Hai cán bộ y tế tử vong khi tham gia phòng, chống Covid-19 được truy tặng Huân chương Lao động

Hai cán bộ y tế tử vong khi tham gia phòng, chống Covid-19 được truy tặng Huân chương Lao động

Võ Công Thư
Chủ nhật, 05/09/2021 | 22:25
0
Bác sĩ Nhẫn và điều dưỡng Hằng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 5/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký 2 quyết định về việc truy tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cán bộ y tế chống nhiễm Covid-19, tử vong trong khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại tuyến đầu ở TP.Hồ Chí Minh.

Hai cán bộ được truy tặng Huân chương Lao động hạng ba là ông Trịnh Hữu Nhẫn, 60 tuổi, bác sĩ hạng III, nguyên trưởng Trạm y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè và bà Trần Thị Phương Hằng, 41 tuổi, nguyên điều dưỡng hạng IV, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn cùng đội ngũ phản ứng nhanh của huyện Nhà Bè, thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F0, F1 trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Ngày 11/7, bác sĩ Nhẫn có triệu chứng của người mắc Covid-19 và sau đó có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với Covid-19.

Hai ngày sau, bác sĩ Nhẫn được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 (Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2).

Ngày 31/7, bác sĩ Nhẫn có dấu hiệu suy hô hấp, suy tim và được cấp cứu nhưng đến ngày 4/8, bác sĩ Nhẫn đã tử vong. Nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nguy kịch, suy hô hấp, suy tim.

Còn điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng công tác tại khoa hồi sức tích cực (bệnh viện Nhân dân Gia Định) từ tháng 1/2003. Ngày 27/7/2021, bệnh viện Nhân dân Gia Định chuyển đổi công năng khoa hồi sức tích cực chống độc thành khoa hồi sức Covid-19, điều dưỡng Hằng đã phải xa gia đình, xa hai con nhỏ, lưu trú tại khách sạn sau giờ làm việc.

Nữ điều dưỡng Hằng được xác định mắc Covid-19 vào ngày 31/7/2021, và ngày 1/8 được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện hồi sức Covid-19. Tại đây, điều dưỡng Hằng được chăm sóc điều trị tận tình và khỏe lại.

Ngày 13/8, điều dưỡng Hằng được làm xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả âm tính, đủ điều kiện xuất viện.

Sau khi được xuất viện, điều dưỡng Hằng được đưa về quê mẹ tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để tiếp tục cách ly theo nguyện vọng của nữ điều dưỡng này.

Trong ngày 13/8, xe cấp cứu của bệnh viện Nhân dân Gia Định đưa điều dưỡng Hằng về đến nhà thì chị có triệu chứng khó thở rồi đột ngột qua đời.

Xét thấy bác sĩ Nhẫn và điều dưỡng Hằng có nhiều đóng góp, không quản ngại khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, nên Giám đốc sở Y tế TP.Hồ Chí Minh – ông Tăng Chí Thượng đã có văn bản gửi bộ Y tế, UBND TP.Hồ Chí Minh đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ với 2 cán bộ y tế tử vong nói trên.

Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn có 40 năm hoạt động trong ngành y tế, bắt đầu công tác tại Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè từ năm 1981. Trong đó có đến 38 năm gắn bó với Trạm y tế xã Phước Lộc. Còn điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng có nhiều năm công tác trong ngành y tế. Cả bác sĩ Nhân và điều dưỡng Hằng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

TP.HCM: Ra mắt Cơ sở 2 bệnh viện điều trị Covid-19 Gò Vấp

Chủ nhật, 05/09/2021 | 08:41
Cơ sở 2 bệnh viện điều trị Covid-19 Gò Vấp có công suất 200 giường, thực hiện chức năng thu dung, điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân Covid-19.

TP.HCM bác bỏ thông tin thanh niên 22 tuổi tử vong vì Covid-19

Thứ 3, 01/06/2021 | 15:30
Trước thông tin về 1 trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 vừa tử vong, cơ quan chức năng TP.HCM đã bác bỏ.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.