Trường cao đẳng Y Dược HN: Hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp

Trường cao đẳng Y Dược HN: Hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp

Thứ 3, 26/12/2017 | 08:02
0
Trường cao đẳng Y Dược Hà Nội nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành y tế, xây dựng đất nước trong quá trình hội nhập.

Đến với trường cao đẳng Y Dược Hà Nội, bạn sẽ được trải nghiệm trong môi trường học tập tích cực, thân thiện và đầy tính chuyên nghiệp. Nhà trường luôn xác định chất lượng đào tạo và tay nghề cho sinh viên là mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng đến việc rèn đức, luyện tài, tác phong nghề nghiệp của người thầy thuốc theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương Y như từ mẫu”

Đứng trước nhu cầu đào tạo ngày càng phát triển, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực y tế trong thời đại mới. Với nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng chính quy và liên thông cao đẳng chính quy các ngành: dược sỹ, điều dưỡng. Hiện nay trường cao đẳng Y Dược Hà Nội đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất: các giảng đường, các phương tiện kĩ thuật dạy học hiện đại, đảm bảo chất lượng đào tạo và yêu cầu đề ra; hình ảnh nhà trường ngày một khang trang, bề thế; môi trường giáo dục được cải thiện rõ rệt. 

Truyền thông - Trường cao đẳng Y Dược HN: Hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp

 

Đội ngũ giảng viên của trường cao đẳng Y Dược Hà Nội có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Để đảm bảo có một đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thời gian qua nhà trường đã tích cực phối hợp và mời các nhà giáo đầu ngành đã và đang công tác tại học viện quân Y, đại học Y Hà Nội, đại học Dược Hà Nội về giảng dạy, hướng dẫn, bồi dưỡng giảng viên trẻ và tham gia hội đồng Khoa học và đào tạo, tham gia hội đồng Biên soạn tài liệu giáo trình môn học… Điều đó đã giúp các giảng viên nắm vững phương pháp giảng dạy và có khả năng truyền đạt tốt các kiến thức đến từng sinh viên, học sinh. Ngoài những khả năng về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, đội ngũ giảng viên của nhà trường còn năng động và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới: sử dụng giáo trình điện tử, thiết bị giảng dạy hiện đại, đổi mới phương pháp giảng dạy đối với từng môn học khác nhau.

Chương trình đào tạo

Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã xây dựng mô hình đào tạo gắn kết viện - trường, kết hợp đào tạo lý thuyết với thực hành thực tế lâm sàng. Hiện nay nhà  trường đang phối hợp rất tốt với các bệnh viện lớn tại thành phố Hà Nội và của tỉnh Bắc Ninh trong đào tạo sinh viên ngành y dược như: viện Y học Phòng Không - Không quân, bệnh viện Thanh Nhàn, viện E, viện Nông Nghiệp Việt Nam, viện 110 Quân đội, viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh, bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, các  bệnh viện đa khoa tuyến quận, huyện của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội....các công ty dược trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội.

Ngoài ra trường cao đẳng Y Dược Hà Nội đã đầu tư hệ thống phòng thực hành thí nghiệm hiện đại, thiết bị đồng bộ, sinh viên nhà trường được thực hành, thí nghiệm trong một môi trường hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ vật tư hóa chất trong các phòng thí nghiệm.

Truyền thông - Trường cao đẳng Y Dược HN: Hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp (Hình 2).

 

Phương pháp đào tạo

Khắc phục nhược điểm của phương pháp đào tạo truyền thống là chỉ tập trung vào đào tạo lý thuyết. Trường cao đẳng Y Dược Hà Nội đã không ngừng đổi mới chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đầu ra. Theo đó, nhà trường đổi mới chú trọng nhiều hơn đến việc đào tạo kỹ năng tay nghề cho người học.

Truyền thông - Trường cao đẳng Y Dược HN: Hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp (Hình 3).

