Tp.HCM sẽ tiêm bổ sung vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trước khi về quê

Tp.HCM sẽ tiêm bổ sung vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trước khi về quê

Võ Công Thư
Thứ 2, 11/10/2021 | 16:03
0
Ngành y tế Tp.HCM sẽ tiêm bổ sung vắc-xin, tổ chức xét nghiệm cho người dân khi địa phương nơi đến yêu cầu.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM vừa có văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCM, các sở, ngành, Tp.Thủ Đức và các quận huyện về việc tuyên truyền, vận động người dân và tổ chức hỗ trợ đưa người dân từ Tp.HCM về quê.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM, số lượng người dân từ Tp.HCM nói riêng và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An nói chung có nguyện vọng về quê rất lớn, gây nên sự quá tải cho các địa phương tiếp nhận người về.

Người về từ vùng dịch có khả năng mang theo mầm bệnh lây cho gia đình, địa phương. Trong khi việc tiêm vắc-xin ở địa phương chưa được phủ đều, tỉ lệ còn thấp nên nếu có trường hợp nhiễm bệnh thì khả năng tăng rất cao và có nguy cơ tử vong.

Trong khi đó, Tp.HCM đã và đang thực hiện các chính sách chăm lo hỗ trợ người dân, nhất là các đối tượng yếu thế như trẻ em, phụ nữ mang thai, người già… Do đó, Tp.HCM đang vận động người dân ở lại.

Tuy nhiên, nếu người dân thật sự có nguyên vọng về quê, Tp.HCM luôn tạo điều kiện và sẽ tổ chức một cách trật tự, an toàn.

Trường hợp các tỉnh, thành giới hạn số lượng tiếp nhận thì đối tượng ưu tiên là người trên 65 tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ, người khuyết tật, người đã tiêm mũi 1 vắc -xin phòng Covid-19 (trên 14 ngày hoặc trên 21 ngày - tùy địa phương nơi đến), người khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng.

Về quy trình, ban chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM tổ chức cho người dân đăng ký, thống kê nhu cầu, sắp xếp thứ tự ưu tiên. Sau đó, các quận huyện và Tp.Thủ Đức sẽ tổng hợp, báo cáo hằng ngày cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCM để báo cáo cho lãnh đạo Tp.HCM.

Tiếp đến, Tp.HCM sẽ liên hệ chính quyền địa phương nơi đến để xác nhận đồng ý tiếp nhận về số lượng và địa điểm tiếp nhận.

Sau khi thống nhất, Bộ Tư lệnh Tp.HCM tiếp nhận thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tp.HCM và thực hiện kế hoạch di chuyển, duyệt danh sách, thông báo cho người dân theo hệ thống quân sự đến cơ sở.

Ngành y tế Tp.HCM sẽ tiêm bổ sung vắc-xin, tổ chức xét nghiệm cho người dân khi địa phương nơi đến yêu cầu trước khi người dân lên đường về quê.

Ngoài ra, người dân về các tỉnh miền Bắc, miền Trung sẽ được hỗ trợ nước uống, bánh, lương khô... mỗi phần 200.000 đồng/người, còn người dân đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ hỗ trợ mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng/người.

Về phương tiện và phương thức đi lại, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM cho biết, những người có nguyện vọng về các tình thuộc khu vực miền Trung, miền Bắc, Tp.HCM sẽ tổ chức phương án đi bằng tàu hỏa khi có chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải.

Đối với người về khu vực miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Tp.HCM chủ trì phương án đi lại.

Cụ thể, có thể tổ chức các chuyến xe tập trung để đưa người dân về quê, hoặc người dân có thể đi bằng xe cá nhân (tự túc).

Trường hợp đi theo xe tập trung, Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM cung cấp phương tiện, liên hệ điểm dừng chân trên tuyến đường về quê. Trường hợp quận, huyện, Tp.Thủ Đức có thể tự túc phương tiện, đề nghị báo cáo Bộ Tư lệnh Tp.HCM để xin ý kiến về hành trình đi lại.

Còn nếu đi bằng xe cá nhân (tự túc), các quận, huyện, Tp.Thủ Đức có người dân đăng ký về quê hướng dẫn và tổ chức cho người dân đến địa điểm tập kết.

Tại đây, các đơn vị sẽ thực hiện điểm danh và bàn giao danh sách. Công an Tp.HCM chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tập trung, tổ chức dẫn đường cho người dân về quê bằng xe cá nhân và liên hệ các địa phương trên tuyến đường đi qua để đảm bảo hành trình.

Bảo đảm an toàn cho người dân đang về quê trong điều kiện mưa bão

Chủ nhật, 10/10/2021 | 20:13
Bộ GTVT vừa có Công điện khẩn yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân đang di chuyển từ các vùng dịch về quê trong điều kiện mưa bão.

Chủ động hỗ trợ người dân tự phát từ vùng có dịch về quê

Thứ 5, 07/10/2021 | 22:18
Theo Công điện của Thủ tướng, di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng của người dân tuy nhiên nếu không tổ chức tốt việc đưa, đón thì sẽ dẫn tới nhiều nguy cơ.

Khánh Hòa: Thêm 37 ca dương tính với SARS-CoV-2, có một ca cộng đồng

Thứ 4, 06/10/2021 | 18:56
Liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa truy vết 24 F1 và 20 F2.
Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.