Bất ngờ Chánh án tòa huyện bị 'tố' nhận tiền của hai đương sự

Bất ngờ Chánh án tòa huyện bị 'tố' nhận tiền của hai đương sự

Thứ 2, 09/01/2017 | 15:08
0
Chánh án tòa huyện nhận tiền của 2 đương sự trong vụ án giải quyết ly hôn với số tiền 22 triệu đồng với lý lẽ.... nhận tiền để thẩm định định giá tài sản...?!

Ông Ngô Tố Dụng - Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ cho biết, TAND tỉnh đã nhận được đơn khiếu nại tố cáo của hai công dân là Phạm Văn Hùng (trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy) và chị Nông Thị Miền (trú tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy) về việc có đưa tổng số tiền 22 triệu đồng cho ông Tạ Văn Thành - Chánh án TAND huyện Thanh Thủy để giải quyết hai vụ ly hôn của hai người này.

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ Chánh án tòa huyện bị 'tố' nhận tiền của hai đương sự

 Khiếu nại tố cáo của hai đương sự Hùng và Miền.

Ông Dụng cũng cho biết, đã yêu cầu Chánh án TAND huyện Thanh Thủy giải trình. TAND tỉnh đang chờ kết luận của UBKT huyện ủy Thanh Thủy để  làm căn cứ xử lý.

Trước đó, câu chuyện Chánh án TAND huyện Thanh Thủy, Tạ Văn Thành bị hai đương sự Phạm Văn Hùng và chị Nông Thị Miền “tố” nhận 22 triệu đồng để giúp họ đẩy nhanh tiến độ ly hôn khiến dư luận không chỉ người dân huyện Thanh Thủy mà nhiều người dân tỉnh Phú Thọ bàn tán.

Theo trình bày của anh Hùng và chị Miền, cả hai đã có gia đình nhưng không còn tình cảm với người kia nữa nên cuối tháng 6/2016 anh chị đến TAND huyện Thanh Thủy để nộp đơn xin ly hôn.

Sáng 4/7, anh chị xuống TAND huyện Thanh Thủy và nói chuyện với Chánh án Tạ Văn Thành và đề nghị tòa xử lý nhanh và xử vắng mặt. Tại đây, anh Hùng chị Miền được ông Thành cho biết “chi phí” để giải quyết hết 22 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ Chánh án tòa huyện bị 'tố' nhận tiền của hai đương sự (Hình 2).

 Chị Miền cho biết, chị và anh Hùng đưa cho Chánh án Thành 22 triệu đồng.

Do không mang theo tiền nên chiều cùng ngày, chị Miền, anh Hùng và anh Mai (anh em nhà anh Hùng) cùng xuống TAND huyện Thanh Thủy gặp ông Thành. Tại đây, chị Miền đã đưa cho vị chánh án số tiền 7 triệu đồng (để giải quyết vụ án ly hôn của mình).

Anh Hùng khi này chạy sang phòng bên nộp tiền lệ phí, chị Miền định đợi anh này quay lại mới đưa nốt số tiền 17 triệu đồng (để giải quyết vụ ly hôn của anh Hùng) thì anh Mai kéo áo bảo chị Miền đưa luôn.

Sau đó chị Miền đưa nốt số tiền còn lại cho vị chánh án kia. Việc giao nhận tiền có mặt của anh Mai (một người anh em nhà anh Hùng), không có giấy tờ biên nhận và không có ký tá gì.

Nói về lý do đưa tiền, anh Hùng và chị Miền cho biết, do anh chị bận đi làm ăn dưới Hà Nội không có thời gian nên muốn tòa xử ly hôn vắng mặt, khi về chỉ cần xuống lấy trích lục bản án là xong.

Sau khi đưa tiền, thấy vụ việc ly hôn không được giải quyết nhanh như lời hứa nên anh Hùng chị Miền có nhiều lần xuống TAND huyện Thanh Thủy để hỏi nhưng không được.

Ngày 28/7, vị chánh án tòa huyện đã gọi chị Miền xuống trụ sở và trả lại cho chị này 7 triệu đồng. Vị này còn đọc cho chị Miền ghi vào giấy biên nhận tiền với đại ý đã nhận lại đủ số tiền tạm ứng thẩm định trong vụ án ly hôn.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Chánh án TAND huyện Thanh Thủy xác nhận có nhận tiền của hai đương sự Hùng và Miền. 

(Còn nữa...)

Quang Sơn - Quang Linh

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.