Tiết lộ những bí mật về 3 vũ khí đắt tiền nhất của Nga

Tiết lộ những bí mật về 3 vũ khí đắt tiền nhất của Nga

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 04/07/2018 | 21:57
0
Nga là một trong những quốc gia mạnh tay chi tiền cho hoạt động phát triển và sản xuất vũ khí nhằm gia tăng tiềm lực quốc phòng để đối phó với các đối thủ tiềm năng. Dưới đây là danh sách 3 loại vũ khí có giá đắt nhất của quân đội Nga.

Tàu ngầm lớp Borei 955

Quân đội Nga đã bỏ ra gần 713 triệu USD cho mỗi chiếc tàu ngầm lớp Borei. Tuy nhiên, vào năm 2011, khi bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng đầu tiên thì giá của con tàu này thậm chí còn đắt gấp đôi, ở mức 1,4 tỷ USD.

Tiết lộ những bí mật về 3 vũ khí đắt tiền nhất của Nga

Tàu ngầm Borei 955.

Borei 955 là một bước tiến mới trong quá trình phát triển năng lực ngăn chặn hạt nhân của Nga, bởi nó sẽ giúp bảo vệ lực lượng của nước này ở các vùng biển lạnh thuộc Bắc Băng Dương với vũ khí được trang bị là tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava. Mỗi tên lửa có thể chứa tới 10 đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ từ 150 kiloton. Với tổng đương lượng nổ lên tới 24.000 kiloton, một đòn tấn công của Borei có thể hủy diệt cả một quốc gia chỉ trong tích tắc.

Mỗi tàu ngầm lớp Borei khi hoạt động tạo ra ít tiếng ồn hơn gấp 5 lần so với các phiên bản tàu ngầm cũ, giúp chúng có khả năng vượt qua mắt của radar đối phương mà không bị phát hiện.

Đây là tàu ngầm đầu tiên của Nga hoạt động với hệ thống đẩy nước đơn trục. Để gia tăng khả năng tàng hình, tàu ngầm lớp Borei cũng có các bộ đẩy có khả năng thu gọn nép vào thân để tránh bị phát hiện.  

Tuy nhiên, thông tin thú vị nhất phải kể tới việc đây là tàu ngầm duy nhất của Nga có khả năng bắn tên lửa đạn đạo khi di chuyển qua vùng băng đá, trong khi các tàu ngầm khác phải “dừng” ở dưới nước để phóng tên lửa.

Lá chắn phòng không S-400 Triumph

Mới đây nhất, Ấn Độ đã ghi tên mình vào danh sách mua hệ thống phòng thủ tên lửa khét tiếng S-400 Triumph của Nga, hiện đang được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng để bảo vệ bầu trời nước này, dù Mỹ đã cố tìm cách bán lá chắn Patriot cho Ankara. Cái giá mà Delhi phải trả cho Nga là 5,5 tỷ USD cho 5 tổ hợp S-400.

Tiết lộ những bí mật về 3 vũ khí đắt tiền nhất của Nga (Hình 2).

S-400 được nhiều nước săn đón mua.

Mỗi tổ hợp có 12 bệ phóng với 4 tên lửa sẵn sàng tấn công, nên tổng cộng mỗi tổ hợp có 16 tên lửa có khả năng bắn hạ chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 và tàu chiến ở khoảng cách 200km.

Nhưng giá bán trên chưa bao gồm những thiết bị đi kèm hỗ trợ cho quá trình chiến đấu, gồm thiết bị vận chuyển, trạm radar, xe chỉ huy và các phương tiện hỗ trợ khác. Hệ thống vũ khí này được coi là lá chắn phòng không tốt nhất thế giới hiện tại, đánh bật các đối thủ cạnh tranh khác của Mỹ và châu Âu ra khỏi thị trường mua bán.

Tiêm kích Su-35S

Viktor Litovkin, một nhà phân tích quân sự của hãng thông tấn TASS, cho hay mỗi chiếc máy bay chiến đấu Su-35S sẽ được bán cho các lực lượng vũ trang nước ngoài với giá khoảng 70 triệu USD, bởi vì rất nhiều quốc gia luôn khao khát sở hữu một loại vũ khí có khả năng thống trị bầu trời.

Tiết lộ những bí mật về 3 vũ khí đắt tiền nhất của Nga (Hình 3).

Su-35S có giá không hề rẻ.

Su-35S là tiêm kích chiến đấu kế thừa toàn bộ ưu điểm của Su-57 (máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga) với nhiều cải tiến đáng kể, do đó nó có khả năng vượt trội hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu thế hệ 4++ trên thế giới hiện nay. Nó thậm chí còn có cabin được số hóa toàn bộ.

Phi công Su-35S có thể chỉ cần dựa vào hệ thống máy tính để đưa ra quyết định tấn công đối phương. Máy bay có khả năng tự động khóa các mục tiêu, chọn vũ khí phù hợp và khai hỏa.

Su-35S có khả năng mang gần 8 tấn bom và tên lửa có độ chính xác cao.

Xem thêm: Thổ Nhĩ Kỳ "tiến thoái lưỡng nan" vì kế hoạch Mỹ-Nga đang nung nấu ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ "tiến thoái lưỡng nan" vì kế hoạch Mỹ-Nga đang nung nấu ở Syria

Thứ 4, 04/07/2018 | 18:00
Thổ Nhĩ Kỳ đang hết sức lo lắng trước thông tin Nga và Mỹ ủng hộ giải pháp của Syria nhằm hợp pháp hóa sự hiện diện của người Kurd ở quốc gia Trung Đông này.

Sức mạnh kinh hoàng của vũ khí thế hệ mới Mỹ sắp đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 4, 04/07/2018 | 15:02
Mỹ đang chuẩn bị đưa những loại vũ khí tối tân thế hệ mới sang các căn cứ NATO ở những quốc gia châu Âu, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Hé lộ danh tính của con trai thủ lĩnh tối cao IS vừa bị sát hại tại Syria

Thứ 4, 04/07/2018 | 10:47
Một người con trai của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã bị sát hại trong một cuộc giao tranh ở tỉnh Homs, Syria.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.