8h30 sáng 26/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã chính thức khởi tranh.
Bốn thí sinh có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế; Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Bốn thí sinh tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Znews
Bốn nhà leo núi bắt đầu tranh tài phần thi đầu tiên - Khởi động. Mỗi thí sinh sẽ có 6 câu hỏi riêng cho mình và sau đó là lượt thi khởi động chung.
Ở phần thi riêng, Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT chuyên Quốc học, TP Huế - là thí sinh đầu tiên mở màn. Với 4/6 trả lời đúng, Duy Khoa mang về 40 điểm.
Tiếp theo là phần tranh tài của Đoàn Thanh Tùng - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa. Nam sinh dành được 30 điểm.
Bảo Khánh tham dự vòng khởi động ở vị trí số 3. Với 5/6 câu hỏi đúng, nam sinh giành 50 điểm.
Nguyễn Nhựt Lam là thí sinh cuối cùng của vòng thi khởi động. Nam sinh trả lời đúng 4/6 câu, giành về 40 điểm.
Ngay sau phần thi riêng, cả 4 thí sinh tranh tài tại phần thi chung. Bằng sự bình tĩnh, Duy Khoa giành quyền trả lời và ghi điểm thêm 3 câu. Còn Bảo Khánh và Nhựt Lam ghi điểm với 2 câu hỏi đúng.

Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Tp. Huế. Ảnh: Anh Đức/báo Lao Động.
Kết thúc phần khởi động, Bảo Khánh dẫn đầu với 65 điểm. Duy Khoa xếp thứ 2 với 60 điểm. Thứ ba là Nhựt Lam 35 điểm và Thanh Tùng ở vị trí thứ 4 với 30 điểm.
Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đưa ra thử thách với 21 chữ cái. Ở câu đầu tiên, cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng. Trong lúc câu thứ 2 chưa được mở thì Đoàn Thanh Tùng quyết định đưa ra chìa khóa chính xác của 21 chữ cái là Hồn Trương Ba, da hàng thịt, tên tác phẩm ra mắt năm 1984 của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Đoàn Thanh Tùng dẫn đầu sau 2 vòng thi. Ảnh: Anh Đức/báo Lao Động.
Với câu trả lời xuất sắc này, Đoàn Thanh Tùng vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Trần Bùi Bảo Khánh 75 điểm đứng vị trí thứ 2, Lê Quang Duy Khoa theo sau 70 điểm, còn Nguyễn Nhựt Lam 45 điểm.
Vòng thi Tăng tốc là cơ hội quan trọng để các thí sinh tăng điểm số. Các nhà leo núi phải có được đáp án đúng trong thời gian nhanh nhất để giành ưu thế về điểm số.
Câu hỏi đầu tiên đề cập đến sơ đồ đơn giản hóa của một nhà máy điện, hỏi thí sinh về nhà máy được đề cập.
Bảo Khánh và Duy Khoa đưa ra câu trả lời "Hạt nhân", Thanh Tùng cũng đưa ra đáp án tương tự nhưng giơ bảng vì máy tính gặp trục trặc.
Ba thí sinh lần lượt có thêm 40, 30 và 20 điểm. Nhựt Lam không có điểm ở câu này do trả lời sai.

Nguyễn Nhựt Lam, Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Anh Đức/báo Lao Động.
Bảo Khánh có 40 điểm, Nhựt Lam có 30 điểm và Thanh Tùng có 20 điểm. Duy Khoa không có đáp án đúng.
Với câu hỏi thứ 2, BTC đưa ra 4 hình ảnh các khối diễu binh và yêu cầu các thí sinh sắp xếp các hình ảnh với tên tương ứng. Bảo Khánh tiếp tục trả lời nhanh nhất, cả 4 thí sinh đưa ra câu trả lời "CADH" - đây là đáp án đúng. Cả 4 được cộng điểm.
Sang câu hỏi thứ ba, BTC đưa ra 3 hình ảnh với đề bài: Dựa vào hình ảnh, tìm mật mã gồm 2 từ. Cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án "vươn mình". Đây là đáp án chính xác.
Câu thứ 4 cũng là câu hỏi cuối cùng trở nên căng thẳng, kịch tính khi cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng. Người trả lời nhanh nhất chỉ cách người nhanh thứ 2 là 1 giây. STEM - cả 4 thí sinh đều trả lời đúng
Kết thúc 4 câu hỏi, Thanh Tùng dẫn đầu với 210 điểm, Bảo Khánh xếp thứ hai với 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.
Ở phần thi Về đích, vòng thi cuối cùng cũng là vòng quan trọng nhất, Đoàn Thanh Tùng là thí sinh đầu tiên chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Tuy nhiên nam sinh này không trả lời được câu hỏi nào, và không bị các thí sinh giành điểm nên giữ nguyên số điểm 210.

Trần Bùi Bảo Khánh tỏa sáng ở phần thi về đích. Ảnh: Nguyễn Thanh/báo Thanh Niên.
Trần Bùi Bảo Khánh tỏa sáng ở phần thi này khi trả lời chính xác cả 3 câu hỏi. Qua đó đạt 245 điểm.
Lê Quang Duy Khoa bước vào phần thi về đích với sự ủng hộ của đông đảo khán giả ở Tp.Huế. Với sự tiếp sức này, nam sinh đã trả lời đúng một câu hỏi với ngôi sao hy vọng và đạt được 180 điểm. Cũng ở lượt thi của Lê Quang Duy Khoa, Trần Bùi Bảo Khánh giành quyền trả lời một câu hỏi nhưng không trả lời chính xác, bị trừ 15 điểm và còn 230 điểm.
Với 145 điểm, Nguyễn Nhựt Lam bước vào phần thi về đích và chọn gói 3 câu hỏi 30 điểm. Trần Bùi Bảo Khánh giành quyền trả lời câu hỏi cuối cùng của Nguyễn Nhựt Lam nhưng trả lời sai, bị trừ thêm 15 điểm, còn 215 điểm.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Thanh Tùng được 210 điểm, hạng nhì. Trần Bùi Bảo Khánh được 215 điểm vô địch. Lê Quang Duy Khoa và Nguyễn Nhựt Lam đồng giải 3.
M.H (t/h)
