Trại heo gây ô nhiễm môi trường

Trại heo gây ô nhiễm môi trường

Nguyễn Phi Long
Chủ nhật, 03/12/2023 | 07:00
1
Trang trại chăn nuôi heo với diện tích hàng nghìn m2, gây ô nhiễm môi trường, hoạt động nhiều năm trong khu dân cư.

Phản ánh đến đường dây nóng của Người Đưa Tin, người dân cho biết, thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện một trại heo "khủng", được xây dựng với diện tích trên 1.000m2. Điều đáng nói, trại heo này gây ô nhiễm trầm trọng, khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. 

Để tìm hiểu thông tin, PV đã có mặt để ghi nhận. Theo đó, trại heo này được xây dựng trong khu dân cư. Trang trại được xây dựng với diện tích trên 1000m2. 

Cũng theo ghi nhận của PV, trang trại có 4 dãy chuồng trại đã xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Trong trang trại không có bể xử lý chất thải, chỉ có hầm chứa rồi cho thải ra các ống dẫn đến hố ga sơ sài (không nắp đậy) tại góc vườn.

Trong khi đó, trang trại này bốc mùi hôi thối bay ra khu vực sinh sống của nhiều người dân ở gần đó.

Thông tin với PV, ông N.V.T. (người dân địa phương) cho biết, mỗi khi có gió nổi lên, mùi hôi thối từ trại heo bốc lên không chịu nổi. Khi trời mưa, nước tràn qua rẫy của người dân, còn đến mùa nắng thì mùi tanh tanh hôi thối từ phân heo bốc lên nồng nặc gây ô nhiễm cả khu vực rộng lớn.

Sau khi ghi nhận trực tiếp tại trại chăn nuôi heo, PV đã liên hệ với cơ quan chức năng để phản ánh vụ việc. Sáng ngày 1/12, đại diện UBND phường đã mời chủ trang trại chăn nuôi heo lên làm việc. Tại đây, chủ trại heo cho biết, khu đất này ông cùng gia đình canh tác từ năm 1998.

Những năm gần đây, chủ trại heo xin giấy phép kinh doanh nhằm mục đích mua bán và chăn nuôi heo. Ông đã xây dựng 4 dãy chuồng trại chăn nuôi heo. Đến nay cơ bản đã hoàn thành và thực hiện chăn nuôi khoảng 500 con heo.

Môi trường - Trại heo gây ô nhiễm môi trường

Nước thải từ các hố ga ra ranh giới các vườn cà phê lân cận.

Tại buổi làm việc, chủ trại heo không cung cấp được giấy phép môi trường. Ông này chỉ chứng minh được giấy phép kinh doanh nuôi, mua bán heo (kinh doanh khi đủ điều kiện) do Phòng Tài Chính - Kế hoạch cấp ngày 25/1/2021.

Môi trường - Trại heo gây ô nhiễm môi trường (Hình 2).

Nước thải được xả ra ngoài từ bể chứa.

Trao đổi với Người Đưa Tin, chủ trại heo cho biết: "Trang trại heo của chúng tôi chỉ có giấy phép kinh doanh, còn còn giấy phép tác động đến môi trường thì chưa có".

Môi trường - Trại heo gây ô nhiễm môi trường (Hình 3).

Nước thải tràn ra vườn bên cạnh khi trời mưa.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật.

Lâm Đồng: Cưỡng chế, phá dỡ kè taluy không phép lấn suối Cam Ly

Thứ 6, 01/12/2023 | 11:50
Ngày 30/11, UBND phường 7, Tp.Đà Lạt tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình kè taluy không phép lấn suối Cam Ly.

Lâm Đồng: Phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy

Thứ 4, 29/11/2023 | 22:18
Sau gần 2 tuần ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên QL 20, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm, trong đó có hàng chục lái xe dương tính với chất ma túy.

Lâm Đồng: Công an tiêu hủy nhiều vũ khí tự chế, hung khí nguy hiểm

Thứ 4, 29/11/2023 | 22:05
Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số vũ khí tự chế, hung khí nguy hiểm.

Đồng Nai: Điều tra tài xế dùng két nước làm tăng trọng lượng phế liệu

Thứ 4, 29/11/2023 | 15:35
Tài xế xe tải bơm nước vào két tự chế gắn trên thùng xe, để tăng trọng lượng khi cân hàng, vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.

Thanh Hóa: Thông tin mới trang trại lợn bị xử phạt về môi trường

Thứ 2, 27/11/2023 | 22:10
Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân đã khắc phục xong các hệ thống xử lý bảo vệ môi trường sau khi bị phạt 70 triệu đồng do một số vi phạm.

Lâm Đồng: Người dân dựng lều phản đối chủ trại heo gây ô nhiễm

Thứ 7, 25/11/2023 | 07:00
Hàng chục người dân thôn 1, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng dựng lều bạt trên tuyến đường dân sinh, phản đối trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường.

Gia Lai: Xử lý nghiêm các trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường

Thứ 4, 15/11/2023 | 20:07
Trước thực trạng trại nuôi heo được xây dựng ngày càng nhiều, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý các trang trai không đạt tiêu chuẩn.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.
Cùng chuyên mục

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.