Từ 4/8, phạm vi mưa mở rộng, cường độ tăng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi

Thứ 2, 03/08/2026 19:00 GMT+7

Rãnh áp thấp mạnh lên khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 4 đến 6/8. Nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 300 mm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng do rãnh áp thấp hoạt động mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm trong cả đợt, nhiều nơi có thể vượt 300 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Đợt mưa lớn mới sắp tràn về miền Bắc, cảnh báo thiên tai do mưa lớn - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc ô tô cố vượt dòng nước lũ (Ảnh: Lào Cai/Cắt từ clip).

Trước đó, đêm 2/8 và ngày 3/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiều điểm đo ghi nhận lượng mưa vượt 100 mm, trong đó trạm Xuân Giang (Tuyên Quang) đạt 154,2 mm, Cốc Mỳ 2 (Lào Cai) 150,6 mm, Hang Lìa 1 (Điện Biên) 90,4 mm.

Dự báo từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ trên 130 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất rất lớn, vượt 100 mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, mưa tiếp tục gia tăng. Lượng mưa phổ biến 60-120 mm, nhiều nơi trên 170 mm. Tính chung cả đợt từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm.

Ngoài mưa lớn, chiều tối và đêm 3/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì mưa rào và dông với lượng mưa 10-35 mm, cục bộ trên 100 mm. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân gây mưa kéo dài là do rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ duy trì hoạt động và mạnh lên trong những ngày tới. Vì vậy, từ ngày 4 đến 7/8, phạm vi mưa sẽ mở rộng, cường độ tăng lên, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa vừa đến rất to kèm dông mạnh.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên sẽ thường xuyên có mưa rào và dông đến hết tuần. Riêng giai đoạn từ ngày 4 đến 7/8 có khả năng xuất hiện mưa lớn. Trong khi đó, Quảng Trị được dự báo mưa dông trở lại từ ngày 6 đến 8/8.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 15 giờ qua (từ 23h ngày 2/8 đến 14h ngày 3/8), khu vực các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cốc Mỳ 2 150,6mm, Cốc San 128,2mm (Lào Cai); Xuân Giang 1 138,8mm, Yên Bình 112mm (Tuyên Quang);...

Trong 2 giờ (từ 12 giờ đến 14h ngày 3/8), khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to như: 50,2mm, Tà Xùa1 39,8mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Sơn La từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; Lào Cai và Tuyên Quang từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường gồm:

Sơn La: Gia Phù, Kim Bon, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Song Khủa, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Yên Sơn

Lào Cai: Bát Xát, Cốc San, Lâm Thượng, Trịnh Tường; Bản Xèo, Bảo Yên, Dền Sáng, Lục Yên, Mường Hum, Mường Lai, Nghĩa Đô, P. Lào Cai, P. Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Trạm Tấu, Xuân Hòa.

Tuyên Quang: Quang Bình, Tiên Nguyên, Xuân Giang; Bạch Ngọc, Bằng Lang, Bình An, Khuôn Lùng, Lâm Bình, Linh Hồ, Quảng Nguyên, Yên Thành.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Khánh Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.