Tiêu hủy hơn 11.000 hộp sữa từ thiện vì

Tiêu hủy hơn 11.000 hộp sữa từ thiện vì "hiểu lầm" chỉ đạo: Lỗi tại ai?

Thứ 7, 07/04/2018 | 19:16
3
Về văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai được cho là gây sự "hiểu lầm" trong vụ tiêu hủy hơn 11.000 hộp sữa từ thiện, phía UBND tỉnh Lào Cai cho biết, là do kỹ năng soạn thảo văn bản không rõ ràng, người soạn thảo không cẩn thận, người ký không xem kỹ nên rất dễ gây hiểu lầm.

Liên quan tới hơn 11.000 hộp sữa do một đơn vị từ thiện cho trường Mầm non và Tiểu học xã Suối Thầu (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) được mang đi tiêu hủy vì sắp hết hạn sử dụng, phía UBND tỉnh Lào Cai cho rằng, có sự “hiểu lầm” văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Sự “hiểu lầm” này được UBND tỉnh Lào Cai dẫn giải rất cụ thể là do không nghiên cứu kỹ văn bản và nhầm lẫn các đơn vị cung cấp nên hai đơn vị trường Mầm non xã Suối Thầu và Trường Tiểu học xã Suối Thầu đã không phát cho học sinh sử dụng sản phẩm sữa được một đơn vị làm từ thiện. Đến khi gần hết hạn sử dụng (hạn sử dụng là ngày 9/4/2018), hai trường đã báo cáo phòng GD&ĐT huyện Sa Pa và chính quyền xã để làm thủ tục tiêu hủy vào ngày 5/4/2018.

Báo Người Đưa Tin xin được trích dẫn nội dung văn bản số 988/VPUBND-VX của UBND tỉnh Lào Cai về việc “Tạm dừng triển khai chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh”. Văn bản này được gửi tới sở GD&ĐT cùng UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh vào ngày 22/11/2017, người ký văn bản là bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

“Ngày 6/11/2017, bộ GD&ĐT có văn bản số 5198/BGDĐT-GDTC đề nghị công ty TNHH N. Việt Nam tạm ngừng chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh uống trên phạm vi toàn quốc và hiện nay các cơ quan chức năng đang kiểm tra, xét nghiệm, xác minh để làm rõ nguyên nhân 2 học sinh của tỉnh Hậu Giang có triệu chứng “tương tự ngộ độc” sau khi uống sữa theo chương trình.

Về việc này, thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạm ngừng chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh của tỉnh cho đến khi có hướng dẫn của bộ GD&ĐT.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố biết, khẩn trương thực hiện”.

Tiêu hủy hơn 11.000 hộp sữa từ thiện vì 'hiểu lầm' chỉ đạo: Lỗi tại ai?

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai về việc tạm ngừng chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh của tỉnh.

Chiều 7/4, một ngày sau khi UBND tỉnh Lào Cai đăng tải nội dung “Hơn 10.000 hộp sữa từ thiện hết hạn sử dụng: Do hiểu nhầm văn bản” trên cổng thông tin của UBND tỉnh, PV đã liên hệ trực tiếp với ông Vương Trinh Quốc – Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Trước câu hỏi của PV về việc, trong văn bản số 988/VPUBND-VX của UBND gửi sở GD&ĐT cùng UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh vào ngày 22/11/2017, mặc dù có dẫn ra nội dung văn bản chỉ đạo của bộ GD&ĐT nhưng nội dung chỉ đạo của tỉnh vẫn là “Tạm ngừng chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh của tỉnh cho đến khi có hướng dẫn của bộ GD&ĐT”, mà không hề nhắc tới bất kỳ một loại sữa cụ thể nào phải tạm ngừng, có được cho là sự “hiểu lầm”?, ông Quốc cho hay:

“Đây không phải là lỗi, mà chỉ là kỹ năng soạn thảo văn bản không rõ ràng. Người soạn thảo không cẩn thận, người ký không xem kỹ nên rất dễ gây hiểu lầm, còn ở phần trên văn bản cũng viện dẫn văn bản của bộ GD&ĐT. Chúng tôi truyền đạt chỉ đạo của bộ GD&ĐT chứ không phải chủ trương của tỉnh.

Chiều qua (ngày 6/4), đồng chí chuyên viên soạn thảo văn bản này cũng có trao đổi, do kỹ năng soạn thảo văn bản chưa tốt.

Lẽ ra trong văn bản chỉ cần cụ thể tên sữa phải tạm ngừng trong chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh uống sẽ rõ ràng hơn.

Chúng tôi cũng có nhắc nhở chuyên viên và đồng chí Phó Chánh văn phòng đã ký văn bản này”, ông Quốc nói.

Bên cạnh đó, ông Quốc cũng trao đổi, về sự việc này, phòng GD&ĐT huyện Sa Pa cũng phải rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn ngành về việc chỉ đạo cũng như tiếp nhận sử dụng nguồn tài trợ cho học sinh.

“Với trường hợp này, tiếp nhận hơn 11.000 hộp sữa từ tháng 11 mà sau 5 tháng mang đi tiêu hủy, phía trường học cũng như phòng GD&ĐT cũng chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình. Bản thân tôi cũng cảm thấy lãng phí trong khi các em học sinh vùng sâu, vùng xa rất thiếu thốn.

Đây cũng là bài học để các nơi tiếp nhận các nguồn tài trợ phải sử dụng nguồn tài trợ một cách đúng địa chỉ và thực sự thể hiện thiện chí các nhà hảo tâm”, ông Quốc nói thêm.

Ông Tẩn Ỳ Guyện, Chủ tịch UBND xã Suối Thầu cũng thông tin, hơn 11.000 hộp sữa được cấp cho học sinh Mầm non và Tiểu học trên địa bàn xã, nhà trường là đơn vị nhận cho học sinh. Ngày 17/11/2017 được cấp sữa, ngày 22/11 có công văn chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tạm dừng chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh của tỉnh cho đến khi có hướng dẫn của bộ GD&ĐT.

Do vậy, chính quyền xã Suối Thầu không dám phát cho học sinh dùng và giữ trong kho đến ngày 3/4 vừa qua, nhà trường báo chính quyền xã là đến ngày 9/4 sữa hết hạn. Ban An toàn thực phẩm của xã Suối Thầu đã kiểm tra và lập biên bản tiêu hủy số sữa trên.

“Có công văn chỉ đạo của tỉnh nên chúng tôi phải giữ lại không dám phát cho học sinh nữa, nếu không chúng tôi đã phát hết. Còn xã Suối Thầu là xã vùng sâu vùng xa, được các đơn vị từ thiện sữa chúng tôi thích lắm, học sinh cũng cần, người đi làm mà có sữa để bổ sung vitamin thì sẽ có sức khỏe hơn”, ông Guyện nói.

Bản thân ông Guyện cũng cho biết, chính quyền xã làm theo đúng tinh thần của văn bản mà UBND tỉnh đã gửi.

Nguyễn Huệ

Lào Cai: Tiêu hủy hơn 10.000 hộp sữa từ thiện sắp hết hạn sử dụng

Thứ 6, 06/04/2018 | 13:37
Mới đây, chính quyền xã Suối Thầu (Lào Cai) đã tiêu hủy hơn 10.000 hộp sữa sắp hết hạn sử dụng. Số sữa này được một đoàn từ thiện tặng cho xã từ tháng 11/2017.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.