Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019

Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 2, 11/11/2019 | 15:32
0
Sáng 11/11, sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục Thủ đô năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, nhân kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 65 năm ngày thành lập ngành giáo dục Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội đã điểm lại chặng đường xây dựng và phát triển của ngành giáo dục Hà Nội trong 65 năm qua.

Theo đó, vào những ngày đầu tháng 10/1954, những người làm công tác giáo dục của Thủ đô tiếp quản một mạng lưới giáo dục với 104 trường học, trong đó, có 3 trường mầm non, 96 trường tiểu học, 4 trường phổ thông và 1 trường kỹ nghệ thực hành, với gần một vạn học sinh. Dù bộn bề khó khăn, nhưng chỉ sau 10 ngày tiếp quản Thủ đô, các trường học tại Hà Nội đã khai giảng năm học đầu tiên sau hòa bình.

Tính đến đầu năm học 2019-2020, Hà Nội có 2.746 trường (gồm 2.744 trường mầm non, phổ thông và 2 trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở) với 60.391 nhóm lớp, 2.023.866 học sinh; có nhiều mô hình, loại hình trường, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của con em Thủ đô.

Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội gửi lời chúc mừng đến 5 đơn vị tiêu biểu các cấp học và phòng GD&ĐT được bộ GD&ĐT tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”; 43 đơn vị tiêu biểu được UBND TP.Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”; 393 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 97 tập thể, 177 cá nhân được tặng Bằng khen thành phố; 65 tập thể và 97 cá nhân được tặng Bằng khen của bộ GD&ĐT năm học 2018-2019; 11 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp thành phố và 13 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” thành phố năm học 2018-2019.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019

Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng điểm lại chặng đường xây dựng và phát triển của ngành giáo dục Hà Nội trong 65 năm qua.

Tại lễ tuyên dương, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Kim Hoãn, nguyên Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội cũng chia sẻ lại những hoạt động nổi bật và đóng góp của ngành giáo dục Hà Nội. Theo ông, giáo dục Thủ đô đã gặt hái nhiều thành tựu, tuy nhiên, ông cũng chia sẻ những áp lực mà đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vẫn đang ngày đêm gánh vác. Quy mô giáo dục, số lượng giáo viên và học sinh lớn nhất cả nước, yêu cầu của đất nước và xã hội ngày một cao, tính nhạy cảm của truyền thông và mạng xã hội khiến các đồng chí phải hành xử thật cẩn trọng.

“Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và đội ngũ giáo viên trong giai đoạn hiện nay.

Hôm nay, trong niềm vui lớn trước thành tích của ngành giáo dục Thủ đô suốt 65 năm qua, chúng tôi cũng còn gợn lên đôi chút băn khoăn. Thành phố vẫn còn vài trăm giáo viên đã kiên trì phấn đấu, chấp nhận hợp đồng nhiều năm với mức lương chưa thực tương xứng, với hy vọng có một chỗ đứng trong ngành giáo dục và đào tạo, nay vẫn chưa được tuyển chọn. Mong các đồng chí lãnh đạo suy nghĩ để tìm ra các giải pháp có lý, có tình”, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Kim Hoãn bày tỏ.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 2).

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Kim Hoãn chúc mừng ngày tôn vinh nhà giáo nhưng cũng bày tỏ trăn trở đối với ngành giáo dục Thủ đô.

Ông cũng phân tích thêm: “Vấn đề thứ hai, người thầy là người trực tiếp truyền đạt kiến thức, dạy dỗ học sinh thành người, vì vậy, người thầy cần được tôn trọng.

Đây đó, có thể có một vài trường hợp chưa giữ gìn được tư cách hoặc chưa phù hợp với cách ứng xử của người thầy. Nhưng không nên vì thế mà các phương tiện truyền thông khai thác sâu đậm, các trang mạng xã hội lạm dụng làm hạ uy tín, làm cho hình ảnh người thầy thấp kém trước con mắt học sinh, hạn chế đến hiệu quả giáo dục.

Đã xuất hiện tâm lý an phận của giáo viên, mình cứ làm việc của mình, không yêu cầu nghiêm khắc với học sinh, tránh tai tiếng. Nếu xu hướng này phát triển, thật là nguy hại cho ngành. Vì thế, tôi mong các vị lãnh đạo góp phần định hướng để giữ gìn vị thế của người dạy”.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 3).

Các đại biểu tham dự buổi lễ thực hiện nghi lễ chào cờ.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 4).

