TP.HCM ứng phó với bão số 9: Học sinh nghỉ học, gửi tin nhắn cảnh báo, khẩn trương sơ tán dân

TP.HCM ứng phó với bão số 9: Học sinh nghỉ học, gửi tin nhắn cảnh báo, khẩn trương sơ tán dân

Thứ 7, 24/11/2018 | 13:14
0

Học sinh nghỉ học trước 12h trưa 24/11

Theo báo Lao động đưa tin, sáng 24/11, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM thông tin: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND TP.HCM, sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị tất cả trường học các cấp ngưng tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động khác bắt đầu từ 12h ngày 24/11/2018 để tránh bão số 9”.

Huyện Cần Giờ (TP.HCM) sơ tán hàng ngàn người dân đến các trường học, đồn biên phòng để tránh bão số 9

Tin nhanh - TP.HCM ứng phó với bão số 9: Học sinh nghỉ học, gửi tin nhắn cảnh báo, khẩn trương sơ tán dân

Sơ tán hàng ngàn người dân đến các trường học, đồn biên phòng để tránh bão số 9.

Cũng trong sáng 24/11, theo báo Tin tức, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình phòng chống bão tại huyện Cần Giờ.

Đoàn đã kiểm tra tàu thuyền neo đậu tại bến Cần Thạnh (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ). Sau đó, di chuyển đến trường THCS Cần Thạnh để nắm tình hình, động viên, thăm hỏi người dân đang tránh bão tại đây. Tính đến sáng nay, đã có hơn 2.000 người dân huyện Cần Giờ được sơ tán đến các điểm tránh bão như trường học, đồn biên phòng...

Huyện Cần Giờ đã huy động gần 2.400 người tham gia ứng phó với bão số 9. Trong đó, lực lượng của huyện khoảng 1.100 người, gồm ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Còn lại là lực lượng tại các xã và thị trấn.

Gửi tin cảnh báo bão số 9 tới hơn 10 triệu thuê bao di động

Tin nhanh - TP.HCM ứng phó với bão số 9: Học sinh nghỉ học, gửi tin nhắn cảnh báo, khẩn trương sơ tán dân (Hình 2).

Trưa 24/11, ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) TP.HCM thông tin với báo Thanh Niên, sở TT&TT đã phối hợp với các nhà mạng điện thoại di động nhắn tin cảnh báo bão số 9 tới các thuê bao ở TP.HCM.

Ông Cường cho hay tin nhắn cảnh báo bão số 9 đã và sẽ được gửi tới hơn 10 triệu thuê bao của các nhà mạng tại TP.HCM. Hiện các nhà mạng đang tiến hành quét các số thuê bao để thống kê chính xác số lượng thuê bao.

Các tin nhắn cảnh báo bão số 9 còn được gửi luôn cho các thuê bao hiện đang “có mặt” ở khu vực TP.HCM.

“Cái này sở TT&TT vẫn làm thường xuyên mỗi khi có bão lũ hay thiên tai. Mục đích để người dân nắm thông tin, chủ động ứng phó cũng như phối hợp tốt với chính quyền trong việc phòng tránh bão”, ông Cường nói.

Sáng 24/11, Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp giao ban ứng phó với bão số 9.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với bão, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chánh Văn phòng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Nguyễn Trường Sơn đề nghị: Tất cả các công tác ứng phó với bão số 9, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân phải hoàn thành trước 16h ngày 24/11.

Theo Vietnamplus, ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, theo dự báo, bão vẫn có xu hướng ảnh hưởng rộng tới các tỉnh phía Nam gây mưa lớn kèm theo các hiện tượng dông, lốc.

Do đó, các địa phương rà soát, kiểm tra theo phương án đã xây dựng đảm bảo sát với thực tế để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; xử lý kịp thời sự cố đối với các tuyến đê, kè biển bảo vệ trực tiếp khu dân cư.

Hiện đã có 6 tỉnh ban hành lệnh cấm biển, gồm Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh; 4 tỉnh, thành phố có phương án, thời điểm cụ thể hoàn thành việc sơ tán dân cư: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM.

 

Phong Linh (tổng hợp)

Di dời dân với quy mô lớn để tránh bão số 9

Thứ 7, 24/11/2018 | 10:28
Ngày 24/11, 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã di dời dân tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ ống, lũ quét để ứng phó với bão số 9. Ước tính sẽ di dời trên 300.000 dân.

Chiều nay, bão số 9 vào biển từ Ninh Thuận đến Bến Tre, TP.HCM sơ tán nhiều hộ dân

Thứ 7, 24/11/2018 | 08:38
Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, 16h ngày 24/11, vị trí tâm bão số 9 ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bến Tre.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.