Tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển du lịch

Tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển du lịch

Thứ 2, 09/05/2022 | 20:03
0
Chiều 9/5, tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra hội nghị du lịch Nha Trang, Khánh Hòa và Ấn Độ - Điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Tiềm năng phát triển du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa các nhà quản lý, đơn vị doanh nghiệp của Ấn Độ và tỉnh Khánh Hòa. Đây là cơ hội gặp gỡ để giới thiệu về các thế mạnh tiềm năng, kế hoạch phát triển du lịch và đề xuất các nội dung của hai bên nhằm phát triển du lịch an toàn, chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình du lịch các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cũng như tỉnh Khánh Hòa đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngành du lịch Khánh Hòa đã giảm sút trầm trọng từ năm 2020, tình trạng này tiếp diễn vào năm 2021.

Theo thống kê, năm 2021 tổng lượng khách lưu trú chỉ đạt hơn 600.000 lượt, đạt 12% so với kế hoạch và giảm 51,91% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 27.000 lượt, giảm 93,82% và khách nội địa đạt hơn 570.000 lượt, giảm 29,28% so với cùng kỳ năm trước.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, đến nay du lịch Khánh Hòa đã phần nào được khôi phục và có hướng phát triển phù hợp với tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát.

Tiêu dùng & Dư luận - Tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển du lịch

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

“Hội nghị này là sự kiện tiếp nối từ cấp Trung ương và tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa và các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Ấn Độ, nhằm cùng nhau khôi phục phát triển ngành du lịch trong giai đoạn mới, có kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh.

Tôi hy vọng rằng, thông qua sự kiện hôm nay sẽ giúp hai bên hiểu biết thêm về các sản phẩm, dịch vụ du lịch của nhau. Đồng thời, thảo luận, trao đổi, thống nhất các phương thức hợp tác du lịch giữa các địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể ngay trong năm 2022”,  ông Hoàng nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển du lịch (Hình 2).

Quang cảnh hội nghị diễn ra chiều 9/5.

Ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cũng cho rằng ngành du lịch đóng góp GDP rất lớn cho các quốc gia. Hiện nay là thời điểm “chín muồi” để có những hoạt động quảng bá, phát triển du lịch của các bên sau đại dịch Covid-19.

Ấn Độ không chỉ là có du lịch tâm linh về Phật giáo mà còn có nhiều sản phẩm du lịch khác để du khách trải nghiệm, khám phá, tham quan như du lịch y khoa; du lịch phiêu lưu, khám phá; tìm hiểu yoga; danh lam thắng cảnh… Vì vậy, cần kích hoạt được những quan tâm mới, những nền tảng thuận lợi trong việc thúc đẩy du lịch để nhìn thấy sự phát triển của ngành du lịch hai bên.

“Với tư cách là một đại sứ, tôi sẵn sàng hỗ trợ để kết nối với các bên liên quan ở từng tiểu bang của Ấn Độ và luôn sẵn lòng để giúp các bạn hoạt động kinh doanh của mình”, ông Pranay Verma cho biết.

Tiêu dùng & Dư luận - Tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển du lịch (Hình 3).

Ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, Ấn Độ có nhiều sản phẩm du lịch để du khách tìm hiểu, khám phá.

Tiềm năng mở đường bay thẳng từ Ấn Độ đến tỉnh Khánh Hòa

Để tạo điều kiện cho khách du lịch tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch tại Ấn Độ và tỉnh Khánh Hòa, điều quan trọng là cần sớm triển khai mở đường bay thẳng. Tại hội nghị, ông Vũ Đặng Duy Phước, Phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh đã giới thiệu tiềm năng việc mở đường bay thẳng nối từ Ấn Độ đến tỉnh Khánh Hòa.

Theo số liệu thống kê, nhu cầu bay quá cảnh từ Ấn Độ đến Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) bắt đầu xuất hiện từ tháng 9/2017 và tăng mạnh vào năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyến bay dừng lại từ tháng 4/2020.

Đường bay từ Ấn Độ đến Cam Ranh đang trong giai đoạn có tốc độ phát triển rất cao với lưu lượng hành khách tăng 163% trong năm 2019 và tiếp tục tăng trong 3 tháng đầu năm 2020. Dự báo, sẽ tiếp tục tăng nếu không có ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Trong khi đó, nhu cầu bay quá cảnh từ Ấn Độ đến Việt Nam tương đối ổn định và phát triển đều qua các năm. Tỉ lệ tăng trưởng lưu lượng khách đạt 21% và 35,4% trong 2 năm 2018 và 2019 so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách trong giai đoạn 3 tháng đầu năm 2020 có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Với những chỉ số này, hoàn toàn có căn cứ để cho rằng Ấn Độ sẽ trở thành một thị trường tiềm năng giai đoạn sau dịch Covid-19”, ông Phước cho biết.