Học sinh Hà Nội gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người thầy đã dìu dắt từng ngày.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 5).

Đây là dịp tề tựu, ôn lại kỷ niệm trong chặng đường 65 năm qua của các thế hệ nhà giáo tại Thủ đô.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 6).

Những mái đầu bạc về tựu trung với thế hệ trẻ tiếp bước.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 7).

Nhiều thầy cô không giấu nổi niềm xúc động khi theo dõi phóng sự chặng đường 65 năm giáo dục Thủ đô.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 8).

Trong suốt 65 năm qua, ngành giáo dục Hà Nội đã không ngừng phấn đấu gây dựng sự nghiệp “trồng người” ngày càng phát triển, góp phần rèn đức, luyện tài cho biết bao thế hệ chủ nhân của Thủ đô và đất nước.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 9).

Nhiều đơn vị, cá nhân của ngành giáo dục Hà Nội đã nhận được những phần thưởng cao quý, trong đó có 11 đơn vị, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 3 đơn vị được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 đơn vị được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 16 đơn vị được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; hàng trăm tập thể được tặng Huân chương Lao động, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của bộ GD&ĐT, UBND TP.Hà Nội.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 10).

Toàn ngành có 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 247 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 4 cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú...

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 11).

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh đón nhận Huận chương Lao động hạng Ba.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 12).

Có thể điểm mặt một số gương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2019: Cô Phạm Minh Ngọc, giáo viên trường mầm non Mai Dịch (Cầu Giấy); cô Lê Thị Thu Hằng, giáo viên trường mầm non Phù Lỗ (Sóc Sơn); cô Nguyễn Thị Bích Diệp, giáo viên trường Tiểu học Tân Mai (Hoàng Mai); cô Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Canh (Nam Từ Liêm); cô Vũ Bích Phương, giáo viên trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy); cô Nguyễn Thị Hạ, giáo viên trường THCS Phúc Diễn, (Bắc Từ Liêm); cô Lưu Thị Hà, giáo viên trường THPT Việt Đức; cô Tạ Thị Thanh Lê, giáo viên trường THPT Tùng Thiện;…

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 13).

Năm nay, có 5 đơn vị tiêu biểu các cấp học và phòng GD&ĐT được bộ GD&ĐT tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 14).

Có 43 đơn vị tiêu biểu được UBND TP.Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”.

Giáo dục - Tuyên dương tấm gương nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019 (Hình 15).

Ngày kỷ niệm 65 năm giáo dục Thủ đô cũng là dịp để các nhà giáo hội ngộ, chuyện trò.

Clip: Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực 2019.

Lễ tuyên dương khen thưởng điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực Thủ đô 2019

10 lời chúc ngày 20/11 Nhà giáo Việt Nam dành cho người yêu, bạn trai, bạn gái làm giáo viên

Thứ 2, 11/11/2019 | 07:30
10 lời chúc ngày 20/11 Nhà giáo Việt Nam dành cho người yêu, bạn trai, bạn gái làm giáo viên sẽ giúp bạn ghi điểm trong lòng nửa kia của mình, giúp cho anh (cô) ấy cảm thấy vui và được quan tâm hơn nữa. Hãy cùng tạo nên một ngày 20/11 thật ấn tượng và ý nghĩa để cùng tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam.

Top 8 tấm thiệp mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đơn giản nhưng cực chân thành, ý nghĩa

Chủ nhật, 10/11/2019 | 07:14
Top 8 tấm thiệp mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đơn giản nhưng cực chân thành, ý nghĩa dưới đây sẽ giúp bạn chọn được những tấm thiệp ưng ý dành tặng thầy cô giáo của mình nhân ngày lễ đặc biệt này.

Không thể bỏ lỡ tiêu đề báo tường hay và ý nghĩa nhất tri ân thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ 7, 09/11/2019 | 13:00
Để làm 1 tờ báo tường hoàn chỉnh và đúng với yêu cầu đặt ra thì chúng ta cũng cần chuẩn bị khá nhiều khâu. Mỗi trường cũng có thể có những quy định riêng về làm báo tường nên trước tiên bạn phải nắm bắt kỹ yêu cầu này để tuân thủ và làm theo tránh bị trừ những điểm không đáng có.

Hà Nội: Tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

Thứ 4, 14/11/2018 | 18:41
Sáng ngày 14/11, lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của Thủ đô năm 2018 và trao tặng giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ II được tổ chức long trọng tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô, nhân kỷ niệm 36 năm ngày Quốc tế Hiến chương Nhà giáo.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...