Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Khánh Hòa đón hơn 65.000 lượt khách

Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Khánh Hòa đón hơn 65.000 lượt khách

Thứ 6, 04/02/2022 | 15:30
0
Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 31/1 đến 4/2), tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 65.500 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Ngày 4/2, thông tin với Người Đưa Tin, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 31/1 đến 4/2 (tức từ 29 đến mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022), tỉnh này đón khoảng 65.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; tăng 241,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, có 63.500 lượt khách nội địa và 2.000 lượt khách quốc tế. Công suất buồng phòng đạt 70,53%. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 233,560 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch tỉnh này, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có 9 ngày nghỉ được phân bổ đều trong các ngày trước và sau Tết là điều kiện thuận lợi cho các chuyến du lịch xa.

Đồng thời, về công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ) là cấp độ 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh đã tạo tâm lý yên tâm cho du khách. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Khánh Hòa nói chung và các điểm du lịch tại Tp.Nha Trang nói riêng thu hút khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trong các ngày từ 31/1 đến 4/2 (tức là 29 Tết đến mùng 4 Tết) có khoảng 29 chuyến bay nội địa đến Sân bay quốc tế Cam Ranh mỗi ngày, bình quân khoảng 173 khách/chuyến và một chuyến bay quốc tế, khoảng 336 khách. Đồng thời, để thích nghi với tình hình dịch Covid-19, xu hướng du khách lựa chọn chủ yếu là tự lái xe gia đình đi du lịch hoặc du lịch tự túc nhóm nhỏ.

Để mở màn cho chuỗi các hoạt động, sự kiện trong năm 2022, ngày 1/2 (tức Mùng 1 Tết), Sở Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên "xông đất" Nha Trang – Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Qua nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thì lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày mùng 3 đến mùng 6 Tết tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, các khu nghỉ dưỡng trên đảo và khu vực Tp.Nha Trang với công suất bình quân tại các khách sạn và resort đạt khoảng 80%.

Tiêu dùng & Dư luận - Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Khánh Hòa đón hơn 65.000 lượt khách

Một gia đình chụp ảnh vui xuân.

Bên cạnh các sự kiện văn hóa, văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân của địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, các cơ sở lưu trú du lịch đã chủ động trang trí và tập trung tổ chức các sự kiện, chương trình “Đêm Gala chào đón Giao thừa, chúc Tết du khách” bao gồm các hoạt động như tiệc buffet đón năm mới Nhâm Dần 2022, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, ông đồ tặng chữ thư pháp, giảm giá dịch vụ, ẩm thực, chương trình ca nhạc, các trò chơi dân gian, chương trình rút thăm trúng thưởng để giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam.

Trong đó, khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Discovery Nha Trang tổ chức các hoạt động như múa lân đầu năm, hòa tấu nhạc dân tộc, hoạt động văn hóa dân gian (thư pháp, tò he, chợ tết đặc sản vùng miền, gian hàng cây lộc đầu năm, đập niêu, thi ăn dưa hấu, nhảy sạp, lô tô chào xuân..), chương trình ca nhạc Sắc Xuân yêu thương. Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang Bay tổ chức hoạt động như múa lân, gieo hạt giống đầu năm, các hoạt động dân gian, lễ hội Tết Beach Party…. 

Khu du lịch Champa Island Nha Trang tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí đậm chất truyền thống như dựng cây nêu, múa lân khai xuân, trò chơi dân gian, xin chữ ông đồ và thần tài lì xì mừng năm mới...

Bên cạnh đó, các điểm du lịch cũng như các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều chú trọng đến việc trang trí, dành không gian để du khách có một khung cảnh đẹp chụp ảnh, ghi lại kỉ niệm cùng gia đình, bạn bè… Ngoài ra, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cũng như nâng cấp trang thiết bị, mở rộng các khu vui chơi, đưa các dịch vụ mới vào phục vụ trong dịp Tết, tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch tại địa phương, thu hút đông đảo lượng khách du lịch.

Không chỉ tạo ra các sản phẩm, chương trình phục vụ khách du lịch, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, hầu như các cơ sở lưu trú du lịch, các điểm đến du lịch, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh không tăng giá dịch vụ, mà chú trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, các đơn vị đã triển khai chương trình kích cầu du lịch do địa phương phát động tổ chức, một số cơ sở đã đưa ra các chương trình khuyến mãi trong dịp Tết để thu hút khách du lịch.

Tiêu dùng & Dư luận - Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Khánh Hòa đón hơn 65.000 lượt khách (Hình 2).

Du khách xem biểu diễn tại Tháp Bà Ponagar.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản đề nghị doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế đối với 3 khu, điểm du lịch và 10 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra, giám sát, hầu hết các cơ sở kinh doanh đã quan tâm triển khai thực hiện theo quy định; đối với những cơ sở kinh doanh chưa triển khai thực hiện đầy đúng những quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch đã nhắc nhở và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện khắc phục.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đều được đảm bảo, các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Châu Tường

Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 69 ca mắc Covid-19

Thứ 5, 03/02/2022 | 20:40
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 69 ca mắc Covid-19, trong đó có 8 ca cộng đồng.

Ngày 2/2, số ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh Khánh Hòa giảm còn 39 ca

Thứ 4, 02/02/2022 | 19:32
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 39 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc của tỉnh này trong đợt dịch thứ tư lên 62.491 ca.

Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 42 ca nhiễm Covid-19 mới

Thứ 3, 01/02/2022 | 19:44
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 42 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, trong đó có 7 ca cộng đồng.

Ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách năm 2022

Thứ 3, 01/02/2022 | 18:18
Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón 138 hành khách đầu tiên đến “xông đất” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Năm 2022, tỉnh này phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách.

Ngày 31/1, Khánh Hòa ghi nhận 77 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 2, 31/01/2022 | 20:10
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 77 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca cộng đồng.
Cùng chuyên mục

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.