 

Một trong những mục tiêu hàng đầu của nhà trường đó là 100% sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tại trường phải làm được việc. Chính vì thế, để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học, nhà trường đã tăng số tiết học thực hành để sinh viên được thực hành, thực tập và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

Trường cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2017 - 2018

Trường cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 ngành cao đẳng Dược và cao đẳng điều dưỡng. Hình thức tuyển sinh: Xét điểm học bạ THPT. Cụ thể như sau:

I/ HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:

1. Ngành đào tạo: Cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng.

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

3. Hình thức tuyển sinh: Xét điểm học bạ THPT (Xét điểm trung bình các môn học 03 năm lớp 10, 11, 12 - Điểm tổng cộng mỗi năm từ 5.5 trở lên – Hạnh kiểm khá trở lên).

4. Thời gian đào tạo: 03 năm.

II/ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:

1.Ngành Đào Tạo: Cao đẳng dược, Cao đẳng điều dưỡng.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành dự tuyển

3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

4.Thời gian đào tạo: 1.5 năm.

5. Thời gian thi tuyển: Thí sinh liên hệ trực tiếp tại trường để biết thông tin chi tiết.

III/ HỒ SƠ GỒM CÓ:

- 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu

(Thí sinh nhận tại trường hoặc tải tại Website: cdyduochanoi.vn)

- 02 bản công chứng Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (THBT)

- 02 bản công chứng học bạ THPT (THBT)

- 02 bản công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành (đối với thí sinh dự tuyển hệ liên thông)

- 01 bản sao công chứng giấy khai sinh

- 02 ảnh 3x4

Ngành nghề đào tạo:  - Cao đẳng dược

                                   - Cao đẳng điều dưỡng

                                   - Cao đẳng hộ sinh

                                   - Cao đẳng xét nghiệm

Địa điểm đào tạo

- Tại Bắc Ninh: Khúc Toại - Khúc Xuyên – TP. Bắc Ninh – Bắc Ninh ( Điện thoại: 02226 282 181 ; Hotline: 0963 918 333

- Tại Hải Phòng: Số 156/109 Trường Chinh – Kiến An – Hải Phòng ( Điện thoại: 02256 629 992; Hotline: 0963 918 333

- Tại Hà Nội: Số 225 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội (Viện Y học Phòng không không quân) ( Điện thoại: 0243 686 6201 ; Hotline: 0989 898 569

Nguyễn Hà

Học nghề Y – Cơ hội việc làm lớn

Thứ 5, 21/12/2017 | 14:01
Nghề y là một nghề đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Người làm nghề y nhất thiết phải qua đào tạo bài bản và nghiêm ngặt.

Quảng Ninh lập đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2018

Thứ 6, 20/10/2017 | 15:08
Sở GD&ĐT Quảng Ninh vừa thành lập đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Cậu bé 8 tuổi nhặt được cục đá lạ, không ngờ là "báu vật" 1,2 tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:09
Đi dạo chơi cùng gia đình bên bờ biển, cậu bé 8 tuổi đã vô tình đụng trúng cục đá "lạ". Tò mò đem về nhà chơi, cả nhà hốt hoảng khi thấy nó có mùi hương thoang thoảng.

Thứ lá xưa rụng đầy vườn quét mỏi tay, không ngờ nay có nơi bán 240.000 đồng/kg

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:30
Một loại lá quen thuộc thường bị bỏ đi, bất ngờ trở thành mặt hàng có giá trị, có nơi bán giá đắt đỏ lên đến vài trăm nghìn đồng 1 kg.

Loại lá xưa không ai hái nay làm thành món đặc sản lạ miệng, dân thành phố thích mê

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:25
Quả của loại cây này thì quá quen thuộc nhưng nhiều người không biết lá của chúng cũng có thể ăn được, thậm chí còn ăn rất ngon.

Loài chim tàn bạo bậc nhất thế giới, chuyên ăn não để sống sót

Thứ 3, 16/04/2024 | 09:30
Đối lập với hình dáng hiền lành, đáng yêu, loài chim này khiến nhiều người rùng mình kinh sợ khi chứng kiến chúng ăn não con mồi.

Tin tức Đời sống 16/4: Nguy cơ tử vong nếu để nắng gắt chiếu thẳng vào bộ phận này

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:14
Cập nhật tin tức đời sống ngày 16/4: Nguy cơ tử vong nếu để nắng gắt chiếu thẳng vào bộ phận này trên cơ thể; Cảnh báo rối loạn nhân cách ở trẻ....