Thuê côn đồ dằn mặt tình địch, cựu Giám đốc bệnh viện Cai Lậy lãnh 18 năm tù

Thuê côn đồ dằn mặt tình địch, cựu Giám đốc bệnh viện Cai Lậy lãnh 18 năm tù

Võ Công Thư
Thứ 2, 04/04/2022 | 18:16
0
Biết vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác, Ngưu thuê côn đồ đánh dằn mặt tình địch nhưng nhóm côn đồ đã đâm nhầm một phụ nữ tử vong.

Ngày 4/4, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử vụ án Giết người đối với các bị cáo Nguyễn Văn Ngưu, SN 1964, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy; Huỳnh Đức Trọng, SN 1984, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Lê Quốc Đạt, SN 1987, ngụ thị xã Cai Lậy; Nguyễn Ngọc Hậu, SN 1996, ngụ huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Hồ sơ điều tra - Thuê côn đồ dằn mặt tình địch, cựu Giám đốc bệnh viện Cai Lậy lãnh 18 năm tù

Bị cáo Ngưu tại tòa. Ảnh: ĐH.

Theo cáo trạng, bị cáo Ngưu và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, SN 1972 là vợ chồng. Trong quá trình chung sống, bị cáo Ngưu nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người khác nên đã thuê người theo dõi.

Thời gian ngắn sau, Ngưu phát hiện vợ mình quen biết với ông Trần Văn Đ., SN 1962, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nên ghen tuông.

Khoảng 23h ngày 11/3/2021, bị cáo Ngưu đang trực tại bệnh viện thì nghe tin bà Thúy uống rượu, bia và bị tai nạn giao thông, được bà Võ Thị M., SN 1978, ngụ huyện Cái Bè đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu.

Lúc này, Ngưu đã trực tiếp đến phòng cấp cứu, sơ cứu vết thương cho bà Thúy. Sau đó, bị cáo Ngưu ra cổng bệnh viện thì nhìn thấy ông Đ..

Theo lời khai của bị cáo này, do những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình bị dồn nén, lo sợ quan hệ giữa bà Thúy và ông Đ. làm ảnh hưởng đến uy tín của mình nên khi nhìn thấy ông Đ. bị cáo Ngưu nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Ngưu liền gọi điện thoại cho bị cáo Trọng, nói: “Đám thằng Đ. đang ở bệnh viện, mày xuống đây dằn mặt tụi nó cho tao”. Để thực hiện việc dằn mặt ông Đ., bị cáo Trọng gọi điện cho Đạt và Hậu cùng đi đến bệnh viện thực hiện hành vi.

Khi đến bệnh viện, Hậu và Đạt ở ngoài, còn Trọng đi vào gặp bị cáo Ngưu. Bị cáo Ngưu đưa cho Trọng một con dao cán gỗ, 1 triệu đồng và nói: “Đi theo con này sẽ gặp thằng Đ., thọt lút cho tao”.

Sau đó, Trọng đi ra gặp Hậu và Đạt, đưa cho mỗi người 200.000 đồng và con dao bị cáo Ngưu đưa trước đó. Khi thấy bà M. từ bệnh việc đi ra, Trọng chỉ bà M. và nói với Hậu và Đạt: “Theo dõi xem nó đi với người đàn ông nào thì thịt người đó”.

Do nghĩ Trọng chỉ đạo đâm bà M. nên khoảng 23h10 ngày 11/3/2021, khi thấy bà M. chở ông Đ. chạy về hướng huyện Cái Bè thì Đạt và Hậu lấy xe đuổi theo.

Khi vừa qua cầu Bà Tồn, đoạn thuộc khu vực ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Hậu chạy xe vượt lên ép sát vào xe của bà M., còn Đạt cầm dao đâm một nhát trúng vào hông bà M. rồi tẩu thoát.

Sau đó Hậu và Đạt nói lại việc đâm bà M. cho Trọng nghe. Do biết đâm nhầm người nên Trọng gọi điện thông báo cho Ngưu biết sự việc. Sự bị phát giác, Ngưu yêu cầu Trọng vứt hết các vật dụng liên quan đến hành vi phạm tội và bỏ trốn.

Còn nạn nhân M. được đưa đi cấp cứu nhưng một ngày sau khi bị đâm thì tử vong tại bệnh viện.

Ngày 15/3/2021, Ngưu hẹn gặp Trọng và đưa cho Trọng 25 triệu đồng. Trọng chia cho Đạt và Hậu mỗi người 6,7 triệu đồng, còn lại giữ tiêu xài cá nhân.

Xác định đây là vụ trọng án, Công an tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc điều tra và đến ngày 8/4/2021 đã bắt giữ Ngưu cùng 3 đồng phạm gây án.

Tại tòa, bị cáo Ngưu và các đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên mức án tương xứng, đủ tác dụng giáo dục riêng với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Ngưu 18 năm tù về tội Giết người.

Cùng về tội danh này, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Đức Trọng bị phạt 18 năm tù; Lê Quốc Đạt 17 năm tù; Nguyễn Ngọc Hậu 16 năm tù. Do Hậu còn chấp hành bản án 3 năm tù trước đó về tội Cố ý gây thương tích nên tổng hình phạt mà Hậu phải chấp hành là 19 năm tù.

Vụ bắt Giám đốc bệnh viện Cai Lậy: Luật sư chỉ ra điểm bất thường

Thứ 7, 10/04/2021 | 21:14
Pháp luật không có khái niệm hay quy định liên quan đến hành vi “giết nhầm người”. Về pháp lý không có khác biệt giữa giết người này hay giết người kia.

Hé lộ nhiều tình tiết vụ giám đốc bệnh viện Cai Lậy nghi liên quan giết người

Thứ 7, 10/04/2021 | 08:17
Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ giết người có thể bắt nguồn từ việc ghen tuông tình ái.

Tin mới vụ GĐ bệnh viện Cai Lậy bị bắt nghi liên quan đến vụ án mạng

Thứ 6, 09/04/2021 | 15:31
Phía bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Tiền Giang) đã lên tiếng về vụ Giám đốc bệnh viện bị bắt vì liên quan đến một vụ án mạng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.