Tp.HCM đề nghị xử lý việc xuyên tạc liên quan đến tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở trẻ em

Tp.HCM đề nghị xử lý việc xuyên tạc liên quan đến tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở trẻ em

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 27/04/2022 | 20:14
0
Sở Y tế Tp.HCM đề nghị Sở Thông tin & Truyền thông, công an cùng vào cuộc, sau khi ghi nhận có tình trạng xuyên tạc liên quan đến tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở trẻ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM thông tin, việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 12 tuổi tại Tp,HCM được triển khai an toàn từ ngày 16/4. Các sự cố sau tiêm được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, không để xảy ra hậu quả nào.

Đến nay, Thành phố này đã tiêm cho 172.700 trẻ em trong tổng số gần 900.000 trẻ trong danh sách tiêm chủng, đạt tỉ lệ 19%. Ngành y tế không tổ chức tiêm ồ ạt bởi tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu.

“Việc xuất hiện các sự cố bất ngờ sau tiêm không có gì khác thường. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị tập huấn kỹ, phát hiện sớm nên xử trí kịp thời, không để xảy ra hậu quả nào”, ông Thượng nói.

Dù vậy, ông Tăng Chí Thượng lưu ý, hiện nay bắt đầu có hiện tượng xuyên tạc về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Sở Y tế đã ghi nhận một vài sự việc có người chống đối, tuyên truyền trên mạng xã hội, nói không đúng, xuyên tạc về công tác tiêm chủng.

Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM đề nghị Sở Thông tin & Truyền thông Tp.HCM, Công an Tp.HCM hỗ trợ đẩy mạnh truyền thông và xử lý các nội dung xuyên tạc.

Hiện nay, số ca mắc Covid-19 tại Tp.HCM giảm mạnh và số ca nặng của các bệnh viện dã chiến 3 tầng hầu như không còn. Vì vậy, sau dịp lễ 30/4, ngành y tế sẽ rút gọn các bệnh viện thu dung điều trị, giảm 2 bệnh viện và chỉ để lại một bệnh viện duy nhất.

Ngoài ra, theo tình hình ca mắc như hiện nay, trung bình mỗi trạm y tế lưu động chỉ còn chăm sóc chưa tới 20 F0 nên trong tháng 5/2022, các địa phương cũng sẽ dừng hoạt động các trạm tuỳ vào tình hình thực tế.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, đại diện Sở Y tế Tp.HCM lại lo ngại về dịch sốt xuất huyết trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp. Theo đó, số ca mắc đến tuần thứ 15 khoảng 4.500 ca, trong đó có 109 ca nặng, thậm chí đã có 2 trường hợp tử vong (1 phụ nữ, 1 trẻ em) do nhập viện quá trễ, diễn tiến nặng.

“So sánh với năm 2019, có hơn 20.000 ca mắc nhưng chỉ có 38 trường hợp nặng. Do đó, tình hình năm nay đang rất đáng quan ngại, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh", Giám đốc Sở Y Tp.HCM tế cảnh báo.

Kiểm điểm cá nhân, tổ chức làm chậm tiêm vắc-xin cho trẻ em

Thứ 5, 10/03/2022 | 16:41
Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để chậm trễ việc tiêm vắc xin cho trẻ 5-12 tuổi.

Tp.HCM: Phối hợp phòng chống dịch, chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em

Thứ 5, 03/03/2022 | 18:21
Trước thực tế học sinh là F0 có dấu hiệu tăng nhanh, ngành giáo dục và y tế của Tp.HCM đang phối hợp đảm bảo phòng chống dịch trong trường học.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.