TP.HCM: Người trì hoãn tiêm hoặc cần thận trọng khi tiêm chủng sẽ được tiêm vắc-xin ra sao?

TP.HCM: Người trì hoãn tiêm hoặc cần thận trọng khi tiêm chủng sẽ được tiêm vắc-xin ra sao?

Võ Công Thư
Thứ 2, 09/08/2021 | 17:07
0
Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi các cơ sở tiêm chủng về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người thuộc nhóm trì hoãn tiêm hoặc cần thận trọng tiêm chủng.

Ngày 9/8, tin từ sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện, các cơ sở tiêm chủng về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người thuộc nhóm trì hoãn tiêm hoặc cần thận trọng tiêm chủng.

Sự kiện - TP.HCM: Người trì hoãn tiêm hoặc cần thận trọng khi tiêm chủng sẽ được tiêm vắc-xin ra sao?

Với nhóm người phải trì hoãn hoặc thận trọng tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, sở Y tế TP.HCM chỉ đạo cần thông báo, hướng dẫn cụ thể để người đến tiêm chủ động.

Theo sở Y tế TP.HCM, thực tế quá trình tổ chức tiêm chủng đã ghi nhận nhiều trường hợp đến các điểm tiêm chủng, qua khám sàng lọc phát hiện có lý do phải trì hoãn tiêm hoặc cần chuyển vào bệnh viện nhưng lại không được hướng dẫn và hẹn lịch tiêm tiếp theo.

Do đó, để tạo thuận lợi cho người đến tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, sở Y tế đề nghị lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở tiêm chủng chỉ đạo các đội tiêm, nhân viên y tế phụ trách khám sàng lọc phải xác định đúng nhóm người phải trì hoãn tiêm, giải thích rõ cho người đi tiêm về nguyên nhân trì hoãn tiêm. 

Với những người mắc các bệnh cấp tính, đang dùng thuốc thuộc nhóm đối tượng phải trì hoãn tiêm ngắn ngày, các đội tiêm hướng dẫn cho nhóm này có thể trở lại điểm tiêm sau để được khám sàng lọc, đánh giá.

Nếu qua khám sáng lọc mà không phát hiện vấn đề bất thường, tình hình sức khỏe ổn định thì đội tiêm tiến hành tiêm cho người dân.

Đối với người có bất thường về mạch, huyết áp, tùy theo năng lực và phạm vi chuyên môn của bác sĩ khám sàng lọc, điều kiện thực tế của điểm tiêm, có thể xử trí theo phác đồ điều trị.

Có thể hướng dẫn người tiêm chờ tại chỗ và sẽ tiến hành đo lại các chỉ số sau, nếu ổn định được các chỉ số trong giới hạn cho phép thì thực hiện tiêm vắc-xin.

Đối với người được hẹn đến tiêm tại các điểm tiêm ngoài bệnh viện, nếu đội tiêm đánh giá tình hình và buộc người đến tiêm phải đến tiêm tại các bệnh viện thì phải thông báo, giải thích rõ cho người dân lý do chuyển tuyến tiêm chủng và thông tin về bệnh viện sẽ được chuyển và thực hiện chuyển tuyến cho người đến tiêm.

Trong trường hợp này, đội tiêm phải cung cấp cho người dân một bản phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, ghi rõ tên bệnh viện chuyển đến và lý do chuyển tiêm chủng để làm căn cứ cho người dân đến tiêm tại bệnh viện.

Các bệnh viện tích cực tiếp nhận người được chuyển tuyến và thực hiện tiêm vắc-xin cho nhóm đối tượng này.

Đối với những người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng, đã có quy định có thể được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị thì các điểm tiêm tiến hành đánh giá tình trạng sức khỏe của người đến tiêm, tạo điều kiện cho người dân được tiêm ngay tại chỗ.

Theo cổng thông tin của bộ Y tế, đến nay trên cả nước, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 9.405.819 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 8.460.013 liều, tiêm mũi 2 là 945.806 liều.

Riêng TP.HCM, tính từ 22/7 đến nay, thành phố này đã được bộ Y tế phân bổ 2.595.490 liều vắc-xin phòng Covid-19. Tính đến hết 7/8, TP.HCM đã tiêm tổng cộng 2.108.186 liều.

TP.HCM nhận thêm 600.000 liều vaccine phòng Covid-19

Thứ 2, 09/08/2021 | 11:52
TP.HCM sẽ nhận thêm 600.000 liều vaccine AstraZeneca để phân bổ cho TP.Thủ Đức và các quận, huyện.

Đắk Lắk, Đắk Nông thêm 28 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 08/08/2021 | 21:47
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông vừa có thêm 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó nhiều ca trở về từ vùng dịch.

TP.HCM: Thêm 3.898 trường hợp nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 08/08/2021 | 21:18
Tối 8/8, TP.HCM có thêm 2.002 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 trong 24 giờ qua lên 3.898 ca.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.