Tối 21/6/2025, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19 - năm 2024 với chủ đề "Thép trong bút, lửa trong tim".
Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành và đông đảo phóng viên trên cả nước.
Mở màn sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm ba chương: "Khởi nguồn ánh sáng", "Kháng chiến – Kiến quốc – Vững bước niềm tin" và "Nhịp bước thời đại", tái hiện hành trình một thế kỷ hào hùng và kiên cường của báo chí cách mạng Việt Nam, từ tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đến nền báo chí hiện đại, sáng tạo và bền bỉ hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX-2024 - Ảnh: Hữu Thắng.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí cách mạng trong hành trình phát triển hùng cường của dân tộc.
Theo Thủ tướng, báo chí không chỉ là công cụ thông tin mà còn là động lực, nguồn cảm hứng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân ái và văn minh.
Báo chí phải lan tỏa mạnh mẽ khát vọng đó tới mọi tầng lớp nhân dân, chuyển hóa thành ý chí, hành động, quyết tâm bởi đó là sứ mệnh, là mệnh lệnh của thời đại, là tiếng gọi của trái tim và phẩm giá con người Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cần nhận thức rõ vinh quang và trọng trách của mình, phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm báo chí cách mạng, luôn là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh đa chiều, toàn diện dòng chảy cuộc sống.
Là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; dũng cảm đấu tranh chống cái xấu, cái ác, đồng thời cổ vũ, lan tỏa điều tốt đẹp, nhân văn trong xã hội.
Báo chí cách mạng cần tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, chủ động chuyển đổi số, phát triển đa phương tiện, tận dụng sức mạnh của internet, mạng xã hội để đưa thông tin chính xác, tích cực, kịp thời đến công chúng, xây dựng hệ sinh thái truyền thông lành mạnh, nhân văn, vì con người.
Báo chí cũng cần là diễn đàn rộng mở, cầu thị, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, để người dân chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, góp ý xây dựng, tham gia giám sát, phản biện xã hội từ đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin trong nhân dân.
Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục kế thừa lịch sử, phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX.
Mỗi người làm báo phải rèn luyện tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" như chính chủ đề "Thép trong bút, Lửa trong tim".
Bằng tâm thế cống hiến và tinh thần đoàn kết, báo chí cách mạng sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vững bước hội nhập và phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong.
Tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia khẳng định dấu mốc 100 năm là dịp để nhìn lại hành trình vẻ vang của nền báo chí cách mạng, một lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân qua các giai đoạn cách mạng, chiến tranh, hòa bình và phát triển.

Nhà báo Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Theo nhà báo Lê Quốc Minh, báo chí cách mạng hôm nay không chỉ phản ánh mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng – an ninh, mà còn trung thành và sáng tạo trong tuyên truyền đường lối của Đảng, góp phần xây dựng, phản biện chính sách pháp luật, kết nối tâm tư nhân dân, lan tỏa nhân ái và thúc đẩy tiến bộ xã hội.
"Để làm tròn sứ mệnh đó, báo chí Việt Nam cần có những người làm báo kiên định lý tưởng, sâu sắc chuyên môn, đổi mới trong tư duy và phương thức làm nghề, đồng thời nuôi dưỡng trái tim nhân văn và tinh thần xây dựng. Những giá trị ấy chính là điều mà Giải Báo chí Quốc gia luôn hướng tới và tôn vinh", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19 tiếp tục khẳng định vị thế là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất dành cho người làm báo. Năm 2024, gần 2.000 tác phẩm chất lượng cao đã được gửi về, qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng đã lựa chọn ra 128 tác phẩm xuất sắc để vinh danh. Kết quả gồm: 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIX.
Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo, các tác phẩm đoạt giải không chỉ giàu tính phát hiện, sắc bén trong phản biện, sâu sắc trong phản ánh thực tiễn, mà còn thấm đẫm mồ hôi, tâm huyết của người làm báo. Đó là những điều tra dũng cảm mang tính cảnh báo, là những câu chuyện nhân văn truyền cảm hứng, là các đề tài thời sự được thể hiện bằng nghiệp vụ chuyên sâu và góc nhìn sáng tạo.
Trong không khí thiêng liêng của năm 2025 năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như 95 năm thành lập Đảng, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 75 năm Hội Nhà báo Việt Nam, Giải Báo chí Quốc gia năm nay càng thêm phần ý nghĩa, góp phần tôn vinh những cống hiến thầm lặng nhưng đầy trí tuệ và bản lĩnh của các thế hệ nhà báo cách mạng.
"Biểu trưng 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là hình ảnh ngôi sao vàng trên ngòi bút sắt – biểu tượng của lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đó cũng chính là nhiệm vụ cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng", nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.