Giai đoạn 2017 – 2019, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam mang tính chất mùa vụ nhưng được định hình rõ ràng: Lượng khách có xu hướng giảm nhẹ vào tháng 2, tăng vào tháng 3 và tương đối ổn định trong các tháng tiếp theo, có dấu hiệu tăng mạnh vào 3 tháng cuối năm.

Đặc biệt, giai đoạn cuối năm 2019 (từ tháng 9 đến tháng 12), thị trường Ấn Độ có dấu hiệu tăng trưởng mạnh, với lượng khách vào tháng 12/2019 tăng 110% so với tháng 8/2019 và tăng 89,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Phước, việc mở đường bay trực tiếp Ấn Độ - Cam Ranh sẽ có khả năng mang lại tiềm năng phát triển cho ngành du lịch địa phương, thúc đẩy ngành du lịch phát triển trên một thị phần mới.

Tiêu dùng & Dư luận - Tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển du lịch (Hình 4).

Ông Vũ Đặng Duy Phước, Phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh giới thiệu tiềm năng việc mở đường bay thẳng nối từ Ấn Độ đến tỉnh Khánh Hòa.

Từ phân tích các số liệu, ông Phước cho rằng thị trường tiềm năng của đường bay Ấn Độ - Cam Ranh là các đầu sân bay như HYD (sân bay quốc tế Rajiv Gandhi thuộc Telangana), TRZ (sân bay quốc tế Tiruchirappalli thuộc Tamil Nadu), COK (sân bay quốc tế Cochin thuộc Kerala), MAA (sân bay quốc tế Chennai thuộc Tamil Nadu), BLR (sân bay quốc tế Kempegowda) với các hãng tiềm năng là AK (AirAsia), FD (Thai AirAsia) và I5 (AirAsia India).

Ngoài ra, ông Phước cũng đưa ra các đề xuất về các thị trường mục tiêu và hãng hàng không mục tiêu trong hoạt động phát triển đường bay giữa sân bay quốc tế Cam Ranh và Ấn Độ. Từ đó, đề xuất mở đường bay trực tiếp đến các thị trường này.

Tiêu dùng & Dư luận - Tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển du lịch (Hình 5).

Đại biểu hai bên chụp hình lưu niệm.

Tiêu dùng & Dư luận - Tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển du lịch (Hình 6).

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Đại sứ Ấn Độ trao đổi thông tin về hợp tác, phát triển du lịch bên lề hội nghị.

Châu Tường

Khánh Hòa có 16.161 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 2, 09/05/2022 | 17:49
Tỉnh Khánh Hòa đã tiêm 2.858.509 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng. Trong đó, độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 là 16.161 người (tỉ lệ 11,54%).

Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch để thu hút khách dịp hè

Thứ 2, 09/05/2022 | 14:32
Tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao để tạo bầu không khí sôi động, ấn tượng nhằm thu hút du khách đến với tỉnh này trong dịp hè.

Khánh Hòa còn 69 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Chủ nhật, 08/05/2022 | 18:37
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 6 ca nhiễm Covid-19 mới. Đến nay, tỉnh này chỉ còn 69 bệnh nhân đang điều trị.

Cứu nạn một thủy thủ bị bệnh hoang tưởng, đưa vào bờ điều trị kịp thời

Chủ nhật, 08/05/2022 | 17:06
Vào lúc 15h ngày 8/5, lực lượng cứu nạn của tàu CN-02TSA đã đưa một thủy thủ bị bệnh hoang tưởng vào đất liền để điều trị kịp thời.

Kịp thời đưa ngư dân bị tai nạn lao động chuyển tuyến điều trị bệnh

Chủ nhật, 08/05/2022 | 13:18
Một ngư dân gặp nạn trong quá trình đánh bắt, khai thác hải sản trên biển được lực lượng kiểm ngư chuyển tuyến đưa đến đảo Trường Sa Lớn để tiếp tục điều trị.

Khánh Hòa đã tiêm 2.855.489 liều vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 7, 07/05/2022 | 17:37
Tỉnh Khánh Hòa đã tiêm 2.855.489 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng. Trong đó, mũi 1 là 1.113.163 người, mũi 2 là 1.090.039 người, mũi 3 là 811.586 người.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.