Tình tiết sốc trong vụ 2 thai phụ cùng sinh con cho một người đàn ông

Tình tiết sốc trong vụ 2 thai phụ cùng sinh con cho một người đàn ông

Thứ 6, 09/04/2021 | 10:00
0
Đường dây mang thai hộ bị lộ sáng nhờ tình tiết 2 thai phụ cùng sinh con cho một người đàn ông. Trong đường dây này còn có sự tham gia của một bác sĩ.

Nhiều báo đài đưa tin, trong đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại này, ngoài 2 đối tượng đã bị tạm giam để điều tra là Phạm Ngọc Thảo (40 tuổi) ở TP.HCM và Nguyễn Anh Thư (29 tuổi) ở tỉnh Vĩnh Long, người còn lại là một bác sĩ. Bị can này là bác sĩ Nguyễn Danh Hòa (59 tuổi), ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Theo VOV, bước đầu xác định, bác sĩ này không có chứng chỉ hành nghề nhưng là cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn Thủ đô.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng hành nghề Y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong hồ sơ quản lý, bác sĩ Nguyễn Danh Hòa không có giấy phép hành nghề.

“Bác sĩ Nguyễn Danh Hòa thôi hành nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2016. Trước đó, bác sĩ này đăng ký hành nghề ở Bệnh viện Đông Đô, nhưng đến năm 2016 đã rút tên ra khỏi danh sách và không đăng ký hành nghề ở bất cứ nơi nào ở Hà Nội”, ông Trung khẳng định.

An ninh - Hình sự - Tình tiết sốc trong vụ 2 thai phụ cùng sinh con cho một người đàn ông

2 đối tượng trong đường dây mang thai hộ. 

Được biết, Phạm Ngọc Thảo từng sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nên có quen biết bác sĩ Nguyễn Danh Hòa. Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Anh Thư thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội nên biết thông tin về người có nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm.

Năm 2019, biết Nguyễn Thanh Tuấn và Đặng Minh Trang không phải vợ chồng nhưng muốn có con chung nên Thư đã tìm người mang thai hộ.

Sau đó, Thư và Thảo đã “chốt giá” 480 triệu đồng cho một thai phụ. Cặp đôi trên muốn có con trai nên đã cấy 2 phôi vào 2 người phụ nữ. Bác sĩ Nguyễn Danh Hòa là người thực hiện tất cả các thủ thuật liên quan để hai phụ nữ này mang thai.

Hiện, bác sĩ này được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

ThS. BS Hà Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cho biết, hiện chỉ có 4 bệnh viện trong cả nước có đủ điểu kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, gồm: Phụ sản Trung ương, Đa khoa Trung ương Huế, Từ Dũ và Mỹ Đức (TP.HCM). Tuy nhiên, vẫn có những đối tượng làm giả giấy tờ, trong đó có giấy đăng ký kết hôn, kèm theo bản công chứng để làm thủ tục thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Về bản chất đây là hình thức mang thai hộ bất hợp pháp.

Mộc Miên (T/h)

 

Lộ đường dây mang thai hộ khi 2 bé gái sinh khác ngày nhưng…chung cha

Thứ 4, 07/04/2021 | 16:23
Cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã phát hiện đường dây mang thai hộ trên địa bàn sau khi có 2 bé gái sinh vào 2 ngày bởi 2 người phụ nữ nhưng lại…chung 1 cha.

Đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ mang thai, cho con bú bằng phần mềm hiện đại

Chủ nhật, 28/03/2021 | 09:52
Hơn 1.300 món ăn từ Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dànhcho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi” sẽ đảm bảo dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, cho con bú.

Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi trước nghi vấn mang thai lần thứ 4

Thứ 6, 19/03/2021 | 07:59
Sao châu Á: Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi nghi vấn đang mang thai lần thứ 4; Dương Tử Quỳnh đấu võ trên phim trường…

Người quản lý khóa tu mùa hè bị tố giao cấu làm bé 15 tuổi mang thai

Thứ 7, 13/03/2021 | 19:00
Người quản lý khóa tu mùa hè ở một ngôi chùa bị tố giao cấu với bé gái 15 tuổi khiến bé này mang thai hơn 30 tuần.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.