Ai sẽ được cấp

Ai sẽ được cấp "thẻ xanh Covid-19" ở Tp.HCM?

Võ Công Thư
Thứ 5, 16/09/2021 | 14:09
0
Người đủ điều kiện để được cấp "thẻ xanh Covid-19" là người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, hoặc người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và có giấy xác nhận.

Điều kiện để được cấp thẻ xanh Covid-19

Ngày 16/9, tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, Tp.HCM đang dự thảo thí điểm áp dụng "thẻ xanh Covid-19".

Theo đó, người đủ điều kiện được cấp "thẻ xanh Covid-19" phải là người đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, hoặc người nhiễm Covid-19 (F0) đã khỏi bệnh và có giấy chứng nhận.

Đối với F0 đã khỏi bệnh, phải chuẩn bị các giấy tờ: Giấy xuất viện; giấy xác nhận hoàn thành cách ly của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn. Dựa vào các giấy tờ này, lực lượng chức năng sẽ cấp chứng nhận F0 đã khỏi bệnh.

Đối với các F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly, điều trị tại nhà và đã khỏi bệnh mà không có các giấy tờ xác nhận nói trên, nhưng muốn có chứng nhận F0 đã khỏi bệnh, cần có giấy xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân hoặc của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà.

Theo HCDC, thực tế có nhiều F0 điều trị tại nhà, nhưng không thể có chứng nhận do không đủ giấy tờ chứng minh. Các trường hợp không thể xác nhận từng mắc Covid-19 thì cần phải tiêm vắc-xin.

Như vậy, một trong hai tiêu chí để được cấp "thẻ xanh Covid-19" là tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Tiêm phủ vắc-xin cũng là 1 trong 4 tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế nếu muốn mở cửa, thực hiện “bình thường mới” tại các tâm dịch.

Vượt chỉ tiêu tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Mục tiêu ban đầu của Tp.HCM trong giai đoạn 1 (từ 1/9 – 15/9) là sẽ tiêm phủ mũi một cho 90% và tiêm mũi hai cho 15% người dân trên 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn Thành phố này.

Theo báo cáo của Sở Y tế Tp.HCM, tính đến 7h30 ngày 16/9, đã có hơn 8,4 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm cho người dân Tp.HCM và các bệnh viện, đơn vị bộ, ngành đóng trên địa bàn Tp.HCM. Trong đó, có hơn 6,66 triệu mũi một và hơn 1,75 triệu mũi hai.

Nếu căn cứ theo số liệu thống kê dân số của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Tp.HCM, Thành phố này có hơn 7,2 triệu người trên 18 tuổi.

Như vậy, với hơn 6,66 triệu liều vắc-xin mũi một được tiêm, Tp.HCM đã vượt chỉ tiêu tiêm chủng ban đầu, khi đạt 92,5% người được tiêm mũi một và hơn 1,75 triệu người được tiêm mũi hai, đạt tỉ lệ đạt 24,8%.

Còn nếu căn cứ số liệu dân số trên 18 tuổi do các quận, huyện và Tp.Thủ Đức điều tra, báo cáo, Tp.HCM hiện chỉ có gần 6 triệu người. Như vậy, tỉ lệ mũi một đã đạt 111,4% và mũi 2 đạt 29,8%.

Thí điểm “thẻ xanh Covid-19” tại 5 đơn vị

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.HCM chiều 15/9, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết UBND Thành phố này cho phép thí điểm “thẻ xanh Covid-19” tại 5 đơn vị, gồm: Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, các khu chế xuất - khu công nghiệp; Ban Quản lý khu công nghệ cao.

Việc thí điểm này sẽ triển khai có lộ trình ở những nhóm đơn vị cụ thể, kiểm tra hằng ngày để thay đổi kịp thời. Trong trường hợp có địa phương đảm bảo các tiêu chí để thí điểm "thẻ xanh Covid-19" thì Tp.Hồ Chí Minh sẽ triển khai chứ không nhất thiết chỉ áp dụng với 5 đơn vị này.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM khẳng định, Thành phố này quyết tâm đảm bảo giải pháp an toàn tới đâu mở cửa tới đó.

Khánh Hòa: Thêm 108 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

Thứ 5, 16/09/2021 | 10:02
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 108 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị khỏi của tỉnh này lên 6.436 ca.

Tp.HCM: Gần 99% người dân huyện Hóc Môn đã tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 5, 16/09/2021 | 09:53
Tính đến 15/9, huyện Hóc Môn có 398.915 người trong tổng số 404.118 người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 (tỉ lệ 98,7%); 136.659 người được tiêm mũi 2 (tỉ lệ 33,8%).

Tp.Đà Nẵng ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 12/09/2021 | 12:50
Tp.Đà Nẵng đang có những tín hiệu tốt trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thành quả này đến từ những hướng đi đúng đắn của địa phương.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.