Không thể bỏ lỡ: Tăng giá dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm, Tài xế ở Hà Nội bị phạt 35 triệu vì uống rượu phóng ô tô trên cao tốc

Không thể bỏ lỡ: Tăng giá dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm, Tài xế ở Hà Nội bị phạt 35 triệu vì uống rượu phóng ô tô trên cao tốc

Thứ 5, 02/01/2020 | 20:06
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 2/1: Tăng giá dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm; Khai trừ khỏi Đảng cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Lai Châu; Xử lý nghiêm giáo viên bạo hành học sinh lớp 2; Tài xế ở Hà Nội bị phạt 35 triệu vì uống rượu phóng ô tô trên cao tốc.

Tăng giá dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm

Từ 1/1/2020, hàng loạt tỉnh, thành sẽ áp dụng mức giá các dịch vụ y tế tối đa với người không dùng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh.

Đối với  trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu, áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Tăng giá dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm, Tài xế ở Hà Nội bị phạt 35 triệu vì uống rượu phóng ô tô trên cao tốc

Với trạm y tế xã, phường, thị trấn, mức giá khám bệnh áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu, áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Xem thêm: Năm 2020, bắt đầu tăng giá dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm y tế

Tài xế ở Hà Nội bị phạt 35 triệu vì uống rượu phóng ô tô trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, 21h30 ngày 1/1/2020, trong quá trình đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Đội 3) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km 188+300 trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình, tổ công tác đã dừng xe ô tô BSK 29C-45XX do tài xế Lê Khắc T. điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Tăng giá dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm, Tài xế ở Hà Nội bị phạt 35 triệu vì uống rượu phóng ô tô trên cao tốc (Hình 2).

Kết quả cho thấy trong hơi thở lái xe có nồng độ cồn là 0,719 mg/lít khí thở, vượt mức 0.4mg/lít khí thở là mức cao nhất trong khung xử phạt về vi phạm nồng độ cồn.

Theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi vi phạm của lái xe T. bị phạt 35.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 23 tháng.

Xem thêm: Hà Nội: Vi phạm nồng độ cồn, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Khai trừ khỏi Đảng cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Lai Châu

Ban Thường vụ tỉnh này vừa có quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thái Đình Hoài, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Tăng giá dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm, Tài xế ở Hà Nội bị phạt 35 triệu vì uống rượu phóng ô tô trên cao tốc (Hình 3).

Ông Thái Đình Hoài đã sử dụng học bạ và bằng tốt nghiệp bổ túc trung học không hợp pháp để được tiếp nhận công dân tham gia nghĩa vụ, tuyển dụng vào Công an nhân dân, kết nạp Đảng, thi tuyển, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo và tham gia chi ủy Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Đảng ủy viên Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu.

Xem thêm: Cựu trưởng phòng Cảnh sát kinh tế dùng bằng giả bị khai trừ khỏi Đảng

Xử lý nghiêm giáo viên bạo hành học sinh lớp 2

Trước thông tin 17 phụ huynh có con theo học lớp 2B trường tiểu học Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh cô giáo chủ nhiệm P.T.T.H. bạo hành học sinh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra thông tin sự việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 3/1.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Tăng giá dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm, Tài xế ở Hà Nội bị phạt 35 triệu vì uống rượu phóng ô tô trên cao tốc (Hình 4).

Theo đó, từ cuối tháng 11/2019, nhiều phụ huynh có con đang theo học lớp 2, trường tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã phản ánh đến báo chí, bày tỏ bức xúc trước việc đồng loạt học sinh khai bị cô giáo chủ nhiệm đánh.

Cụ thể, theo phụ huynh phản ánh, các con nói trên lớp mắc lỗi sẽ bị cô giáo dùng chân đạp vào bụng, lấy thước kẻ nhôm đánh vào đầu, giật tóc… xé vở học sinh có thể chỉ vì một lý do nào đó như viết chữ xấu. Không chỉ có những hành vi bạo lực học đường, cô còn có cách xưng hô “mày tao”, nói tục, nói bậy với học sinh.

Xem thêm: Xử lý nghiêm giáo viên bị tố bạo hành học sinh lớp 2, báo cáo trước ngày 3/1

Bá Di (T/h)

Không thể bỏ lỡ: Hà Nội thông tin về việc Chánh văn phòng Thành uỷ bị bắt, Bí thư và Phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa đánh bạc tại trụ sở

Thứ 3, 31/12/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 31/12: Hà Nội thông tin về việc Chánh văn phòng Thành uỷ bị bắt; Bí thư và Phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa đánh bạc tại trụ sở; Học sinh TP.HCM nghỉ Tết gấp đôi học sinh Hà Nội; Hà Giang kỷ luật cán bộ, đảng viên sai phạm kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Không thể bỏ lỡ: Bắt giữ hàng tấn thực phẩm bốc mùi tại MM Mega Market Hà Nội, Danh tính tài xế lái “siêu xe” Bentley chạy ngược chiều trên phố

Thứ 2, 30/12/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 30/12: Bắt giữ hàng tấn thực phẩm bốc mùi tại MM Mega Market Hà Nội, Danh tính tài xế lái “siêu xe” Bentley chạy ngược chiều trên phố, Tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ lại bệnh viện.

Không thể bỏ lỡ: Một người tử vong tại thẩm mỹ viện ở Hà Nội, danh sách bệnh viện tốt nhất TP.HCM năm 2019

Thứ 6, 27/12/2019 | 20:13
Tin nóng thời sự xã hội ngày 27/12: Một người tử vong tại thẩm mỹ viện ở Hà Nội; danh sách Bệnh viện tốt nhất TP.HCM năm 2019; kiểm điểm, kỷ luật một số cán bộ ở TP.Bạc Liêu; xe khách chở đoàn học viên lớp chính trị cao cấp lao xuống vực.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.