Tiếp xúc cử tri tại Phú Thọ: Lắng nghe tâm tư, cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc"

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 6, 06/03/2026 19:58 GMT+7

Tiếp xúc cử tri tại Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh vai trò của ĐBQH trong việc lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến nhân dân, mọi chủ trương, chính sách cần được xây dựng trên tinh thần “dân là gốc”.

Cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc", "dân là trung tâm"

Chiều 6/3, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước bầu cử, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phi Long – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; ông Phạm Đại Dương – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Bùi Minh Châu – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đông đảo cử tri các xã: Lương Sơn, Liên Sơn, Cao Dương, Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

Tiếp xúc cử tri tại Phú Thọ: Lắng nghe tâm tư, cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc"- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng với cử tri tham dự hội nghị (Ảnh Quang Vinh).

Đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Phú Thọ có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài; ông Nguyễn Cao Sơn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ; ông Ngô Minh Trọng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn; bà Bùi Thị Kim Tuyến – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; và bà Đoàn Thị Hồng Việt – Giảng viên chính Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, sau khi đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Trong chương trình hành động của mình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn tiếp tục được cử tri tín nhiệm để đại diện cho nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước tại Quốc hội.

Tiếp xúc cử tri tại Phú Thọ: Lắng nghe tâm tư, cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc"- Ảnh 2.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Chương trình hành động tại hội nghị (Ảnh Quang Vinh).

Bà khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân. Đồng thời tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh trung thực tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, nếu được trúng cử, bà sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu sát thực tiễn, nắm bắt đời sống nhân dân để đề xuất Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn và hợp lòng dân.

Trong đó, bà đặc biệt quan tâm đến những chính sách gắn trực tiếp với đời sống người dân như đất đai, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế và giáo dục, đào tạo nghề cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bà cũng cho biết sẽ theo dõi sát tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ, phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, nếu được tham gia Quốc hội, bà sẽ có thêm điều kiện để lắng nghe đầy đủ hơn tiếng nói của cử tri cả nước. Qua đó tham mưu với Đảng, kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ ban hành những chủ trương, chính sách cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc", "dân là chủ thể", "dân là trung tâm" trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục

Ứng cử viên Nguyễn Cao Sơn - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết trong hai nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội vừa qua, ông đã phản ánh nhiều vướng mắc từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, ông sẽ kiến nghị rà soát, sửa đổi những quy định còn chồng chéo; giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tháo gỡ các rào cản trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tiếp xúc cử tri tại Phú Thọ: Lắng nghe tâm tư, cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc"- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ trình bày chương trình hành động tại hội nghị (Ảnh Quang Vinh).

Ông cũng đề xuất đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng, bảo đảm chính sách được thực thi thống nhất và hiệu quả.

Trong khi đó, ứng cử viên Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, cho biết nếu trúng cử sẽ tập trung đóng góp ý kiến đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo bà Tuyến, cần ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học vùng khó khăn, như phòng học kiên cố, nhà bán trú và các công trình thiết yếu. Đồng thời cần có chính sách hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, khuyến khích đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số trở thành giáo viên tại địa phương.

Bà cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát việc thực thi các chính sách giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, đồng thời khuyến khích xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng để từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.

Ứng cử viên Ngô Minh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn, cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ vận động cộng đồng doanh nghiệp chung tay phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ông cũng cam kết tham gia tích cực các hoạt động giám sát của Quốc hội, đặc biệt là việc thực hiện chính sách tại địa phương, góp phần bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Cử tri kỳ vọng đại biểu gắn bó với địa bàn, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại ĐBQH khóa XVI.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh, xã Lạc Thủy, mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết trước cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Tiếp xúc cử tri tại Phú Thọ: Lắng nghe tâm tư, cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc"- Ảnh 4.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị (Ảnh Quang Vinh).

Bà cũng đề nghị quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã; đồng thời duy trì việc tiếp xúc cử tri định kỳ để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương.

Cử tri Hoàng Thị Hạnh, xã Lương Sơn, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc và tâm huyết của các ứng cử viên thông qua chương trình hành động. Theo bà, điều này thể hiện trách nhiệm của các ứng cử viên đối với sự phát triển của đất nước cũng như sự quan tâm đến những khó khăn của địa phương.

Bà Hạnh mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm, thực sự là cầu nối đưa tiếng nói của nhân dân đến với Quốc hội; đồng thời quan tâm hơn nữa đến các chính sách về giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Mở rộng tiếp xúc cử tri trên môi trường số

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Bà cho biết các ý kiến này sẽ được tiếp thu, tổng hợp cùng kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Bà khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện chương trình hành động đã cam kết, đóng góp tích cực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các đại biểu Quốc hội cần thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng, đồng thời đôn đốc giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri, đặc biệt là thông qua môi trường số. Đây sẽ là kênh quan trọng để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cần quan tâm tham mưu, đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực cử tri quan tâm như phát triển hạ tầng giao thông, giải quyết việc làm cho thanh niên và bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, cần nghiên cứu hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tại cơ sở khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động hiệu quả và phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Tiếp xúc cử tri tại Phú Thọ: Lắng nghe tâm tư, cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc"- Ảnh 5.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.