa

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:57
Đây là nhận định ban đầu của cơ quan chức năng đối với vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Quang Hanh, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, vào trưa 27/3/2024.

Kỳ lạ cụ bà 74 tuổi có 2 bàng quang

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:28
Người bệnh đã có triệu chứng bất thường ở hệ tiết niệu vài năm nay như tình trạng tiểu buốt, tiểu đêm nhiều (3-4 lần), tiểu nhiều lần vào ban ngày.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 2.200 sản phẩm thuốc tân dược nhập lậu

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:26
Các sản phẩm thuốc tân dược này được 2 hộ kinh doanh bày bán tại chợ trung tâm Móng Cái, Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, có một bộ phận “quý như vàng”

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:30
Mỏ sừng của loài chim này được có giá trị cao gấp 3 đến 5 lần ngà voi và bị buôn bán bất hợp pháp dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng.

Loại cây ở Việt Nam cho gia súc ăn sang nước ngoài thành rau quý tộc, giá 21.000 đồng/cây

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:15
Là loại cây mọc dại nhưng bèo tây lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra, chiết xuất thô của loại rau này hứa hẹn phòng ngừa ung thư.

Loại lá xưa không ai hái nay làm thành món đặc sản lạ miệng, dân thành phố thích mê

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:25
Quả của loại cây này thì quá quen thuộc nhưng nhiều người không biết lá của chúng cũng có thể ăn được, thậm chí còn ăn rất ngon.

Loài chim tàn bạo bậc nhất thế giới, chuyên ăn não để sống sót

Thứ 3, 16/04/2024 | 09:30
Đối lập với hình dáng hiền lành, đáng yêu, loài chim này khiến nhiều người rùng mình kinh sợ khi chứng kiến chúng ăn não con mồi.

Tưởng trộm đột nhập, người phụ nữ sợ hãi khi nhìn thấy thứ trong bếp

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:15
Tưởng trộm đột nhập vào nhà, người phụ nữ đi xuống bếp kiểm tra thì phát hiện ra thứ đáng sợ đang chuẩn bị tấn công mình.