Thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố, 3 bị cáo lĩnh án

Thứ 5, 12/06/2025 19:09

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, cả ba bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Chiều 12/6, TAND Tp.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 3 bị cáo gồm: Ngô Văn Minh (SN 1996), Ngô Văn Minh Hoàng (SN 1986) và Trần Văn Hiền (SN 1991), cùng trú tại xã Phong Mỹ, Tx.Phong Điền, Tp.Huế.

Theo cáo trạng, vào các ngày 21/12/2023 và ngày 4/1/2024, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là Tp.Huế), do có ý định chiếm đoạt tài sản để lấy tiền đem đi đánh bài tại tỉnh Quảng Trị nên các bị cáo Minh, Hiền và Hoàng đã đến các cơ sở dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái để thuê xe làm phương tiện đi lại. Sau đó các chủ cơ sở dịch vụ đã làm hợp đồng cho các bị cáo thuê xe.

Thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố, 3 bị cáo lĩnh án- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà.

Với thủ đoạn nêu trên, các bị cáo Ngô Văn Minh chiếm đoạt của chị Phan Thị Huyền C. xe ô tô mang BKS: 75A - 301.96, với giá trị tài sản hơn 473 triệu đồng; Trần Văn Hiền và Ngô Văn Minh chiếm đoạt của anh Nguyễn Mạnh K. xe ô tô mang BKS: 75A - 234.82, với giá trị tài sản là 277 triệu đồng.

Ngoài ra, cả ba bị cáo trên còn chiếm đoạt của anh Nguyễn Mạnh K. xe ô tô mang BKS: 75A - 266.15, với giá trị tài sản là 487 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo Minh đem đến cầm cố cho anh Hà Hữu T. xe ô tô mang BKS: 75A - 301.96, với số tiền 200 triệu đồng; bị cáo Minh và Hiền đem đến cầm cố cho anh Nguyễn Văn K. xe ô tô mang BKS: 75A - 266.15, với số tiền 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, bị cáo Hiền đem đến cầm cố cho anh Nguyễn Tấn Hoàng P. xe ô tô mang BKS: 75A - 234.82, với số tiền 150 triệu đồng.

Như vậy, bị cáo Minh chiếm đoạt 3 xe ô tô, với tổng giá trị tài sản hơn 1,23 tỷ đồng; bị cáo Hiền chiếm đoạt 2 xe ô tô, với tổng giá trị tài sản là 764 triệu đồng và bị cáo Hoàng chiếm đoạt 1 xe ô tô, với giá trị tài sản là 487 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Minh 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Ngô Văn Minh Hoàng 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Trần Văn Hiền 7 năm tù cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công Định
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.