Tiếng nói của nhân dân, nhịp đập của pháp quyền

Thứ 5, 19/06/2025 10:00

Theo các ĐBQH, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với báo chí không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà còn là đồng hành cùng quá trình lập pháp, phản biện xã hội và lan tỏa giá trị pháp quyền.

Tiếng nói của nhân dân

Tròn một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên hành trình dựng xây đất nước.

Nhân dịp đặc biệt này, chia sẻ với Người Đưa Tin, ĐBQH Trần Công Phàn (đại biểu đoàn Bình Dương), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam chia sẻ, 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong mọi chặng đường phát triển của đất nước.

Tiếng nói của nhân dân, nhịp đập của pháp quyền- Ảnh 1.

ĐBQH Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam.

Báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân. Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Qua đó, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, báo chí đã thể hiện rõ vai trò là kênh thông tin quan trọng, phản ánh kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, là cầu nối giữa các cơ quan chức năng với nhân dân.

"Tôi đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Báo chí không chỉ phát hiện, phản ánh những sai phạm, bất cập trong xã hội mà còn nêu các thông tin cổ vũ, động viên những nỗ lực làm trong sạch bộ máy, thúc đẩy sự minh bạch và liêm chính trong hoạt động công quyền", ĐBQH Trần Công Phàn nói.

Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, theo đại biểu Trần Công Phàn, báo chí đã có nhiều đóng góp rất đáng ghi nhận. Nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Tạp chí Đời sống và Pháp luật, đã theo sát quá trình soạn thảo, thẩm tra, thảo luận các dự án luật, phản ánh đa chiều ý kiến của cử tri, chuyên gia, người dân. Qua đó, góp phần hoàn thiện các chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV – kỳ họp được đánh giá mang tính lịch sử, báo chí đã thông tin kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, những định hướng lớn như cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính hay các nghị quyết mang tầm chiến lược được truyền tải hiệu quả đến đông đảo người dân.

Tiếng nói của nhân dân, nhịp đập của pháp quyền- Ảnh 2.

Phóng viên Đời sống và Pháp luật/Người Đưa Tin tác nghiệp bên hành lang Quốc hội.

Báo chí góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, giúp người dân hiểu rõ hơn mục tiêu, nội dung của các nghị quyết như: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Những thông tin này không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về nội dung, mục tiêu của các Nghị quyết "bộ tứ chiến lược" mà còn định hướng tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội", ĐBQH Trần Công Phàn nêu rõ.

Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới với nhiều thay đổi, từ sắp xếp các cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn tối đa, đến sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đại biểu Trần Công Phàn kỳ vọng báo chí sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức.

"Báo chí cần nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin, đầu tư vào các tuyến bài điều tra chuyên sâu, tăng cường phản biện xã hội. Đồng thời, chú trọng lan tỏa thông tin tích cực, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống", ông Phàn nói.

Đại biểu đoàn Bình Dương cũng lưu ý, báo chí không chỉ là tiếng nói của cơ quan quản lý Nhà nước hay giới chuyên gia, mà còn là tiếng nói của nhân dân. Muốn làm tốt vai trò đó, các cơ quan báo chí cần giữ vững tôn chỉ, mục đích, tăng cường tính chuyên nghiệp, khách quan, trung thực và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp.

Đồng hành trong xây dựng pháp luật

Cũng trao đổi với Người Đưa Tin, ĐBQH Nguyễn Hữu Chính (đoàn Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nêu rõ, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, xây dựng và phổ biến pháp luật.

"Để pháp luật đi vào đời sống, được người dân hiểu, chấp hành và giám sát thực thi, ngoài hệ thống chính trị và các cơ quan chuyên trách, báo chí là một kênh truyền thông mạnh mẽ, gần gũi và hiệu quả", đại biểu Nguyễn Hữu Chính nói.

Tiếng nói của nhân dân, nhịp đập của pháp quyền- Ảnh 3.

ĐBQH Nguyễn Hữu Chính - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Theo ông Chính, với vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và nhân dân, báo chí không chỉ phản ánh những vướng mắc, bất cập trong chính sách, pháp luật hiện hành mà còn góp phần định hướng dư luận, nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng.

Qua các tuyến bài phân tích, phản biện, đối thoại, báo chí giúp người dân tiếp cận thông tin pháp lý một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. "Đây là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện", ông Chính nhấn mạnh.

Trong quá trình xây dựng pháp luật, đại biểu Nguyễn Hữu Chính, báo chí đóng vai trò là kênh truyền tải tiếng nói của cử tri, chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu sự tác động của luật pháp đến với cơ quan lập pháp.

"Nhiều vấn đề pháp lý được phát hiện, thông tin trên mặt báo đã góp phần quan trọng vào việc điều chỉnh nội dung các dự thảo luật, nghị định, thông tư cho sát thực tiễn, hợp lòng dân", ông Nguyễn Hữu Chính cho hay.

Dưới góc độ Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Chính cho biết, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý là một trong những nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sâu sắc mà Hội Luật gia Việt Nam luôn chú trọng thực hiện trong suốt thời gian qua.

Trong những năm qua, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội. Nội dung tư vấn tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, gắn liền với đời sống người dân như: hình sự, hôn nhân - gia đình, thừa kế, hợp đồng dân sự, tranh chấp nhà ở, việc làm, các chế độ về trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

"Để các hoạt động này thực sự đến gần hơn với người dân, không thể không nhắc tới vai trò đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí thuộc Hội Luật gia Việt Nam như Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Tạp chí điện tử Người Đưa Tin... Các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời thông tin, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến bạn đọc cả nước", Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nêu.

Ở vai trò đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Chính đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc truyền tải thông tin nghị trường đến cử tri, đồng thời phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

"Báo chí giúp người dân có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về các vấn đề pháp luật, chính trị, kinh tế, xã hội. Với sự chủ động và linh hoạt, báo chí luôn là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về tổ chức bộ máy Nhà nước và vai trò của Quốc hội trong bối cảnh mới", ông nói.

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính cho rằng, trong bối cảnh công tác xây dựng pháp luật đang đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, báo chí cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chuyên môn để phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề pháp lý từ thực tiễn cuộc sống.

Ngoài ra, trong thời đại số, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò trong công tác truyền thông pháp luật, đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức, tăng cường truyền thông đa nền tảng để tiếp cận nhiều đối tượng hơn, nhất là giới trẻ, người lao động và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

"Báo chí chính là "cánh tay nối dài" của Quốc hội, Chính phủ trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với cuộc sống, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", ông Chính khẳng định.

Do đó, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với báo chí không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà còn là đồng hành cùng quá trình lập pháp, phản biện xã hội và lan tỏa giá trị pháp quyền.

"Khi ngòi bút giữ vững đạo đức, khách quan và gần dân, báo chí sẽ thực sự trở thành lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh - nơi pháp luật không chỉ là quy định trên giấy, mà là chuẩn mực trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân", đại biểu Nguyễn Hữu Chính chia sẻ.

Hoàng Bích - Thu Huyền

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.