Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa

Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa

Chủ nhật, 12/12/2021 | 14:05
0
Khoảng 2.000 cây đước được trồng mới tại đầm Thủy Triều ở tỉnh Khánh Hòa để phủ xanh rừng ngập mặn ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 12/12, tại đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ trồng cây rừng ngập mặn ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ trồng cây, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp và hành động chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trồng rừng ngập mặn là xây dựng “bức tường xanh chắn sóng”, là “giải pháp mềm” trong ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan đoàn thể, chính quyền, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cùng nhau có những hành động thiết thực, hăng hái tham gia trồng cây, bảo vệ rừng; góp phần quan trọng vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên, bảo vệ môi trường...

Môi trường - Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa

Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại lễ trồng cây.

Cũng tại buổi lễ, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hàng năm tỉnh Khánh Hòa dành một diện tích đáng kể để phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch. Cùng với quá trình này, chất lượng môi trường ngày càng suy giảm, những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất và mực nước biển dâng là một trong những thách thức đối với môi trường lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21.

Những năm qua, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan đã để lại những hậu quả rất nặng nề ở nhiều nơi, trong đó có tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, việc trồng thêm cây xanh sẽ góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, giữ cho không khí trong lành, làm đẹp thêm cảnh quan. Cây xanh còn mang lại nguồn lợi kinh tế cho mỗi gia đình và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ông Thiệu cũng kêu gọi cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh chung tay, chung sức, đồng lòng, đồng hành, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong việc trồng cây, trồng rừng. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, cộng đồng để bảo vệ cây xanh đã trồng trong khu vực công cộng, cây xanh ven đường; bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép...

Môi trường - Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa (Hình 2).

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi mọi người cùng chung tay trong việc trồng cây, trồng rừng.

Sau phần lễ, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng khoảng 2.000 cây đước tại khu vực đầm Thủy Triều, góp phần trồng và chăm sóc cây xanh tạo sinh kế cho người dân địa phương. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần vào sự phát triển kinh tế biển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Khánh Hoà.

Môi trường - Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa (Hình 3).

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cây cho tỉnh Khánh Hòa tại buổi lễ.                                      

Môi trường - Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa (Hình 4).

Lực lượng đoàn viên thanh niên chuẩn bị cây để trồng.

Môi trường - Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa (Hình 5).

Nhà sử học Dương Trung Quốc (bên phải) trồng cây rừng ngập mặn tại đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Môi trường - Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa (Hình 6).

Các bạn trẻ tham gia trồng cây phủ xanh rừng ngập mặn tại Khánh Hòa.

Nhiều chương trình trồng cây có ý nghĩa

Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, triển khai thực hiện nhiều chương trình quan trọng trong công tác phát triển cây xanh, bảo vệ, trồng rừng. Phong trào trồng cây đã lan tỏa và phát triển mạnh mẽ trong đời sống xã hội, được đông đảo chính quyền, nhân dân các địa phương, doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng.

Một số chương trình, dự án điển hình như:

-Chương trình “Một triệu cây xanh Việt Nam” triển khai từ năm 2012 đến năm 2020 đã chính thức hoàn thành mục tiêu trồng 1.121.000 cây xanh tại 56 địa điểm thuộc 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

-Chương trình “Chung tay xanh hóa học đường” triển khai từ năm 2017 tại các trường học trên cả nước.

-Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” triển khai từ năm 2014, đến nay đã tổ chức tại 10 tỉnh thành trên cả nước và đã trồng vượt mốc hơn 140.000 cây xanh

-Chương trình “Bảo tồn cây di sản Việt Nam” triển khai từ năm 2010, đến nay đã có hơn 4.000 cây cổ thụ được công nhận, vinh danh tại 53 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Môi trường - Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa (Hình 7).

Hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Clip: Lễ trồng cây rừng ngập mặn ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu:

Môi trường - Trồng 2.000 cây đước phủ xanh rừng ngập mặn ven biển tại Khánh Hòa (Hình 8).

Châu Tường

 

Khánh Hòa tiếp tục phát hiện thêm 167 ca nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 12/12/2021 | 09:01
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 456 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận 167 ca mắc mới, trong đó có 21 ca cộng đồng.

Khánh Hòa: Cấp cứu thành công ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Thứ 7, 11/12/2021 | 20:46
Ngư dân bị tai nạn lao động trên biển dẫn đến chấn thương sọ não, được các y bác sĩ của Bệnh xá đảo Song Tử Tây cứu chữa, sức khỏe tạm thời ổn định.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 303 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2

Thứ 7, 11/12/2021 | 19:18
Liên quan đến các trường hợp dương tính mới, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 346 F1 và 122 F2.

Sáng 11/12, Khánh Hòa phát hiện thêm 251 ca nhiễm Covid-19 mới

Thứ 7, 11/12/2021 | 10:30
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 457 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận 251 ca mắc mới, trong đó có 9 ca cộng đồng.

Khánh Hòa: Thắp sáng cây thông Noel, gây quỹ giúp trẻ kém may mắn

Thứ 7, 11/12/2021 | 09:35
Nhân dịp Giáng sinh 2021, nhiều khách sạn tại Tp.Nha Trang đã tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel cùng nhiều hoạt động gây quỹ giúp các em nhỏ kém may mắn.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:00
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Bình Thuận có nguy cơ thiệt hại do hạn hán và thiếu nước hơn 1.175 ha

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:20
Các hồ chứa như: Tân Lập, Tà Mon, Tân Hà, Lâm trường, Sông Dinh, Sông Khán .... có quy mô nhỏ, nên khả năng tích trữ nguồn nước không nhiều.

Tây Ninh: Những con tàu không số hút cát gây sạt lở đất rừng

Thứ 3, 26/03/2024 | 19:05
Những con tàu không số hút cát tại khu vực giáp ranh với Tiểu khu 58, thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng gây sạt lở đất.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.