Chồng bị bắt vì tống tiền 'người tình tin đồn' của vợ

Chồng bị bắt vì tống tiền 'người tình tin đồn' của vợ

Thứ 2, 07/11/2016 | 09:28
0
Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng âm thầm tìm hiểu và phát hiện vợ cũng có một số biểu hiện bất thường. Sau khi có số điện thoại nhân tình của vợ, chồng liên tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu đưa 200 triệu.

Tống tiền “người tình tin đồn” của vợ

Ngày 6/11, thông tin từ cơ quan công an quận 10 (TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận 2 nghi phạm từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM liên quan đến một vụ tống tiền trên địa bàn quận 10 để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, 2 nghi phạm bị tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” gồm: Châu Hà Thanh (SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Ngô Phi Hùng (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Trước đó, trong quá trình chung sống với nhau, Thanh nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên ghen tuông. Tra hỏi vợ thì chị không thừa nhận nhưng Thanh vẫn luôn ngờ vực và quyết tìm ra người đã quyến rũ vợ mình để “hỏi tội”.

Qua nhiều mối quan hệ và điều tra từ vợ, Thanh tìm được thông tin và số điện thoại của “người tình tin đồn” của vợ đó là ông Đ.Q.T (SN 1974, ngụ quận 12, TP.HCM).

Sau khi có số điện thoại của ông T., Thanh liên tục nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa, uy hiếp và yêu cầu phải chấm dứt ngay mối quan hệ với vợ mình. Chưa dừng lại ở đó, Thanh còn yêu cầu ông T. phải đưa cho mình 200 triệu đồng tiền mặt, nếu không Thanh sẽ làm làm lớn chuyện và nói cho vợ ông T. biết. Để chắc chắn, Thanh rủ Hùng cùng tham gia  vùa hứa sẽ chia tiền cho Hùng nếu phi vụ thành công.

Bị đe dọa liên tục, ông T. cảm thấy mệt mỏi và muốn chấm dứt mọi chuyện để được sống yên ổn nên đồng ý sẽ giao cho Thanh số tiền mà Thanh yêu cầu. Đồng thời, ông T. cũng trình báo sự việc cho cơ quan công an về sự việc để được hướng dẫn và phối hợp bắt quả tang kẻ đang có hành vi tống tiền mình.

An ninh - Hình sự - Chồng bị bắt vì tống tiền 'người tình tin đồn' của vợ

Tang vật của vụ án.

Bắt quả tang

Được ông T. đồng ý giao tiền, Thanh và Hùng hí hửng chọn địa điểm và chọn ngày để gặp ông T. nhận tiền. Theo thỏa thuận, cả hai hẹn ông T. đến một quán cà phê trên đường đường Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10 để đưa tiền.

Trưa ngày 2/11, khi ông T. đến quán cà phê để đưa tiền cho 2 nghi can thì trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận, thời gian gần đây Thanh phát hiện vợ có những biểu hiện lạ. Dù trước đó, Thanh luôn tin tưởng vợ nhưng những bất thường trong sinh hoạt của vợ đã làm Thanh không khỏi nghi ngờ vợ có mối quan hệ mờ ám với người đàn ông khác. Khi phát hiện người có tình cảm với vợ mình thì Thanh rất tức giận và muốn làm mọi việc cho ra nhẽ.

Cũng theo Thanh, dù biết vợ có người khác, nhưng vì không muốn gia đình tan vỡ nên mới nhắn tin, đe dọa nhân tình của vợ. Từ đó, lòng tham nổi lên nên mới nảy sinh ý định “kiếm chác” từ “phi vụ” này. Đồng phạm của Thanh là Hùng khi được Thanh bàn bạc và hứa cho tiền nên cũng hào hứng tham gia.

Thanh cho rằng, ông T. chính là nguyên nhân khiến gia đình Thanh lục đục và làm Thanh bị tổn thương do bị vợ “cắm sừng, nên việc ông T. đưa tiền là để “đền bù” cho Thanh chứ không phải là tống tiền gì cả.

Thanh cũng thừa nhận, Thanh hoàn toàn không lường trước được việc ông T. sẽ báo cho công an về việc bị Thanh yêu cầu đưa tiền. Chính vì thế, Thanh không hề có bất cứ biện pháp đề phòng nào, mà  chỉ “hồn nhiên” đến điểm hẹn để nhận tiền theo lịch hẹn với ông T. trước đó.

Khi mới cầm tiền, còn chưa kịp đếm thì bị bắt quả tang. Sau khi được cán bộ công an giải thích các quy định pháp luật, Thanh và đồng phạm mới biết mình phạm tội và phải đối mặt với án tù.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận 10 cho biết, hai nghi phạm Châu Hà Thanh và Ngô Phi Hùng đã được công an TP.HCM bàn giao cho công an quận 10 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu, hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra hối hận. Vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hạ Huyên

Nhóm học sinh đang ngồi hóng mát, công an viên lao vào gây gổ

Thứ 3, 01/11/2016 | 11:01
Cho rằng nhóm học sinh đi xe nẹt pô, Nhàn cùng một nhóm thanh niên khác đã tìm đến gây gổ và đánh. Lợi dụng chức danh công an viên Nhàn đã dùng các công cụ hỗ trợ đe dọa, đánh nhóm này phải nhập viện.

Điều tra vụ tử vong bất thường sau khi làm việc với công an xã

Thứ 6, 28/10/2016 | 18:38
Sau khi lên làm việc với công an xã về, anh T. nói bị công an đánh, mệt nên đi ngủ. Sáng ra, người thân bàng hoàng thấy anh này tử vong...

Thứ trưởng Bộ Công an vào hiện trường vụ xả súng 3 người chết

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:06
Sáng ngày 24/10/2016, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đoàn công tác đặc biệt đến Đắk Nông, nơi xảy ra vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết

Nhóm học sinh đang ngồi hóng mát, công an viên lao vào gây gổ

Thứ 3, 01/11/2016 | 11:01
Cho rằng nhóm học sinh đi xe nẹt pô, Nhàn cùng một nhóm thanh niên khác đã tìm đến gây gổ và đánh. Lợi dụng chức danh công an viên Nhàn đã dùng các công cụ hỗ trợ đe dọa, đánh nhóm này phải nhập viện.

Điều tra vụ tử vong bất thường sau khi làm việc với công an xã

Thứ 6, 28/10/2016 | 18:38
Sau khi lên làm việc với công an xã về, anh T. nói bị công an đánh, mệt nên đi ngủ. Sáng ra, người thân bàng hoàng thấy anh này tử vong...

Thứ trưởng Bộ Công an vào hiện trường vụ xả súng 3 người chết

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:06
Sáng ngày 24/10/2016, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đoàn công tác đặc biệt đến Đắk Nông, nơi xảy ra vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.