Tp.HCM: Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca nặng gia tăng

Tp.HCM: Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca nặng gia tăng

Thứ 4, 29/06/2022 | 13:21
0

Số ca nặng gia tăng

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, trong tuần qua, tính từ 20-26/6, bệnh viện ghi nhận có số ca bệnh nhi bị sốt xuất huyết nội trú xuất viện là 167 ca (trong đó có 31 ca nặng) và số ca sốt xuất huyết điều trị ngoại trú là 484 bệnh nhi.

Theo ThS.BS Nguyễn Đình Qui, Phó Trưởng khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, hiện tại, bệnh viện tiếp nhận trung bình 100 ca một ngày. Trong đó, ca nặng là 15-17%. Những bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng thường nằm trong nhóm trẻ thừa cân béo phì, bệnh nền…

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng Tp.HCM, từ đầu năm đến nay đã hơn 4500 bệnh nhi khám ngoại trú do sốt xuất huyết, và điều trị nội trú chiếm hơn 2000 trường hợp.

Hiện tại, bệnh viện điều trị cho 125 ca bệnh nhi sốt xuất huyết, trong đó có 5 ca nặng phải thở máy. Các bác sĩ cho biết, nguy cơ bệnh viện quá tải, khó khăn trong công tác điều trị chăm sóc trẻ sẽ diễn ra trong thời gian tới đây.

Sức khỏe - Tp.HCM: Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca nặng gia tăng

Ca sốt xuất huyết nặng cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đại diện bệnh viện Nhi đồng 1, Tp.HCM cho biết, đơn vị này đang điều trị cho 130 bệnh nhi trong đó, có 30 trường hợp nặng, 2 trường hợp thở máy. Đại diện bệnh viện cho biết, do diễn biến dịch sốt xuất huyết phức tạp, có khuynh hướng tăng cao và đạt đỉnh vào quý 3 năm 2022.

Điều đáng nói, số ca sốt xuất huyết nhập viện tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, tháng 6 và tháng 6/2022 trung bình mỗi tháng có hơn 100 ca sốt xuất huyết nặng và sốc, trong khi đó cùng kỳ năm 2019 chỉ khoảng 20 trường hợp.

Bác sĩ Qui cho biết, hiện nay, để giảm tải bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng thì, người dân phải  ý thức được việc làm sao để môi trường sống không có muỗi, nhất là các vùng nông thôn, phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm, đậy lu vại tránh nước đọng, không để muỗi chích, dùng hòa chất diệt muỗi, ngủ phải có mùng.

Đặc điểm muỗi chích khi trời rạng tối chứ không phải tối, Khi ngủ ban ngày trẻ cần có mùng để hạn chế muỗi chích

“Một khi trẻ bị sốt xuât huyết, phụ huynh phải thật bình tĩnh để theo dõi cho trẻ, thật ra một số trường hợp sốt nhẹ vẫn có thể theo dõi nhà, vấn đề là mình theo dõi như thế nào để giúp trẻ hạ sốt tốt nhất, thông thường, khi bị sốt xuất huyết, trẻ  sốt cao 3-4 ngày đầu, dù được cho  uống thuốc nhưng không bớt.

Nguyên tắc điều trị là phụ huynh vẫn phải hạ sốt cho trẻ. Phải cho trẻ uống thuốc hạ sốt paracetamol, và theo chỉ dẫn của bác sĩ”, bác sĩ Qui cho biết thêm.

Cần linh động tìm nguồn thuốc

Cũng theo bác sĩ Qui, khi trẻ bị sốt, phụ huynh có thể hạ nhiệt, lau mát, không tự ý sử dụng thuốc hạ sốt có tác dụng phụ gây xuất huyết tiêu hóa, giảm tiểu cầu, rối loạn  đông máu… Cho trẻ uống nước cam, uống nước nhiều vitamin C, mua nước khoáng, nước dừa uống, trẻ dễ uống hơn.

Ngoài ra, quan trọng theo dõi ở nhà, để ý các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ như đau bụng, nôn ói nhiều, chảy máu mũi, ói ra máu, đi cầu phân đen, trẻ lừ đừ, hoặc sờ tay thấy lạnh thì phải nhập viện.

Sức khỏe - Tp.HCM: Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca nặng gia tăng (Hình 2).

Tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Trong trường hợ trẻ bị sốt xuất huyết nặng, sau khi nhập viện trẻ cần được bác sĩ theo dõi điều trị theo phác đồ riêng cho từng bệnh nhi, được theo dõi đặc biệt hàng ngày. Vào môi trường bệnh viện, trẻ được chăm sóc chu đáo, trẻ có thể chuyền dịch trong trường hợp không ăn uống được.

Thông thường sốt kéo dài 7 ngày, phụ huynh nên động viên cho con ăn một chút như cháo, nui, mì hoặc uống sữa nhiều năng  lượng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, mới đây, Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Trường Sơn đã vào Tp.HCM trực tiếp làm việc với Sở Y tế Tp.HCM.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Tp.HCM phối hợp với Cục Y tế dự phòng tiếp tục tập huấn cho đội ngũ y tế cơ sở để tham mưu cho chính quyền địa phương tham gia vào công cuộc phòng, chống dịch SXH.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng cần xây dựng hoạt động tuyên truyền, tập huấn về cách nhận biết bệnh SXH, những ca nặng cho hệ thống y tế tư nhân. Đặc biệt, là ở các phòng khám, phòng mạch trên địa bàn Thành phố này, bởi đây là những đơn vị tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên.

Ngoài ra, trước nguy cơ số ca sốt xuất huyết diễn tiến nặng, đối phó với tình trạng thiếu thuốc điều trị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tìm nguồn cung thuốc, vật tư, y tế,  đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp phép, nhập khẩu thuốc để kịp thời cung ứng cho các cơ sở y tế.

Đồng thời, các cơ sở y tế cũng cần linh động tìm kiếm nguồn thuốc thay thế, sử dụng phác đồ điều trị thay thế để công tác điều trị được hiệu quả nhất, giúp bệnh nhân tốt nhất.

Nguyễn Lành

Khi bị sốt xuất huyết cần ghi nhớ 5 lưu ý "vàng" để nhanh hồi phục

Thứ 4, 29/06/2022 | 07:00
Nhiều người thường lo ngại khi bị sốt xuất huyết mà tắm rửa, gội đầu sẽ làm các triệu chứng nặng hơn, bệnh lâu khỏi hơn. Vậy bị sốt xuất huyết có tắm được không?

Phẫu thuật thành công bệnh nhi 5 tháng tuổi bị biến chứng nghẹt ruột

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:57
Một bệnh viện tại Bạc Liêu đã phẫu thuật, cấp cứu thành công bệnh nhi 5 tháng tuổi bị thoát vị bẹn bẩm sinh có biến nghẹt ruột.

TPHCM: Điều tra vụ bé gái 7 tuổi tử vong, cơ thể có nhiều vết thương

Thứ 2, 11/04/2022 | 20:35
Một bé gái 7 tuổi ở huyện Củ Chi tử vong trước khi nhập viện trong tình trạng người có nhiều vết thương, nghi do bị bạo hành.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.