Tuyên án cựu kế toán Trường THCS Giồng Ông Tố tham ô hơn 7,5 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 4, 16/08/2023 | 21:11
0
Cựu kế toán Trường THCS Giồng Ông Tố đã lợi dụng lỗ hổng trong quản lý tài chính để chuyển hơn 7,5 tỷ đồng cho hai người không phải là giáo viên của trường.

Ngày 16/8, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tham ô tài sản, xảy ra tại Trường THCS Giồng Ông Tố (Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Mai Phương, nguyên Kế toán trưởng Trường THCS Giồng Ông Tố.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM theo dõi, chỉ đạo.

Hồ sơ điều tra - Tuyên án cựu kế toán Trường THCS Giồng Ông Tố tham ô hơn 7,5 tỷ đồng

Bị cáo Phương tại tòa.

Theo truy tố, đầu năm, Trường THCS Giồng Ông Tố và đơn vị có liên quan sẽ lập kế hoạch dự trù kinh phí chi lương trong năm. Dự trù kinh phí này sẽ dựa vào bảng lương tháng 12 của năm trước, biên chế và hệ số lương của từng giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bị can Phương lập bảng lương giáo viên, nhân viên nhà trường đúng số lượng, hệ số lương và tiền lương, nhưng nâng khống mục tổng hệ số lương và tổng tiền lương.

Sau đó, bị can Phương lập giấy đề nghị rút ngân sách và ủy nhiệm chi theo tổng số tiền đã nâng khống rồi trình Hiệu trưởng nhà trường ký duyệt.

Có được chữ ký của Hiệu trưởng, bị can Phương đóng dấu rồi mang hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước làm thủ tục rút tiền, chuyển khoản vào tài khoản nhà trường để chi lương cho giáo viên, nhân viên trong năm.

Tiếp đến, Phương lập bảng lương theo mẫu của ngân hàng và nâng thêm số lượng giáo viên, lập bảng lương thành 3 trang rồi trình cho Hiệu trưởng ký duyệt.

Khi Hiệu trưởng ký duyệt, Phương đánh tráo tờ số 2 của bảng lương bằng tờ khác có thêm tên của bà P.T.N.C (bạn Phương) và bà N.T.K.H (chị ruột Phương), đồng thời thêm mục hệ số lương, phụ cấp phù hợp để nhận số tiền chênh lệch mà Phương đã nâng khống.

Sau khi ngân hàng chuyển tiền, Phương nhờ bà P.T.N.C rút đưa lại cho Phương. Trong khi đó, Phương trực tiếp mượn thẻ ATM của chị ruột là bà N.T.K.H đi rút tiền.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2012 đến tháng 12/2015, Trường THCS Giồng Ông Tố đã chuyển khoản đến tài khoản của bà P.T.N.C (bạn bà Phương) và bà N.T.K.H (chị ruột bà Phương) hơn 7,59 tỷ đồng.

Trong đó, Phương chuyển đến tài khoản bà N.T.N.C là hơn 276 triệu, tiền chuyển vào tài khoản của bà N.T.K.H là hơn 7,3 tỷ. Quá trình thanh tra, Phương đã nộp khắc phục số tiền đã tham ô 7,58 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, cả hai cá nhân trên đều không phải là giáo viên của trường THCS Giồng Ông Tố, nhưng được Phương lập khống bảng chi lương, đưa tên 2 cá nhân này vào danh sách chi lương để chiếm đoạt tiền.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, và bản thân bị bệnh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt nên cân nhắc, xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phương mức án 8 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Ngoài ra bị cáo Phương còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ ba năm trong lĩnh vực kế toán kể từ khi chấp hành xong bản án.

Liên quan đến vụ án, ông Trần Văn Điệp, nguyên hiệu trưởng trường THCS Giồng Ông Tố là người chủ động phát hiện sai phạm và báo cáo Phòng GD-ĐT quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức). Quá trình công tác, ông Điệp cũng công khai tài chính, kiểm tra việc chi lương bằng cách dán bảng lương công khai trên bản tin của trường nhưng không ai phát hiện ra hành vi nâng khống bảng lương của bị cáo Phương; hậu quả của vụ án được khắc phục toàn bộ. Vì vậy cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự ông Điệp.

Tuy nhiên, ông Điệp phải chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra hành vi tham ô tài sản của bị cáo Phương. Xét tính chất, mức độ sai phạm và trách nhiệm người đứng đầu, ông Điệp bị kỷ luật với hình thức cách chức vụ trong Đảng, cách chức chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Giồng Ông Tố.

 

TP.HCM: Sắp xét xử cựu kế toán Trường THCS Giồng Ông Tố tham ô hơn 7 tỷ đồng

Thứ 3, 01/08/2023 | 19:40
Bằng thủ đoạn gian dối, nguyên Kế toán trưởng Trường THCS Giồng Ông Tố đã thông qua 2 người không phải là giáo viên của trường để tham ô hơn 7,5 tỷ đồng.

Trường Tiểu học Giồng Ông Tố thông báo mời chào hàng

Thứ 2, 13/01/2020 | 08:00
Trường Tiểu học Giồng Ông Tố trân trọng thông báo mời chào gói thầu: Cải tạo và sửa chữa Trường Tiểu học Giồng Ông Tố.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.