Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định khám, chữa bệnh và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chuỗi phòng khám do một nhóm đối tượng thực hiện.

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét Phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp
Kết quả điều tra bước đầu xác định, phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) do Nguyễn Văn Đồng (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang, Bùi Xuân Dũng (38 tuổi) và Bùi Xuân Toàn (xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) góp vốn thành lập và thuê Bùi Huy Thiện (SN 1974, trú tại TP.Hồ Chí Minh) quản lý.

Nguyễn Văn Đồng là một trong những đối tượng góp vốn lớn lập hệ thống phòng khám nha khoa “chui” lừa đảo tại Lâm Đồng và Đắk Lắk.
Làm việc với công an, nha khoa này không cung cấp được các giấy tờ hợp pháp liên quan, không có giấy phép hoạt động. Những người làm việc tại đây đều không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn tư vấn, đưa ra thông tin lừa dối để khách hàng trồng răng.
Điều tra bước đầu xác định, từ tháng 11/2024 đến 10/2025, nhóm “bác sĩ dỏm” tại đây đã thực hiện 873 lượt khám, điều trị, thu hơn 7,9 tỷ đồng, lợi nhuận được chia theo tỉ lệ cổ phần góp vốn.
Theo điều tra, mặc dù không có chuyên môn y tế nhưng các đối tượng vẫn cấu kết lập chuỗi 6 phòng khám nha khoa tại Lâm Đồng và Đắk Lắk để lừa dối khách hàng, chiếm đoạt tài sản. Để thu hút khách, nhóm này thông qua các môi giới liên hệ, dụ dỗ người đứng đầu các chi hội người cao tuổi, cựu chiến binh, nông dân… ở xã, phường, sau đó gửi thư mời hội viên với nội dung hấp dẫn như “đưa đón, ăn sáng miễn phí”, “khám sức khỏe miễn phí”.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng liên quan.
Nhóm này còn đã bày ra nhiều dịch vụ miễn phí nhằm tạo niềm tin như “chăm sóc xương khớp bằng máy vật lý trị liệu của Bộ Quốc phòng”, “kiểm tra đường huyết”, “kiểm tra mỡ máu”, “tổng phân tích tế bào máu 18 thông số”, “đo huyết áp, nồng độ ôxy trong máu”... Mảng nha khoa, nhóm đối tượng quảng cáo “cạo vôi răng, điều trị nha chu, trám, đánh bóng, nhổ răng sâu miễn phí”, “giảm 50% chi phí trồng răng, bọc răng sứ”...
Khi đã khai thác hết các hội, đoàn thể tại một địa bàn, các phòng khám này lại đóng cửa và chuyển sang địa phương khác.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nhà các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp
Nhóm đối tượng đã lập các phòng khám như: Nha khoa Quốc tế Sài Gòn Smile Dental (phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Nha khoa Mỹ Anh (phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Nha khoa Mỹ Anh (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), Nha khoa Nguyên Trinh Sài Gòn (xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) và Nha khoa Thủy Nguyên (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
Từ đầu năm 2025 đến nay, các phòng khám này đã trồng răng, nhổ răng cho hơn 1.000 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu chuỗi nha khoa "dỏm" bị bắt.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Đồng cùng các cá nhân Dũng, Toàn, Hải và Trang đã lập các phòng khám nha khoa “chui” để thực hiện dịch vụ trồng, nhổ răng trái quy định, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn và Bùi Xuân Dũng để làm rõ hành vi đưa hối lộ và lừa dối khách hàng; tiếp tục điều tra trách nhiệm của Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang và Nguyễn Văn Thiện.
Công an cũng đang mở rộng điều tra đối với 2 phòng khám khác gồm Nha khoa Đà Loan- Đà Lạt và Nha khoa Sài Gòn (đều tại xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng).
Hiện Công an tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra các phòng khám tương tự để chấn chỉnh hoạt động nha khoa và bảo vệ quyền lợi người dân.
Khánh Linh (theo Công an nhân dân, Lao động, Vnexpress)