Kiên Giang: Trong 3 tháng xử phạt vi phạm giao thông nộp ngân sách hơn 19 tỷ đồng

Kiên Giang: Trong 3 tháng xử phạt vi phạm giao thông nộp ngân sách hơn 19 tỷ đồng

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 5, 21/09/2023 | 14:41
0
Ngày 20/9, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, chỉ trong 3 tháng đã xử phạt vi phạm hành chính 5.781 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu số tiền 19,06 tỷ đồng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Nhật Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, từ ngày 15/6 đến 14/9/2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức được 3.717 cuộc tuần tra kiểm soát, có 15.342 lượt CBCS tham gia, kiểm tra 39.651 lượt phương tiện, qua đó đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5.781 trường hợp vi phạm, chuyển Kho bạc Nhà nước thu số tiền 19,06 tỷ đồng.

Mặc dù có sự chỉ đạo thường xuyên quyết liệt của Bộ Công an, Ban An toàn giao thông tỉnh, các lực lượng ra quân tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ trong ngày, nhưng tai nạn giao thông trong tháng 07 và tháng 08/2023 tăng so với các tháng liền kề (xảy ra 10/18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10/19 người, bị thương 03/05 người).

Nguyên nhân chính do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường; tránh vượt không đúng quy định, không đảm bảo an toàn; thiếu chú ý quan sát, nên tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra.

An ninh - Hình sự - Kiên Giang: Trong 3 tháng xử phạt vi phạm giao thông nộp ngân sách hơn 19 tỷ đồng

Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến để đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới. (Ảnh: Tiến Dũng)

Sau khi nghe lãnh đạo Công an các địa phương, đơn vị tập trung phân tích, đề xuất một số nhiệm, giải pháp trọng tâm để thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới, đồng chí Đại tá Nguyễn Nhật Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và đơn vị mình.

Tiếp tục phối hợp với Ban an toàn giao thông triển khai thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân một cách hiệu quả nhất; lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh cần thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là trong những ngày lễ, tết và chú trọng các địa điểm phức tạp, tuyến đường trọng điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông...

Những tháng cuối năm là thời điểm có nhiều ngày nghỉ, ngày lễ nên nhu cầu đi lại và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông dự báo sẽ tăng cao đột biến … Bên cạnh việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra thì trọng tâm các tháng còn lại của năm 2023 là tuần tra, kiểm soát chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông đối với xe ôtô vận chuyển hàng hóa, hành khách, phương tiện thủy chở khách du lịch từ bờ ra đảo…

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hoá bằng container (đến hết 15/10/2023) gắn với xử lý mạnh các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ.

Công an đơn vị, địa phương theo tuyến, địa bàn phụ trách chủ động rà soát lại các phương án phân luồng giao thông tại các nơi thường diễn ra các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội của địa phương vào cuối năm, nhất tại các tuyến đường trung tâm và cửa ngõ ra vào tỉnh, thành phố…riêng địa bàn thành phố Rạch Giá cần chú trọng tập trung lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày Lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Lực lượng CSGT tiếp tục chủ động trong khảo sát, rà soát các điểm bất cập về tổ chức giao thông, “điểm đen”, “điểm nguy cơ tiềm ẩn” về tai nạn giao thông để kiến ghị khắc phục, xử lý kịp thời. Kiến nghị Sở Giao thông vận tải lắp đặt bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên địa bàn 08 huyện, thành phố gồm: An Biên, U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Châu Thành, Gò Quao và Giồng Riềng. Kiến nghị UBND cấp huyện khắc phục các bất cập về hạ tầng giao thông chủ yếu là lắp đặt bổ sung, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường gây mất ATGT trên địa bàn 09 huyện, thành phố gồm: An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Hà Tiên, Châu Thành, Tân Hiệp, Rạch Giá và Giang Thành.

Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế

Thứ 4, 20/09/2023 | 19:00
Kiên Giang tập trung phát triển kinh tế biển, xây dựng Phú Quốc trở thành Trung tâm dịch vụ, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Kiên Giang: Cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc

Thứ 2, 18/09/2023 | 15:25
Ngày 18/9, UBND Tp.Phú Quốc, tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 14 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Kiên Giang: Cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự không phép ở Phú Quốc

Thứ 5, 14/09/2023 | 19:03
UBND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ cưỡng chế thêm 14/79 căn biệt thự xây dựng không phép trên đất do nhà nước quản lý, sử dụng vào ngày 18/9.
Cùng tác giả

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.